Bản tin trưa 19/5: Tập đoàn Trump sắp làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM
Tin tức đáng chú ý trưa 19/5: Ba thương hiệu Việt nhượng quyền quốc tế thành công; Mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng; Cảnh báo web giả mạo ngành điện, cước phí tổng đài cao gấp 8 lần; Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng vượt sông Hồng; Tập đoàn Trump sắp làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM... và một số tin tức đáng chú ý.
Ba thương hiệu Việt nhượng quyền quốc tế thành công
Ba thương hiệu Việt gồm chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock, chuỗi trà sữa Phúc Tea (tên quốc tế là HappiTea) và chuỗi dịch vụ chăm sóc mẹ và bé Care With Love nằm trong hệ sinh thái Go Global Holdings tiếp tục ký kết hợp đồng nhượng quyền quốc tế. Lễ ký kết diễn ra vào ngày 17/5, tại sự kiện Triển lãm Nhượng quyền Ấn Độ diễn ra ở thủ đô New Delhi (kéo dài trong hai ngày 17 - 18/5).

Cụ thể, cả 3 thương hiệu Việt nói trên cùng được Tập đoàn Al Madini Group Of Companies LLC (AMG) nhận quyền độc quyền cho 6 nước ở khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman). Là một trong những tập đoàn hàng đầu sở hữu hơn 13 thương hiệu nhượng quyền nội địa và quốc tế tại khu vực, AMG cam kết sẽ khai trương ít nhất 50 chi nhánh nhượng quyền mỗi thương hiệu tại khu vực này trong vòng 5 năm đầu tiên.
Hợp đồng còn lại là giữa Công ty Franchise India Ventures Private Limited với thương hiệu trà sữa HappiTea. Đối tác này sẽ phát triển các cửa hàng HappiTea tại khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ (gồm các nước Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal) và cam kết mở ít nhất 200 chi nhánh nhượng quyền trong 10 năm. Trước đó vào đầu năm 2025, công ty con của Franchise India Ventures Private Limited là FranGlobal đã nhận quyền độc quyền thương hiệu cà phê 24/7 Three O'Clock của Công ty cổ phần Teatime.
Mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng
Theo Dự thảo (lần 3) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được lấy ý kiến, đề xuất mức xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, các hành vi vi phạm như mua bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 100 - 150 triệu đồng. Mức xử phạt sẽ tăng lên đến 200 triệu đồng khi có hành vi vi phạm như trên đối với số lượng tài khoản ngân hàng từ 10 tài khoản trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với việc mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 200 - 250 triệu đồng...
Cảnh báo web giả mạo ngành điện, cước phí tổng đài cao gấp 8 lần
Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa phát thông báo khẩn đến khách hàng, cảnh báo về trang web giả mạo và khuyến cáo người dùng điện đừng cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng. Đáng lưu ý, trang này ghi rõ cước phí gọi đến tổng đài có mức giá 8.000 đồng/phút (cao gấp 8 lần cước phí tổng đài chính thức của EVNSPC).

Tại trang web https://cskh.org.vn/ có tên là Trung tâm chăm sóc khách hàng, bên trên ghi số điện thoại 1900 0317 (cước phí 8.000 đồng/phút). Theo EVNSPC, trang web này đã tự ý lấy thông tin của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có Tổng công ty Điện lực miền Nam để đưa lên trang web. Cụ thể, tại đường link https://cskh.org.vn/cong-ty-dien-luc-mien-nam, các đối tượng đã tự ý lấy thông tin về Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị thành viên; đồng thời đăng tải các dịch vụ điện, cùng số điện thoại tổng đài giả mạo 1900 0317, với cước phí 8.000 đồng/phút.
Để đảm bảo an toàn, EVNSPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện trên địa bàn khu vực miền Nam một số lưu ý sau: Khi cần tư vấn, thắc mắc hay kết nối để thực hiện các dịch vụ điện, hãy gọi điện đến số Tổng đài chính thức của EVNSPC là 19001006 hoặc 19009000, hỗ trợ 24/7 để được giải đáp; hoặc thực hiện qua ứng dụng chăm sóc khách hàng CSKH EVNSPC.
Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng vượt sông Hồng
Sáng 19/5, UBND TP. Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường 2 đầu cầu với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Theo UBND TP. Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có vai trò quan trọng để kết nối nhanh khu vực phía bắc, đông bắc sông Hồng, tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội cho biết dự án sẽ thúc đẩy quá trình đô thị hóa, giãn dân số, giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Thăng Long, Vĩnh Tuy và giảm áp lực giao thông trong đô thị lõi.
Đồng thời, từng bước hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Nội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho thủ đô và phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên sông Hồng. Dự án cũng nhằm góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và tạo đà tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Tập đoàn Trump sắp làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM
Lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp đại diện Tập đoàn Trump trong ngày 19/5 và 22/5. Được biết, ông Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều hành các dự án của tập đoàn tại Việt Nam.

Theo lịch làm việc của UBND TP.HCM, chiều nay (ngày 19/5), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sẽ có buổi tiếp và làm việc thực địa với Tập đoàn Trump Organization. Đến tối 22/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch Võ Văn Hoan sẽ tiếp lãnh đạo tập đoàn.
Trước đó, vào tháng 3, Reuters đưa tin Tập đoàn Trump cùng đối tác đang triển khai nhiều khoản đầu tư có tổng trị giá hàng tỷ USD vào các lĩnh vực sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam.
Đơn vị vận hành 2 tuyến metro Hà Nội báo lãi 3 năm liên tiếp
Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) ghi nhận doanh thu thuần 629 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu trợ giá chiếm gần 86%, phần còn lại là doanh thu từ hoạt động bán vé.

Nhờ cải thiện giá vốn, biên lợi nhuận gộp của Hanoi Metro được nâng từ 1,5% lên 2,8%. Đáng chú ý, công ty đã bắt đầu ghi nhận giá vốn ở tuyến Nhổn - Ga Hà Nội tại kỳ kinh doanh vừa rồi. Do không sử dụng vốn vay và kinh doanh ở lĩnh vực đặc thù, đơn vị vận hành 2 tuyến metro tại Hà Nội không ghi nhận chi phí tài chính hay bán hàng. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên trên 22 tỷ đồng, hơn một nửa dành để trả lương nhân viên.
Tổng kết, Hanoi Metro báo lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp đơn vị này thiết lập lợi nhuận dương.
Dành hơn 65.000 tỷ làm cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Biên Hòa - Vũng Tàu
Sáng 19/5, theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2024, nguồn ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Tuyến cao tốc có điểm đầu tại Quốc lộ 19B (thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và điểm cuối tại đường Hồ Chí Minh (thuộc TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) với chiều dài khoảng 125 km.
Dự kiến dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục ngang Đông - Tây kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối hệ thống trục dọc nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng...
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Malaysia duy trì mục tiêu thúc đẩy thương mại bền vững và toàn diện
Tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT) lần thứ 31 của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Malaysia tái khẳng định cam kết thúc đẩy môi trường thương mại bền vững, toàn diện và sẵn sàng cho tương lai.

Phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz cho biết các bộ trưởng đã thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI), tính bền vững và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.
Bộ trưởng Abdul Aziz cũng khẳng định cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương cởi mở, minh bạch, công bằng, trong đó Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đóng vai trò trung tâm nhằm duy trì sự ổn định kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời kêu gọi WTO khôi phục khẩn cấp các cơ chế giải quyết tranh chấp, đẩy nhanh tiến độ các cuộc đàm phán về thương mại kỹ thuật số và trợ cấp nghề cá.
Canada tạm dừng áp thuế trả đũa sau một cuộc thảo luận với Mỹ
Canada đã tạm dừng một số loại thuế trả đũa đối với Mỹ. Quyết định được đưa ra khi Thủ tướng Canada Mark Carney và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thảo luận về thương mại giữa hai nước tại Rome sau khi tham dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết hai bên đã đề cập về áp lực thương mại tức thời và nhu cầu xây dựng mối quan hệ an ninh và kinh tế mới.
Trong khi đó, phía Mỹ gọi đây là “một cuộc họp thông thường" về lợi ích và mục tiêu chung của hai quốc gia, "bao gồm các chính sách thương mại công bằng." Ngoài ra, việc tạm dừng áp thuế cũng được áp dụng cho sản phẩm được sử dụng trong chế biến, đóng gói thực phẩm và đồ uống, y tế, sản xuất, an ninh quốc gia và an toàn công cộng.