Chính phủ điều chỉnh quy hoạch tổng thể, ưu tiên tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 7/10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 là đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phát triển bền vững, bao trùm và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Chính phủ xác định khoa học - công nghệ cùng đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực then chốt của tăng trưởng, trong khi chuyển đổi số là công cụ quan trọng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Việc điều chỉnh quy hoạch cũng hướng tới xây dựng không gian phát triển quốc gia thống nhất, hiệu quả và bền vững, bảo đảm sự liên kết giữa các vùng, các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế trọng điểm, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.Theo định hướng mới, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 8%/năm trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 8.500 USD, trong khi năng suất lao động xã hội tăng trung bình 7%/năm, riêng giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm. Chính phủ nhấn mạnh việc phát huy lợi thế vùng kinh tế - xã hội, tập trung phát triển hai vùng động lực lớn là phía Bắc và phía Nam, gắn với hai cực tăng trưởng Hà Nội và TP.HCM.
Bên cạnh đó, 3 hành lang kinh tế chiến lược được định hình gồm Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu, được xem là trục phát triển trọng điểm, kết nối liên vùng, thúc đẩy công nghiệp, thương mại và logistics.
Cùng với đó, Việt Nam sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế và xã hội, đặc biệt là hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu. Đây là nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia, hướng tới hình thành Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP vào năm 2030.
Trên lĩnh vực xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế ổn định, với quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người vào năm 2030. Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt 0,78, tuổi thọ trung bình khoảng 75,5 tuổi, phản ánh chất lượng sống và sức khỏe ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp sẽ giảm xuống dưới 20%, hướng đến cơ cấu lao động hiện đại, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Chất lượng việc làm được nâng cao, bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức hợp lý, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Về giáo dục, Việt Nam hướng đến xây dựng nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, khuyến khích tự chủ đại học, gắn kết đào tạo với đổi mới sáng tạo. Chính phủ đặt mục tiêu ít nhất 8 trường đại học của Việt Nam nằm trong top 200 châu Á, và 1 trường nằm trong top 100 thế giới ở một số lĩnh vực theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Trong lĩnh vực y tế, định hướng là nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hiện đại hóa cơ sở vật chất và nhân lực ngành y, đồng thời mở rộng mạng lưới y tế cơ sở để bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, chất lượng cho toàn dân.
Bên cạnh kinh tế và xã hội, Nghị quyết 306/NQ-CP nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững. Chính phủ yêu cầu các địa phương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Đến năm 2030, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố có đủ ba thiết chế văn hóa chủ đạo gồm: trung tâm văn hóa (hoặc trung tâm văn hóa - nghệ thuật), bảo tàng và thư viện. Đây được xem là nền tảng để lan tỏa đời sống tinh thần phong phú, nâng cao năng lực sáng tạo và gắn kết cộng đồng.
Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là bước ngoặt trong tư duy phát triển, chuyển trọng tâm từ “tăng trưởng theo chiều rộng” sang “tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và bền vững”.
Đây không chỉ là bản quy hoạch về không gian kinh tế, mà còn là chiến lược kiến tạo tương lai, hướng đến một Việt Nam hiện đại, xanh, độc lập, tự cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên số.