Bản tin tổng hợp

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai sẽ bứt tốc phát triển từ đại công trường

Thiên Bình 15/08/2025 - 15:08

Ngày 15/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh Đồng Nai hiện là một “đại công trường” với hàng loạt dự án trọng điểm đang triển khai. Thời gian qua, tỉnh phải xử lý khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt trong dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phải di dời hàng nghìn hộ dân. Đến nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án then chốt.

Theo Phó thủ tướng, Đồng Nai có vị trí đặc biệt, tiềm năng và lợi thế lớn để phát triển. Tỉnh sở hữu sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, đường cao tốc và sắp tới là các tuyến đường sắt. Khi hoàn thành tất cả giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ trở thành một trong sáu sân bay lớn nhất thế giới, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội địa phương.

PTT Ho Duc Phoc
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp (dưới mức trung bình cả nước), còn hàng trăm dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh, ngay từ khi có chủ trương, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, làm trước những phần việc cơ bản để khi được cấp vốn có thể triển khai ngay; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc của các dự án tồn đọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh.

Tỉnh cần chú trọng thu hút dự án quy mô lớn, công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến; đồng thời coi trọng kinh tế gia đình và kinh tế nông thôn, tạo việc làm và đảm bảo sinh kế ổn định. Về nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng lưu ý tránh tình trạng lợi dụng chính sách để chiếm đất hoặc mua để bán lại, cho thuê; cần quản lý đúng đối tượng thụ hưởng và xử lý các trụ sở dôi dư sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.

Về cơ chế đặc thù, Chính phủ sẽ xem xét, lựa chọn vấn đề để đưa vào luật, áp dụng chung cả nước. Vốn đầu tư công sẽ phân bổ theo kế hoạch, quy định rõ thời hạn giải ngân; không để tồn tại cơ chế giải ngân không hết rồi thu hồi.

PTT Ho Duc Phoc - Dong Nai

Báo cáo với đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết, sau hợp nhất với Bình Phước, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km² (đứng thứ 9 cả nước), dân số gần 4,5 triệu người (đứng thứ 5), quy mô kinh tế hơn 609.000 tỷ đồng (đứng thứ 4). Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,23%, cao hơn mức trung bình 7,5% của cả nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến đầu tháng 8 đạt gần 53.000 tỷ đồng, dự kiến cả năm gần 81.000 tỷ đồng, đạt 110% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 8.700 tỷ đồng (trên 24% tổng vốn năm 2025). Tỉnh thu hút hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI và hơn 64.000 tỷ đồng vốn trong nước; xuất khẩu hơn 19 tỷ USD, nhập khẩu gần 14 tỷ USD, xuất siêu hơn 5 tỷ USD, chiếm 50% xuất siêu cả nước.

UBND tỉnh kiến nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai 2 dự án lớn: cầu thay phà Cát Lái (hơn 9.000 tỷ đồng) và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 (trên 11.000 tỷ đồng). Ngoài ra, tỉnh đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài (Bình Phước cũ) đến Vành đai 4 qua đường tỉnh 753 và cầu Mã Đà, dài hơn 60 km, tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 17.700 tỷ đồng. Đồng Nai cũng kiến nghị hỗ trợ gần 1.400 tỷ đồng để sửa chữa toàn diện 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Tỉnh đề xuất được chuyển tiếp vốn một số dự án sang năm 2026, như tiêu thoát nước ngoài sân bay Long Thành (1.200 tỷ đồng) và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (hơn 8.000 tỷ đồng), đồng thời không tính khoản bội chi 2.000 tỷ đồng năm 2025 vào tỷ lệ giải ngân do vay thương mại cho 3 dự án kết nối sân bay Long Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai sẽ bứt tốc phát triển từ đại công trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO