Dòng vốn đầu tư đổ mạnh, MXV-Index leo lên đỉnh mới trong 2 tháng
Dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy mạnh giúp MXV-Index tăng 0,4%, đạt 2.248 điểm, mức đỉnh gần 2 tháng. Nhóm năng lượng dẫn dắt đà tăng, trong khi cà phê và một số mặt hàng công nghiệp chịu áp lực giảm.
Giá dầu thế giới tăng vọt trong phiên hôm qua, chủ yếu do các lo ngại về gián đoạn nguồn cung và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Dầu Brent tăng 1,45%, đạt 69,14 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,47%, đạt 65,59 USD/thùng.
Diễn biến này chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với một mạng lưới công ty vận chuyển và tàu biển do doanh nhân mang quốc tịch Iraq và St. Kitts & Nevis điều hành, có trụ sở tại UAE. Mạng lưới này bị cáo buộc pha trộn dầu Iran với dầu Iraq để né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành.
Các biện pháp trừng phạt này làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân Tehran. Trước đó, Iran cùng với Nga và Trung Quốc đã phản đối kế hoạch tái áp đặt lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc do Anh, Pháp và Đức đề xuất, trong khi nhóm E3 khẳng định Iran đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015.

Ngoài ra, các diễn biến trong quan hệ Mỹ với Nga, Ấn Độ và Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9 với sự tham dự của các nguyên thủ hàng đầu khiến giới đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục leo thang, qua đó hỗ trợ đà tăng của giá năng lượng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính phủ Mỹ đang cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với dầu thô Nga, đồng thời căng thẳng cũng leo thang với Venezuela, một thành viên quan trọng của OPEC+.
Thêm vào đó, quyết định của OPEC+ tại cuộc họp ngày 7/9 về sản lượng dầu được dự đoán sẽ giữ nguyên mức hiện tại, sau mùa cao điểm di chuyển của người dân Mỹ kết thúc sau Ngày lễ Lao động (1/9). Các báo cáo hàng tuần của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dời sang ngày 4/9 do kỳ nghỉ lễ, được xem là cơ sở quan trọng định hướng quyết định của OPEC+.
Trong khi thị trường năng lượng sôi động, nhóm hàng nông sản công nghiệp chứng kiến sắc đỏ chi phối. Giá cà phê Arabica giảm hơn 4%, xuống 8.164 USD/tấn, còn cà phê Robusta giảm gần 5%, còn 4.399 USD/tấn. MXV cho biết nguyên nhân chính là sự kết hợp giữa biến động tỷ giá và điều kiện thời tiết thuận lợi tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam.
Trong ba tuần qua, đồng Real Brazil suy yếu khoảng 1,3% so với USD, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê và tăng nguồn cung ra thị trường quốc tế.
Đồng thời, thời tiết tại Brazil tiếp tục thuận lợi, đặc biệt tại bang Minas Gerais - vùng trồng cà phê lớn nhất với lượng mưa tuần kết thúc ngày 30/8 đạt 10,1 mm, bằng 163% so với mức trung bình lịch sử. Tại Việt Nam, Tây Nguyên ghi nhận thời tiết ổn định, giúp cây cà phê phát triển tốt, quả lớn đều và duy trì sinh trưởng ổn định.
Brazil đang bước vào giai đoạn cuối vụ thu hoạch, với hợp tác xã Cooxupé thông báo đến 29/8, 94,9% sản lượng đã hoàn tất thu hoạch.

Trước đó, Safras & Mercado ghi nhận Brazil đã thu hoạch 99% sản lượng niên vụ 2025 - 2026, trong đó Robusta đạt 100% và Arabica 98%. Tại Việt Nam, vườn cà phê Buôn Ma Thuột bắt đầu ra quả bói đầu vụ, sản lượng còn hạn chế nhưng cây phát triển tốt, kỳ vọng năng suất cao cho vụ chính sắp tới.
Tuy nhiên, thị trường cà phê vẫn đối mặt với thách thức từ triển vọng sản lượng Brazil và khả năng áp dụng Luật Đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa Brazil, bao gồm cà phê.
Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (CECAFÉ) cảnh báo nếu luật này được áp dụng, các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang Mỹ sẽ gặp khó khăn, đồng thời làm phức tạp quá trình đàm phán song phương. CECAFÉ đề xuất duy trì đối thoại xây dựng giữa chính phủ hai nước và doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến ngành cà phê.