MXV-Index vượt mốc lịch sử trong bối cảnh giá hàng hóa đồng loạt tăng
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 12/5 khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt là năng lượng và nông sản. Đóng cửa phiên, chỉ số MXV-Index tăng 1,35% lên 3.035 điểm, chính thức xác lập vùng điểm cao nhất trong lịch sử thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục là động lực chính dẫn dắt thị trường khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu ngày càng gia tăng.
Trong phiên giao dịch ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn với Iran và để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Iran bác bỏ đề xuất mới từ phía Mỹ, khiến nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn ngày càng rõ nét.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn mới công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá dầu. Theo EIA, sản lượng dầu tại Trung Đông trong tháng 4 đã giảm khoảng 10,5 triệu thùng/ngày do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Đáng chú ý, EIA cho biết các kịch bản dự báo hiện đã tính tới khả năng eo biển Hormuz có thể tiếp tục đóng cửa hoàn toàn đến hết tháng 5, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng quốc tế.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI tăng gần 4,2%, vượt mốc 100 USD/thùng và dừng ở mức 102,2 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng hơn 3,4%, lên 107,8 USD/thùng.
Thị trường hiện cũng đang theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 - 15/5, với kỳ vọng xuất hiện thêm tín hiệu liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu.
Biến động của giá dầu thế giới đang tác động rõ nét tới hoạt động nhập khẩu năng lượng trong nước.
Theo số liệu hải quan sơ bộ, lượng dầu thô nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 4 giảm 7,7% về khối lượng so với tháng trước, nhưng giá trị nhập khẩu lại tăng tới 25,8% do giá dầu tăng mạnh.
Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông suy giảm, đặc biệt từ Kuwait, Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Thị trường ghi nhận lượng dầu thô nhập khẩu từ Tây Phi, nhất là Nigeria, gia tăng đáng kể, cùng với sự mở rộng nhập khẩu khí đốt từ Malaysia và Australia.
Ngoài nhóm năng lượng, thị trường nông sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi toàn bộ 7 mặt hàng chủ chốt đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch vừa qua.
Trong đó, lúa mì là mặt hàng nổi bật nhất khi giá tăng mạnh do lo ngại nguồn cung toàn cầu tiếp tục thắt chặt.
Kết phiên, giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 7 tăng 7,1%, lên mức 249,5 USD/tấn - vùng giá cao nhất trong khoảng một năm rưỡi. Giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 7 cũng tăng gần 6,6%, lên 268,7 USD/tấn, cao nhất trong gần ba năm trở lại đây.
Theo MXV, báo cáo WASDE tháng 5 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tiếp tục củng cố lo ngại về nguồn cung khi hạ mạnh dự báo sản lượng và tồn kho lúa mì Mỹ trong niên vụ tới.
USDA dự báo sản lượng lúa mì vụ đông của Mỹ chỉ đạt khoảng 28,52 triệu tấn, giảm mạnh so với niên vụ trước và xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ. Đồng thời, tỷ lệ diện tích thu hoạch thực tế chỉ đạt khoảng 68% diện tích gieo trồng - mức thấp thứ hai trong 10 năm qua.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết bất lợi tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mùa vụ tại Mỹ. Tỷ lệ lúa mì vụ đông đạt chất lượng tốt đến tuyệt vời hiện chỉ còn 28%, thấp hơn đáng kể kỳ vọng thị trường.

Tại thị trường nội địa, nhu cầu nhập khẩu lúa mì tiếp tục gia tăng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh.
Theo số liệu từ Cục Hải quan, tính đến hết tháng 4, Việt Nam đã nhập khẩu gần 4 triệu tấn lúa mì với tổng kim ngạch khoảng 1,02 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trong tháng 4, lượng lúa mì nhập khẩu đạt khoảng 1,15 triệu tấn với trị giá hơn 288,8 triệu USD. Theo MXV, xu hướng doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu phản ánh nhu cầu chủ động tích trữ nguyên liệu nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung từ thị trường quốc tế.