Doanh nhân

Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (30/6 - 6/7)

Thanh An 06/07/2025 8:00

Chủ tịch HĐQT ACV thông tin Sân bay Long Thành sẽ hoàn vốn sớm hơn kỳ vọng; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì VPSF 2025; Bầu Đức có thư gửi cổ đông HAGL.. là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.

Chủ tịch HĐQT ACV thông tin Sân bay Long Thành sẽ hoàn vốn sớm hơn kỳ vọng

Ngày 30/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt cho biết CV tập trung chủ yếu vào việc hoàn thành cơ bản sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ông Phiệt cũng khẳng định sẽ quyết tâm hoàn thành cơ bản vào cuối 2025 và đưa vào khai thác từ 2026, đồng thời cho biết các dự án kết nối sân bay cũng đang được quan tâm thúc đẩy. Kế hoạch dự kiến chuyển 80-85% khách quốc tế và 10-15% khách nội địa từ Tân Sơn Nhất xuống Long Thành, giúp sân bay này có thể đón 15-16 triệu khách ngay khi hoạt động.

Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt làm Chủ tịch ACV

Với kế hoạch này, ông Phiệt kỳ vọng sân bay Long Thành sẽ sớm đạt công suất tối đa ở giai đoạn 1 với 20 triệu khách quốc tế và 5 triệu khách quốc nội. Các lãnh đạo cũng đang chỉ đạo các phương án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2, bao gồm đường băng số 2. "Các báo cáo trước đây cho rằng sân bay Long Thành cần 14 năm để hoàn vốn, nhưng thực tế sẽ hoàn vốn sớm hơn kỳ vọng với lượng khách như trên", ông Phiệt nói.

Theo ông, ACV đang thuê sân bay Incheon (Hàn Quốc) tư vấn để khai thác sân bay Long Thành, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và chất lượng dịch vụ cao. Bên cạnh đó, công ty cũng thông tin dự án sân bay Phú Quốc đang ở giai đoạn tỉnh lựa chọn nhà đầu tư mở rộng, ACV đang phối hợp chủ đầu tư để kịp xây dựng cho sự kiện APEC và đảm bảo lợi ích các bên. Sau đó, các đơn vị sẽ lên phương án hợp tác khai thác cụ thể.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì VPSF 2025

Chiều 30/6/2025, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025). Phát biểu tại họp báo, bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 cho biết, Diễn đàn không chỉ là một sự kiện, mà là một hành trình đối thoại ba vòng, từ địa phương đến Trung ương, từ thực tiễn đến chính sách, từ tiếng nói doanh nhân đến cam kết của Chính phủ. Ngay sau Diễn đàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ xây dựng một bộ công cụ độc lập nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Sức bật chiến lược của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới

Đồng thời, Hội sẽ tiên phong đồng hành triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 Giám đốc điều hành (CEO) trong khu vực tư nhân, với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển doanh nhân hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW.

“Tư nhân không xin đặc quyền, chỉ mong một môi trường minh bạch cùng thể chế ngày càng hoàn thiện để cống hiến. Doanh nhân không cần đặc lợi, chỉ cần niềm tin để bứt phá. Và diễn đàn này là nơi chúng tôi gửi gắm niềm tin ấy - niềm tin rằng khi thể chế mạnh, doanh nghiệp sẽ lớn; khi chính sách ổn định, nhà đầu tư sẽ vững và khi lòng tin được khơi dậy, sức bật của quốc gia sẽ bứt phá", bà Phạm Thị Bích Huệ nhấn mạnh.

Bầu Đức có thư gửi cổ đông HAGL

Ngày 2/7, Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã có thư gửi cổ đông của công ty. Bầu Đức cho biết, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã ghi nhận mức lợi nhuận đạt hơn 60% so với kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/6/2025. Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù chưa phát sinh doanh thu sầu riêng nhưng nhờ giá bán chuối duy trì ở mức cao ổn định từ đầu năm đến nay là yếu tố quan trọng góp phần vào kết quả tích cực này. Và trong 6 tháng cuối năm 2025, Công ty sẽ ghi nhận thêm doanh thu từ mảng sầu riêng – một lĩnh vực được kỳ vọng tiếp tục đóng góp hiệu quả cho doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Bất chấp giá sầu riêng thấp kỷ lục, bầu Đức vẫn tăng kế hoạch lợi nhuận

Trên cơ sở những kết quả và dự kiến khả quan nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty đang tiến hành rà soát và điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 nhằm phản ánh đúng tiềm năng và định hướng phát triển thực tế của Công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 dự kiến điều chỉnh tăng lên mức 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra theo Bầu Đức, trong quý 3 này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.

CEO Viettel IDC nhấn mạnh vai trò của AI trong nền kinh tế số của Việt Nam

Ngày 2/7, tại sự kiện DCCI Summit 2025, ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC đã có bài phát biểu nhấn mạnh vai trò trung tâm của trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiến tạo nền kinh tế số Việt Nam giai đoạn tới. Dẫn lại một phân cảnh trong bộ phim AI: Artificial Intelligence ra mắt cách đây 25 năm, ông Tân nhấn mạnh rằng những tưởng tượng viễn tưởng về AI của thế kỷ trước giờ đang trở thành hiện thực. Theo ông, AI hiện nay không chỉ là công nghệ phụ trợ, mà đang dần trở thành "bộ não vận hành của nền kinh tế". "AI giúp nâng cao năng suất lao động, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, định nghĩa lại năng lực cạnh tranh của mọi ngành nghề," ông nói.

dsc-3536-enhanced-nr-560x380.jpg

Cũng theo ông, AI đang kéo theo sự chuyển dịch quy mô lớn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Giám đốc Viettel IDC thông tin: "Máy chủ AI hiện nay chiếm hơn 72% giá trị đầu tư máy chủ toàn cầu. Cách đây chỉ một năm, con số này mới là 46%. Điều đó có nghĩa là thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua AI thực sự, không chỉ là phát triển ứng dụng, mà là xây dựng cả một nền công nghiệp AI toàn diện."

Trước làn sóng này, Viettel IDC đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng trung tâm dữ liệu thế hệ mới – AI Data Center (AIDC). Dự án tiêu biểu là Trung tâm dữ liệu Tân Phú Trung (TP.HCM) với công suất thiết kế 140 MW, sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng (liquid cooling) và thiết kế tối ưu cho mật độ cao, có thể vận hành các dòng máy chủ GPU hiệu năng lớn. "DC truyền thống chỉ thiết kế 5 - 10kW/rack, trong khi với AIDC, chúng tôi đang chuẩn hóa lên 40kW, thậm chí có rack lên tới 72 - 120kW với các dòng máy chủ GPU mới nhất," ông Tân nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (30/6 - 6/7)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO