Trong nước

Tăng cường quản lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Gò Vấp

P.V.T.H 20/09/2023 07:23

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo tại UBND quận Gò Vấp.

Đoàn công tác còn có đại diện các sở ban ngành chức năng của TP.HCM trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư nêu những bất cập, khó khăn trong quản lý, xử lý sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Cụ thể, toàn quận Gò Vấp có hơn 1.000 cơ sở có biển hiệu, biển quảng cáo không đúng kích thước quy định, che chắn không gian thoát hiểm; nhiều vị trí bảng hiệu quảng cáo chưa hoàn thiện pháp lý, sai vị trí được cấp phép; quảng cáo có nội dung cổ động chính trị được chuyển sang thương mại nhưng chưa xử lý kịp thời…

Bà My Thư cho hay, nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do lịch sử để lại, nhiều bảng quảng cáo có từ 10 năm nay chưa được điều chỉnh vị trí, kích thước, nội dung cho phù hợp với quy định; quy hoạch quảng cáo chậm được ban hành…

Các thành viên đoàn giám sát đã phân tích nguyên nhân, tồn tại và các biện pháp quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Trong đó, một phần do thiếu sự phối hợp giữa UBND quận Gò Vấp, UBND các phường trên địa bàn với các sở ngành chức năng trong quản lý, phát hiện vi phạm và xử lý các vụ việc tồn tại nhiều năm qua; chưa thực hiện cưỡng chế vi phạm trong hoạt động quảng cáo; công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả chưa cao…

Trong phần kết luận cuộc giám sát, Trưởng đoàn giám sát HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND quận Gò Vấp đã có nhiều giải pháp, triển khai nhiều chương trình lồng ghép các hoạt động trên địa bàn với công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo; khắc phục một số hạn chế mà đoàn khảo sát của HĐND TP.HCM đã chỉ ra trước đó.

cao-b.jpg
Ông Cao Thanh Bình phát biểu kết luận buổi giám sát

Trên cơ sở đó, quận Gò Vấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác rà soát quy hoạch vị trí gắn bảng quảng cáo; tăng cường quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động quảng cáo; tiếp tục có những biện pháp quản lý và chấn chỉnh việc phát tờ rơi, rao vặt, quảng cáo trên các trụ đèn, tường rào, trên các trục lộ giao thông và các khu dân cư…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng cường quản lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Gò Vấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO