Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 vượt mốc 165.000 tỷ đồng
Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng ngày 25/7, thành phố đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2025 đạt 165.012 tỷ đồng, tương đương 111,92% so với dự toán Trung ương giao.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được 100.994 tỷ đồng, đạt 68,5% so với dự toán Trung ương và 61,6% kế hoạch phấn đấu của thành phố. So với cùng kỳ năm 2024, kết quả thu ngân sách tăng 32,7%.
Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa tiếp tục chiếm vai trò then chốt. Sáu tháng đầu năm 2025, khoản thu này đạt 58.383 tỷ đồng, tương ứng 78,2% dự toán Trung ương và 70,3% chỉ tiêu thành phố đặt ra, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, tiền sử dụng đất là khoản thu nội địa cao nhất, với giá trị 23.969 tỷ đồng, đạt 91% dự toán Trung ương và 79,4% kế hoạch phấn đấu, tăng tới 163,6% so với cùng kỳ.
Nguồn thu từ tiền sử dụng đất chủ yếu đến từ một số dự án bất động sản quy mô lớn tại Hải Phòng như khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát do Công ty TNHH MTV phát triển đô thị Tràng Cát đầu tư, đóng góp 6.854 tỷ đồng; khu đô thị mới tại quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy của Công ty CP Vinhomes đạt 4.906 tỷ đồng; khu dân cư tại huyện Thủy Nguyên của Công ty CP Union Success Việt Nam đạt 1.000 tỷ đồng và dự án khu nhà ở tại phường Vĩnh Niệm do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Dương Kinh triển khai, đóng góp 942 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại địa bàn Hải Dương (trước sắp xếp địa giới hành chính), thu từ tiền sử dụng đất đạt 5.828 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án lớn như khu dân cư mới thôn Phủ (xã Thái Học, huyện Bình Giang) của Công ty HUDLAND với 512,6 tỷ đồng; dự án Tân Phú Hưng và khu dân cư Thanh Bình (TP. Hải Dương) của Công ty Newland với 402,1 tỷ đồng; và dự án khu dân cư xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện) của Công ty CP đô thị Việt Hưng với 387,7 tỷ đồng.
Bên cạnh thu từ đất đai, khu vực ngoài quốc doanh cũng ghi nhận sự bứt phá. Sáu tháng đầu năm 2025, khoản thu từ khu vực này đạt 12.940 tỷ đồng, vượt 107,8% dự toán Trung ương và đạt 81% chỉ tiêu phấn đấu, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, riêng trên địa bàn Hải Phòng (trước sắp xếp), thu đạt 8.890 tỷ đồng, tăng 5.770 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản sôi động từ các doanh nghiệp. Tại địa bàn Hải Dương, số thu đạt 3.050 tỷ đồng.
Một trong những điểm sáng là dự án Vũ Yên, nơi nhiều doanh nghiệp lớn đã thực hiện nghĩa vụ thuế với tổng số tiền lên tới 4.167 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup - CTCP nộp 2.175 tỷ đồng; Công ty CP Phú Thọ Land nộp 589,5 tỷ đồng; Công ty phát triển NVY Việt Nam đóng góp 560 tỷ đồng; Công ty Long Hải nộp 433,5 tỷ đồng; và Công ty thương mại và xây dựng đô thị xanh nộp 407,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, các khoản thu nội địa khác cũng được ghi nhận như thu từ khu vực doanh nghiệp FDI đạt 8.123 tỷ đồng, trong đó địa bàn Hải Phòng là 4.270 tỷ đồng và Hải Dương là 3.853 tỷ đồng.
Doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp 933 tỷ đồng, còn doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 653 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân đạt 4.342 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường đạt 1.334 tỷ đồng; phí và lệ phí đạt 1.544 tỷ đồng; lệ phí trước bạ đóng góp 1.158 tỷ đồng.
Mặc dù nhiều khu vực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, công tác thu ngân sách của thành phố vẫn gặp không ít thách thức. Một số chính sách điều chỉnh thuế như miễn giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ đối với ô tô điện đã làm giảm thu ngân sách địa phương khoảng 3.300 tỷ đồng.
Đặc biệt, nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến từ VinFast bị sụt giảm mạnh. Trong kế hoạch phát triển kinh tế của Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố kỳ vọng VinFast sẽ đóng góp khoảng 26.000 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2025.
Tuy nhiên, do doanh nghiệp thay đổi chiến lược sản xuất, chuyển sang ô tô điện, vốn chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn nên thực tế chỉ thu được khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm, gây hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng so với kế hoạch.
Để đạt mục tiêu thu ngân sách 165.012 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó thu nội địa dự kiến đạt 83.000 tỷ đồng (bao gồm 30.174 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất) và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 75.040 tỷ đồng, UBND TP. Hải Phòng đề ra loạt giải pháp quyết liệt và đồng bộ.
Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, khoáng sản, các dự án hết thời gian ưu đãi thuế và thương mại điện tử.
Đồng thời, công tác xử lý, thu hồi nợ thuế sẽ được đẩy mạnh, không để phát sinh nợ mới; tổ chức cưỡng chế thuế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cơ bản có vốn ngân sách và các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, thuế môi trường.
UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn triển khai dự án tại Hải Phòng nhưng không đặt trụ sở tại đây phải thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh độc lập nhằm kê khai, nộp thuế tại chỗ, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.
Bên cạnh đó, Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể, hoàn tất thủ tục đấu giá đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, rà soát các dự án đấu giá còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp.
Đồng thời, thành phố tiếp tục triển khai ghi thu - ghi chi đối với kinh phí ứng trước cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm.