Không gian trong nhà sẽ trở nên mềm mại và tươi tắn hơn khi được bố trí những mảng xanh hài hòa. Những góc tưởng như đơn giản lại có thể trở thành điểm thu hút nếu có một chậu cây xanh mát hoặc rực rỡ.
Không gian trong nhà sẽ trở nên mềm mại và tươi tắn hơn khi được bố trí những mảng xanh hài hòa. Những góc tưởng như đơn giản lại có thể trở thành điểm thu hút nếu có một chậu cây xanh mát hoặc rực rỡ.
Chẳng hạn, các không gian riêng như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng trà (thuộc âm) thiên về tĩnh, thông thường cây trồng có tính trang trí điểm xuyết nhẹ nhàng, nên chỉ bổ sung tính dương. Có thể đặt bonsai, xương rồng (bàn làm việc), chậu hoa và lá sáng màu, chứ không nên dùng những cây sậm màu hoặc rũ mềm vì sẽ làm không gian càng thêm tối. Phòng ăn thì nên đặt một số chậu cây có sắc màu tươi vui để kích thích tiêu hóa như tía tô cảnh, đỗ quyên và cây lá đỏ...
Chưa rõ về tác dụng phong thủy, nhưng một nghiên cứu thực tế gần đây đã khẳng định, cây cối là một loại thuốc giải độc hữu hiệu cho những ngôi nhà “bệnh tật”. Chỉ một cây nhện trong vòng 24 giờ đồng hồ có thể làm sạch đến 85% lượng chất formaldehyde trong buồng ngủ. Chỉ cần trồng 15 cây xanh rải rác khắp căn nhà là có thể cải tạo tích cực chất lượng không khí trong nhà.
Như vậy, tác dụng lớn nhất của cây xanh là rất có lợi cho sức khỏe. Một vài loại cây thích hợp để trang trí đồng thời cũng có lợi cho sức khỏe, là huyết dụ, phong lan, thông cảnh, ráy thơm đỏ, cây nhện, cây rắn, hoa huệ tây, cọ cảnh, hoa cúc, thường xuân và chà là. Những loại cây có hoa tuy khó trồng nhưng trông chúng sinh động hơn nhờ có màu sắc tươi tắn. Bạn nên chọn hoa đồng tiền, thược dược, địa lan, đỗ quyên hay hồng môn...