Người dân được tiếp tục sử dụng giấy tờ hiện hành đến khi hết hiệu lực sau sáp nhập hành chính
Sáng ngày 12/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm 2025. Theo đó, sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, cả nước sẽ còn lại 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tinh gọn bộ máy hành chính và phục vụ người dân tốt hơn.
Ông cũng khẳng định đây là một dấu mốc trọng đại, và Quốc hội khóa XV được trao trọng trách lịch sử trong việc biểu quyết thông qua nghị quyết quan trọng này.

Theo kế hoạch, vào sáng ngày 16/6, Quốc hội sẽ tiếp tục biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngay sau đó, các nghị quyết và luật liên quan sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Cũng trong ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ ký ban hành 34 nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã tương ứng tại 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống chính quyền cấp xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/7.
Liên quan đến việc sử dụng giấy tờ của người dân và doanh nghiệp sau sáp nhập, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 190 được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 đã quy định cụ thể về vấn đề chuyển tiếp.
Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể yên tâm tiếp tục sử dụng các loại giấy tờ hiện hành cho đến khi hết thời hạn ghi trên giấy tờ. Trường hợp có nhu cầu cấp đổi giấy tờ theo thông tin hành chính mới, các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ thực hiện thủ tục một cách đơn giản, thuận tiện và không thu phí.
Để bảo đảm việc thực thi nghị quyết diễn ra hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công các thành viên theo dõi, giám sát và trực tiếp hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai, đảm bảo đồng bộ và đúng tiến độ các nội dung đã được Quốc hội thông qua.