Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn chi trả chế độ nghỉ việc, đảm bảo tiến độ giải ngân ngân sách
Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, kiến nghị cho phép các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương được tiếp tục thực hiện chi trả chế độ nghỉ việc chậm nhất đến ngày 15/10/2025, nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân ngân sách và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện sắp xếp tổ chức.
Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh một số đơn vị chưa hoàn tất quy trình chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178.
Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn thời gian chi trả đến 15/10/2025 nhằm đảm bảo tính khả thi trong triển khai, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi, phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây cũng là giải pháp quan trọng để ổn định tâm lý cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tinh gọn bộ máy, tránh phát sinh khiếu nại và bảo đảm thực hiện đúng tinh thần an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, thời hạn hoàn thành dứt điểm chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Nghị định 178 và 67 là trước ngày 15/10/2025. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn xuống trước ngày 10/10/2025 để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện nhưng chưa được chi trả chế độ. Nguyên nhân chủ yếu là do một số bộ, ngành và địa phương mới được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày 8–9/10/2025, nên chưa kịp hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào hệ thống Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.
Cùng với việc kiến nghị gia hạn thời gian, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ xem xét bổ sung ngân sách cho một số đơn vị trung ương, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động, như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc gia hạn thời hạn chi trả không làm thay đổi chính sách đã ban hành mà chỉ nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoàn tất các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc giải ngân đúng quy định, công khai, minh bạch và không để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến người thụ hưởng.
Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời gian chi trả đến ngày 15/10/2025 là phù hợp với thực tiễn và khối lượng công việc hiện nay, giúp hoàn tất đầy đủ quyền lợi cho người lao động và bảo đảm tiến độ giải ngân ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các địa phương trong việc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; đồng thời yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải khẩn trương phân bổ, nhập dự toán, hoàn thiện hồ sơ giải ngân để kết thúc chi trả đúng thời hạn.
Việc gia hạn thời gian chi trả chế độ được xem là giải pháp linh hoạt nhưng cần thiết, nhằm vừa bảo đảm kỷ cương tài chính - ngân sách, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, qua đó góp phần ổn định hệ thống chính trị và an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay.