Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất sau sáp nhập
Sáng 30/6, TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết và Quyết định của Trung ương và địa phương về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; chấm dứt hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và công bố thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại thành phố mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: kể từ ngày 1/7, sau quá trình sắp xếp, Đà Nẵng sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.
Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ mang tính hành chính mà còn mang tầm chiến lược trong tiến trình phát triển toàn diện, bền vững của thành phố trong thời kỳ mới.

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và đông đảo nhân dân theo dõi trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường, đặc khu. Về phía TP. Đà Nẵng, có ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội cùng tập thể lãnh đạo các cấp.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Ông đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, và tinh thần kiên cường của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng để xây dựng một thành phố phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
Đặc biệt, ông yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, kết nối đồng bộ giữa các khu vực sau sáp nhập, hướng tới phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi và biển đảo.
Song song, thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các định hướng lớn của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính, áp dụng hiệu quả các chính sách đặc thù, triển khai đồng bộ các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả điều hành.
Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định việc sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng để hình thành thành phố Đà Nẵng mới là một bước đi có tầm nhìn chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, mô hình quản trị mới và kỳ vọng sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mạnh mẽ không chỉ cho khu vực miền Trung mà còn cho cả nước. Ông bày tỏ niềm tin sâu sắc vào tinh thần tự lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, các quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương đã được công bố, trong đó ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.
Các Phó Bí thư Thành ủy gồm có các ông Nguyễn Đình Vĩnh (Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Đức Dũng, Ngô Xuân Thắng và Lương Nguyễn Minh Triết. Đồng thời, ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

Buổi lễ cũng công bố việc thành lập tổ chức đảng tại 94 xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố mới.
Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết: việc tổ chức lại đơn vị hành chính không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng vững chắc để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
Với tiềm lực sẵn có, sự đồng thuận của nhân dân và các cơ chế chính sách đặc thù từ Trung ương, Đà Nẵng cam kết phát huy tối đa tiềm năng, gìn giữ bản sắc văn hóa và con người xứ Quảng, hướng tới xây dựng một thành phố đáng sống, đáng đến và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị TP. Đà Nẵng trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính và phát triển bền vững.