Hoạt động

Ông Hứa Duy Luân đắc cử Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức

Toni Hải 09/12/2023 07:13

Ngày 8/12, Chi hội Doanh nhân trẻ (DNT) huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2026.

Chi hội DNT huyện Bến Lức dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện. Chi Hội hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) về triển khai, phổ biến các quy định mới về luật DN qua các buổi Cà phê Doanh nhân. Hiện nay, Chi hội có hơn 100 hội viên. Hoạt động của Chi hội được duy trì và phát triển trên nhiều mặt, đặc biệt thực hiện tốt ba tiêu chí hoạt động của Chi hội “Kết nối giữa doanh nhân với chính quyền”, “Kết nối giữa doanh nhân với doanh nhân”, “Kết nối doanh nhân với cộng đồng”.

Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã vận động doanh nghiệp hội viên tham gia ủng hộ hơn 4 tỷ đồng cho các chương trình về hoạt động an sinh xã hội, doanh nghiệp hội viên xây dựng cầu nông thôn, xây dựng hơn 100 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm Công đoàn trên địa bàn huyện Bến Lức, trị giá trên 5 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội khác với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Chi hội đã và luôn đồng hành cùng chính sách an sinh xã hội của huyện, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Vận động các doanh nhân hội viên chung tay đóng góp kinh phí trên 3 tỷ đồng phòng, chống dịch của huyện Bến Lức.

Tại đại hội, có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Hội, 14 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, Hội DNT tỉnh tặng giấy khen cho 20 cá nhân.

ben-luc.jpg
UBND tỉnh, UBND huyện, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng Bằng khen, giấy khen

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Văn Lộc ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Chi hội DNT huyện Bến Lức đã đạt trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, 2023-2026, Chi hội DNT huyện Bến Lức tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường tổ chức các chương trình, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia tích cực hoạt động, phong trào do Hội DNT tỉnh tổ chức.

Với tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2026 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 32 doanh nhân. Doanh nhân Hứa Duy Luân - Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Ô tô Quyền giữ chức vụ Chủ tịch.

Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Hứa Duy Luân đắc cử Chủ tịch Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO