Sân bay quốc tế Vinh chính thức tạm dừng khai thác 6 tháng để nâng cấp hạ tầng
Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Vinh (tỉnh Nghệ An) chính thức tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác nhằm triển khai các dự án sửa chữa và nâng cấp hạ tầng trọng điểm theo kế hoạch của ngành hàng không.
Theo thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam, việc tạm ngưng hoạt động trong 6 tháng nhằm phục vụ ba hạng mục đầu tư cải tạo lớn bao gồm: sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn; mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo, nâng cấp nhà ga hành khách T1.
Cụ thể, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn có tổng mức đầu tư hơn 623 tỷ đồng, tập trung vào việc gia cố kết cấu nền mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, đèn hiệu và tín hiệu hàng không, đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn khai thác trong giai đoạn tiếp theo.
Dự án mở rộng sân đỗ máy bay được thực hiện trên diện tích gần 30.000 m², nâng tổng số vị trí đỗ lên 9 vị trí dành cho máy bay thân hẹp, với tổng vốn đầu tư khoảng 237 tỷ đồng.

Đồng thời, nhà ga hành khách T1 sẽ được cải tạo và mở rộng không gian sử dụng nhằm nâng cao năng lực phục vụ, từ mức hiện tại 2,5 triệu lượt khách/năm lên khoảng 3 đến 3,5 triệu lượt khách/năm, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng tại khu vực Bắc Trung Bộ.
Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, trong thời gian dừng khai thác, toàn bộ ban giám đốc và cán bộ phụ trách các phòng ban sẽ túc trực tại sân bay để trực tiếp phối hợp với các đơn vị thi công, giám sát tiến độ và chất lượng công trình, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.
Phần lớn nhân sự còn lại sẽ được điều chuyển tạm thời tới công tác tại các cảng hàng không khác trong cả nước như Thọ Xuân (Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng, Phú Quốc…, nhằm duy trì hoạt động và hỗ trợ các đơn vị bạn trong thời gian cao điểm.
Trong thời gian sân bay Vinh tạm ngưng hoạt động, các hãng hàng không đã phát đi thông báo hướng dẫn hành khách thực hiện việc đổi chuyến hoặc hoàn vé miễn phí. Đồng thời, các phương án di chuyển thay thế được khuyến nghị thông qua các sân bay lân cận như Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình) và Nội Bài (Hà Nội).
Lịch bay của các hãng cũng được điều chỉnh linh hoạt, tăng tần suất trên các đường bay khác để giảm thiểu ảnh hưởng tới hành khách trong giai đoạn tạm đóng cửa.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh đã chủ động điều chỉnh hành trình tour tuyến, hỗ trợ khách hàng thay đổi điểm khởi hành và điểm đến, bảo đảm quyền lợi và trải nghiệm của du khách trong thời gian sân bay Vinh tạm ngưng phục vụ.