Quốc tế

Bị mất dầu mỏ số lượng lớn, Syria chìm trong thiếu điện nghiêm trọng

NP 18/03/2024 06:01

Theo dữ liệu chính thức, phần lớn các vùng của Syria chỉ có điện khoảng 4h một ngày. Nguyên nhân là cuộc nội chiến đã tàn phá ngành năng lượng, làm giảm 3/4 công suất, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

www.brookings.edu-wp-content-uploads-2023-02-_2023-02-07t123751z_1675773467_dpaf230207x911x008233_rtrfipp_4_earthquake-people-nature-disaster-emergencyincidents.jpg
Nội chiến khiến nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Syria bị tàn phá nghiêm trọng - Ảnh: Brookings

Cô Anna, một cư dân ở thủ đô Damascus, đang làm 2 công việc để nuôi 3 đứa con sau khi chồng hy sinh trên chiến trường. Do thiếu điện, các thiết bị chỉ dùng làm đồ trang trí. Lương thực cũng không thể giữ lâu.

Cô nói: “Tình trạng thiếu điện rất nghiêm trọng. Tủ lạnh mỗi ngày chỉ hoạt động từ 1 đến 6 giờ. Ngay cả trong thời gian có điện, thì cũng thường xuyên bị ngắt. Chỉ ổn định trong khoảng 30 đến 45 phút. Không đủ thời gian để bảo quản thức ăn. Để tranh thủ thời gian, tôi dậy sớm vào buổi sáng, để chuẩn bị quần áo và đem giặt vào lúc có điện. Trước đây, chúng tôi thường sử dụng dầu diesel và điện để sưởi ấm. Bây giờ thì không thể. Con cái của chúng tôi rất lạnh vào sáng sớm và muốn có thêm chăn ấm. Tôi đành phải xin lỗi chúng. Tôi làm 2 công việc, nhưng cũng không thể chăm sóc chúng đàng hoàng. Nhìn thấy bọn trẻ học giỏi và được đến trường, là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục sống và làm việc.”

Bộ Điện lực Syria nói rằng, tình trạng thiếu nghiêm trọng chủ yếu vì thiệt hại trong chiến tranh. Các nhà máy và mạng lưới điện bị hủy hoại. Trừng phạt kinh tế cũng cản trở công cuộc tái thiết cơ sở cung cấp điện. Mỹ chiếm đóng các mỏ dầu ở phía Đông Bắc, buộc Chính phủ Syria phải dựa vào nguồn điện nhập khẩu, do thiếu nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện.

Được biết từ khi can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria năm 2014, Mỹ đã gửi quân đến các khu vực nhiều dầu mỏ của nước này, như tỉnh Hasakah phía Đông Bắc và tỉnh Deir al-Zour phía Đông.

Tháng 8/2023, Bộ dầu mỏ Syria cáo buộc Mỹ đánh cắp 83% sản lượng dầu. Sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Syria khoảng 80.300 thùng, nhưng 66.000 thùng bị lấy đi.

Từ khi bắt đầu nội chiến năm 2011, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt và hạn chế kinh tế đối với Syria.

Theo ước tính của UNICEF, 90% người dân ở Syria sống trong cảnh nghèo đói, hầu hết không thể trang trải chi phí hàng ngày hoặc không có đủ thức ăn. Nhiều gia đình đã cạn kiệt nguồn lực, việc làm hạn chế, giá cả tăng vọt và thiếu nguồn cung cơ bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bị mất dầu mỏ số lượng lớn, Syria chìm trong thiếu điện nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO