Nga tạm dừng xuất khẩu xăng từ tháng 4/2026 để ổn định thị trường nội địa
Chính phủ Nga vừa quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng xuất khẩu xăng từ ngày 1/4/2026, nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước và hạn chế tác động từ những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm năng lượng chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Alexander Novak, Bộ Năng lượng Nga đang hoàn thiện nghị quyết chính thức về việc tạm dừng xuất khẩu xăng. Thông tin từ TASS cho biết, biện pháp này có thể được duy trì đến hết ngày 31/7/2026.
Đây không phải lần đầu tiên Moscow sử dụng công cụ hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Trước đó, Nga từng nhiều lần áp dụng các biện pháp tương tự đối với xăng và dầu diesel nhằm kiểm soát giá bán lẻ và xử lý tình trạng thiếu hụt cục bộ trên thị trường nội địa.

Theo đánh giá của ông Alexander Novak, biến động tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc về giá trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc tạm dừng xuất khẩu được xem là giải pháp mang tính phòng vệ, giúp bảo vệ người tiêu dùng trong nước trước áp lực tăng giá nhiên liệu.
Đáng chú ý, quyết định này không xuất phát từ việc suy giảm năng lực sản xuất. Chính phủ Nga khẳng định sản lượng lọc dầu hiện vẫn được duy trì ổn định, tương đương mức của năm trước, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước.
Dù ưu tiên thị trường nội địa, nhu cầu quốc tế đối với nhiên liệu từ Nga vẫn ở mức cao. Trong năm 2025, nước này đã xuất khẩu gần 5 triệu tấn xăng, tương đương khoảng 117.000 thùng/ngày.
Việc tạm rút một lượng lớn xăng khỏi thị trường quốc tế từ tháng 4/2026 được dự báo sẽ tạo áp lực lên nguồn cung tại một số khu vực phụ thuộc vào năng lượng Nga. Đồng thời, động thái này cũng cho thấy Moscow đang gia tăng kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược nhằm củng cố ổn định kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.