Chính sách mới

Bộ Tài chính đề xuất phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý thu phí, lệ phí

Văn Sơn 13/11/2025 14:12

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí, trong đó đề xuất mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thu phí, lệ phí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Dự thảo quy định rõ việc tự ý thu phí là hành vi trái pháp luật và yêu cầu tổ chức vi phạm phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu sai cho người nộp, hoặc nộp lại ngân sách nhà nước nếu không xác định được đối tượng hoàn trả.

Dự thảo nêu rõ tổ chức vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo. Từ lần vi phạm thứ hai, mức phạt tiền được áp dụng theo số tiền thu trái quy định, với 6 mức xử phạt tăng dần.

Cụ thể, mức phạt từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng áp dụng đối với hành vi thu trái quy định dưới 10 triệu đồng; từ 1 đến dưới 3 triệu đồng với số tiền từ 10 đến dưới 30 triệu đồng; từ 3 đến dưới 5 triệu đồng cho hành vi thu từ 30 đến dưới 50 triệu đồng; từ 5 đến dưới 10 triệu đồng với số tiền 50 đến dưới 100 triệu đồng; từ 10 đến dưới 30 triệu đồng với mức thu 100 đến dưới 300 triệu đồng. Mức phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng với hành vi thu trái phép từ 300 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh xử phạt tiền, dự thảo yêu cầu các tổ chức vi phạm phải hoàn trả toàn bộ khoản thu trái phép. Trong trường hợp không thể xác định người nộp, số tiền này phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đây là nội dung được xây dựng trên cơ sở Luật Phí và lệ phí, theo đó chỉ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công mới được phép thu phí, lệ phí.

phi-17628510160431465967795.jpg
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết mức xử phạt trong dự thảo cũng được thiết kế tương đồng với các quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc bổ sung hành vi thu phí, lệ phí trái phép vào khung xử phạt được đánh giá là cần thiết, bởi quy định hiện hành chưa đề cập rõ, dẫn tới khoảng trống pháp lý và khó khăn trong xử lý vi phạm.

Bộ Tài chính kỳ vọng quy định mới sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phí và lệ phí, ngăn chặn tình trạng lạm thu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng thời, dự thảo Nghị định sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ và răn đe mạnh mẽ đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi thu phí trái quy định, qua đó củng cố niềm tin của xã hội vào sự minh bạch trong quản lý tài chính công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Tài chính đề xuất phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý thu phí, lệ phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO