Sân bay Liên Khương dự kiến tạm ngừng hoạt động 6 tháng để nâng cấp hạ tầng
Sân bay quốc tế Liên Khương, cửa ngõ hàng không quan trọng kết nối tỉnh Lâm Đồng với cả nước dự kiến sẽ tạm ngừng khai thác trong khoảng thời gian 6 tháng để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 18/5, dự án nâng cấp sân bay quốc tế Liên Khương, công trình hạ tầng then chốt phục vụ du khách đến thành phố Đà Lạt sẽ được thực hiện sau hơn 18 năm kể từ lần cải tạo gần nhất.
Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 1.045 tỷ đồng.
Kế hoạch cải tạo bao gồm việc thay thế toàn bộ kết cấu mặt đường băng bằng bê tông xi măng cốt thép, thay cho lớp bê tông nhựa đã xuống cấp sau gần hai thập kỷ sử dụng. Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn bay và nâng cao năng lực vận hành lâu dài của sân bay.

Tại cuộc họp với ACV mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất rút ngắn thời gian thi công từ 8 tháng xuống còn 6 tháng, đồng thời kiến nghị chọn thời điểm thi công phù hợp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch và tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.
Dù kế hoạch nâng cấp đã được thông qua, thời điểm chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương vẫn chưa được ấn định.
Trong văn bản gửi ACV vào tháng 3/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị đơn vị chủ đầu tư đánh giá kỹ lưỡng tính cấp thiết của các hạng mục nâng cấp và cân nhắc phương án sửa chữa tạm thời, từng phần để duy trì hoạt động khai thác trong thời gian trước mắt.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất ACV nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh thứ hai nhằm đảm bảo tính liên tục trong khai thác khi thực hiện các dự án nâng cấp lớn trong tương lai.
Trong trường hợp buộc phải tạm ngưng hoạt động sân bay để triển khai thi công, UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để lựa chọn thời điểm thích hợp nhất. Tỉnh cũng kiến nghị nên thực hiện dự án sau năm 2025, thời điểm kết thúc đại hội Đảng các cấp, để giảm thiểu ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cảng hàng không Liên Khương thành cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên kể từ tháng 6/2024.
Sân bay này có quy mô cấp 4E, công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm. Lần nâng cấp toàn diện gần nhất của sân bay Liên Khương diễn ra trong giai đoạn 2003 - 2007, khi đường băng, đường lăn và sân đỗ được cải tạo để phục vụ các loại máy bay như Airbus A320, A321.