Bản tin tổng hợp

Gia Lai quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng 6.300 ha

TH 24/08/2025 15:00

Ngày 24/8, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, với quy mô hơn 6.300 ha và tầm nhìn đến năm 2050.

Đây được xem là dự án có ý nghĩa chiến lược, hứa hẹn trở thành biểu tượng du lịch mới của Tây Nguyên, đồng thời mở ra động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho địa phương.

Khu quy hoạch nằm trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất, được bao bọc bởi dãy núi Chư Mân, quốc lộ 14 cùng các tuyến giao thông huyết mạch.

Mục tiêu của dự án không chỉ là khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên - văn hóa, mà còn tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khi du lịch được định hướng trở thành ngành mũi nhọn bên cạnh nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Theo định hướng, Biển Hồ - Chư Đăng Ya sẽ được phát triển thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, đủ sức cạnh tranh với nhiều điểm đến quốc tế. Quy hoạch chia thành 5 phân khu: du lịch văn hóa - tâm linh Biển Hồ, đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch sinh thái rộng 6.300 ha - Ảnh 1.

Tổng kinh phí lập quy hoạch hơn 6,44 tỷ đồng, trong đó hơn 3,1 tỷ đồng dành cho công tác quy hoạch và hơn 1,3 tỷ đồng cho thi tuyển ý tưởng. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, làm cơ sở để tỉnh xúc tiến đầu tư và lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Biển Hồ - còn được mệnh danh là “đôi mắt Pleiku” hay “viên ngọc xanh của Gia Lai” nổi tiếng với mặt nước mênh mông và hệ sinh thái phong phú. Trong khi đó, núi lửa Chư Đăng Ya đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, gắn liền với mùa hoa dã quỳ vàng rực vào tháng 11 và đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào Jrai, Ba Na.

Việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên kỳ thú với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tạo nên sức hấp dẫn riêng có, giúp dự án có tiềm năng vươn ra thị trường du lịch quốc tế.

Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn, khu vực Biển Hồ - Chư Đăng Ya vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn nước ở phía Bắc - Đông Bắc chưa ổn định, có nguy cơ tác động đến hệ sinh thái. Vì vậy, quy hoạch cần gắn liền với giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường và cân đối tài nguyên nước, nhằm tránh phát triển nóng dẫn đến đánh đổi sinh thái.

Đồng thời, để gia tăng hiệu quả, dự án phải được đặt trong chiến lược liên kết vùng. Biển Hồ - Chư Đăng Ya cần kết nối với các điểm đến khác tại Tây Nguyên và miền Trung, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Biển Hồ - Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên quý hiếm, mang giá trị không chỉ của tỉnh mà còn của cả quốc gia. Do đó, việc lập quy hoạch phải được triển khai bài bản, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế.

Với quy mô 6.300 ha, tầm nhìn dài hạn cùng sự tham gia của các nhà đầu tư có năng lực, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Biển Hồ - Chư Đăng Ya không chỉ nâng tầm thương hiệu Gia Lai, mà còn trở thành “thỏi nam châm” thu hút khách quốc tế, đóng góp nguồn thu bền vững và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Trong bối cảnh Tây Nguyên cần những động lực phát triển mới, quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya chính là bước đi chiến lược, góp phần khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gia Lai quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng 6.300 ha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO