Quốc tế

Chính phủ Thái Lan lại yêu cầu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất

PV 23/02/2024 - 08:09

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 22/2 cho biết, ông sẽ tiếp tục yêu cầu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất, và gặp lại thống đốc để thảo luận vấn đề này vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Srettha nói vẫn còn dư địa để nới lỏng. Tỷ lệ hiện tại 2,5% là mức cao nhất trong 10 năm, đang gây khó chịu cho doanh nghiệp lẫn người dân, trong lúc nợ các hộ gia đình của Thái Lan cao ngất ngưởng.

cdnuploads.aa.com.tr-uploads-contents-2023-08-22-_thumbs_b_c_4d833bd41e4d9cc2dcdc50ea19d6c867.jpg
Thủ tướng Srettha Thavisin liên tục yêu cầu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất - Ảnh: Anadolu

Ông chia sẻ với các phóng viên: “Với mức 2,5%, vẫn còn nhiều dư địa nếu có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào xảy ra”.

Theo ông, cắt giảm 0,25% lãi suất không phải là vấn đề đối với Ngân hàng Trung ương trong việc điều hành chính sách.

Hôm 20/2, Thủ tướng Srettha cũng yêu cầu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất trước cuộc họp dự kiến vào ngày 10/4, với lý do nền kinh tế đang ở giai đoạn ảm đạm.

Thủ tướng Srettha, kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính, đã bất đồng với Ngân hàng Trung ương về chính sách tiền tệ, liên tục nói rằng cắt giảm lãi suất giúp ích cho nền kinh tế ông mô tả đang gặp khủng hoảng, vì những vấn đề như nợ hộ gia đình cao và sự bất ổn của thị trường Trung Quốc.

Tỷ lệ nợ hộ gia đình của Thái Lan đang dao động ở mức trên dưới 90% tổng sản phẩm quốc nội.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương đã công khai bất đồng với Thủ tướng Srettha, cho biết các vấn đề của kinh tế Thái Lan là do cơ cấu. Cắt giảm lãi suất hoặc bơm kích thích vào nền kinh tế như Chính phủ đề xuất, sẽ không giải quyết được điểm yếu cốt lõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính phủ Thái Lan lại yêu cầu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO