Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 4/7: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil

NH 04/07/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 4/7: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil; Đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương nâng cấp trụ sở và nhà công vụ; Thứ trưởng Bộ Công Thương đưa khuyến cáo với người bán hàng online; Bộ Công an thông tin quá trình điều tra các vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả OFood; Từ 1/7/2025, người dân các tỉnh được giảm 800.000 đồng phí đăng ký ô tô... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil

Nhận lời mời của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và các hoạt động song phương tại Brazil từ ngày 4 - 8/7/2025.

BRICS - nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc được thành lập từ năm 2006 và hiện đã mở rộng lên 10 thành viên cùng 9 đối tác. Việt Nam chính thức trở thành đối tác BRICS từ tháng 6/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng- Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VGP

Việc tham gia BRICS là bước đi chiến lược của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thể hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, đồng thời khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Là đối tác BRICS, Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, đầu tư, hạ tầng, khoa học công nghệ và kết nối liên khu vực.

Đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương nâng cấp trụ sở và nhà công vụ

Chiều 3/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ cuối năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian tới là giai đoạn nước rút quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với yêu cầu cao trong việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương để nâng cấp trụ sở, làm nhà công vụ- Ảnh 1.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Thắng

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nghiên cứu chính sách bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương nâng cấp trụ sở, xây dựng nhà công vụ, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và điều kiện làm việc tại trung tâm hành chính công cấp xã theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục giám sát việc triển khai các luật, nghị quyết đã được thông qua, chú trọng công tác chuyển đổi số và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, các cơ quan cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm chất lượng nội dung và công tác nhân sự.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đưa khuyến cáo với người bán hàng online

Chiều 3/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đưa ra khuyến cáo với người bán hàng online trong bối cảnh Nghị định 117/2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Nghị định này chuyển trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế từ hàng triệu hộ, cá nhân kinh doanh sang các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán. Thứ trưởng Tân cho biết, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để chuẩn hóa dữ liệu định danh, mã số thuế và tình trạng hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo các nền tảng có đủ cơ sở thực hiện nghĩa vụ thuế thay người bán.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đưa khuyến cáo với người bán hàng online - Tuổi Trẻ Online
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Đồng thời, ông đề nghị người bán hàng online cần chủ động cập nhật thông tin định danh và mã số thuế cá nhân; theo dõi hướng dẫn từ nền tảng và cơ quan thuế để tuân thủ quy định mới; điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp như xuất hóa đơn, theo dõi khấu trừ thuế.
Các sàn thương mại điện tử cũng được yêu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, rà soát dữ liệu người bán chưa đăng ký, và tăng cường hỗ trợ cộng đồng kinh doanh. Đây là bước tiến lớn trong minh bạch hóa và công bằng thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Bộ Công an thông tin quá trình điều tra các vụ sữa giả HIUP và dầu ăn giả OFood

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra hai vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ thứ nhất liên quan đến sữa giả nhãn hiệu HIUP, với hành vi vi phạm quy định kế toán và sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng.

Bộ Công an thông tin về vụ sữa giả HIUP và dầu giả OFood- Ảnh 1.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an

Vụ thứ hai là sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu OFood - liên quan việc biến dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người. Cơ quan điều tra đã khởi tố ba bị can với các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả và buôn lậu.

Cả hai vụ đều nằm trong đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong tháng cao điểm, công an đã khởi tố 124 vụ với 297 bị can. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và những lỗ hổng trong công tác quản lý.

Người phát ngôn nói về thông tin tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng thềm lục địa

Chiều 3/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc tiến hành khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Bà Hằng khẳng định, các hoạt động nghiên cứu, khảo sát của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập theo đúng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) nếu không được phép của Việt Nam, đều là hành vi vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Người phát ngôn nói về thông tin tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng thềm lục địa- Ảnh 1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Dương Ngọc

Người phát ngôn nhấn mạnh, cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên Biển Đông và triển khai đầy đủ các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật trong nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia. Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền, đồng thời thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Từ 1/7/2025, người dân các tỉnh được giảm 800.000 đồng phí đăng ký ô tô

Từ ngày 1/7/2025, theo Thông tư số 71/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, người dân tại các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TP.HCM) sẽ được giảm mạnh lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số ô tô.

Cụ thể, mức lệ phí đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ tại khu vực II bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngoài Hà Nội và TP.HCM được điều chỉnh giảm từ 1.000.000 đồng xuống còn 200.000 đồng, tương đương giảm 800.000 đồng so với quy định trước.

oto-1751541474172.jpg

Đối với xe máy, lệ phí đăng ký mới tại khu vực này cũng được áp dụng thống nhất là 150.000 đồng/lần, thay vì dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng như trước đây, tùy theo giá trị xe.

Thông tư này cũng xác định lại phạm vi áp dụng mức thu, gộp 3 khu vực cũ thành 2 khu vực mới, trong đó khu vực I gồm TP.HCM và Hà Nội (toàn bộ các xã, phường), khu vực II gồm toàn bộ địa phương còn lại. Mức lệ phí được xác định theo nơi cư trú hoặc trụ sở của tổ chức, cá nhân. Đối với phương tiện trúng đấu giá biển số, lệ phí được tính theo khu vực đăng ký nhận biển số.

Lãi suất cho vay giảm, tăng trưởng tín dụng cao nhất từ năm 2023

Tại họp báo Chính phủ chiều 3/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất cho vay bình quân hiện ở mức 6,38%/năm, giảm khoảng 0,6 điểm % so với cuối năm 2024. Đây là kết quả của việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

pho-thong-doc-pham-thanh-ha.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành, tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và thúc đẩy tín dụng. Nhờ đó, tính đến 26/6, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 8,3% so với cuối năm 2024, tương đương trên 16,9 triệu tỷ đồng, mức cao nhất kể từ năm 2023.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục phù hợp với nền kinh tế, trong đó bất động sản chiếm 18,47%, dịch vụ 23,74%, chế biến chế tạo 12,84%. Ngoài ra, các chương trình tín dụng xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cũng được đẩy mạnh triển khai.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tín dụng linh hoạt, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2025.

Trại hè Việt Nam 2025: Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình

Trại hè Việt Nam 2025 với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình” sẽ diễn ra từ ngày 13 - 26/7, quy tụ hơn 100 thanh niên, sinh viên gốc Việt đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.

Hành trình xuyên Việt sẽ đưa các đại biểu đến TP.HCM, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội nhằm kết nối, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, kinh tế của đất nước. Năm nay, lễ khai mạc lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk - vùng đất đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Trại hè kiều bào: Viết tiếp câu chuyện hòa bình- Ảnh 1.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về những chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; chương trình Trại hè Việt Nam 2025. Ảnh: Dương Tiêu

Trại sinh sẽ tham gia các hoạt động tri ân lịch sử như thăm địa đạo Củ Chi, Đài tưởng niệm liệt sĩ Quảng Trị, giao lưu với đồng bào dân tộc và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đồng thời, các bạn trẻ sẽ khám phá di sản văn hóa như Phố cổ Hội An, Phong Nha - Kẻ Bàng và tìm hiểu kinh tế, khoa học công nghệ hiện đại của Việt Nam.

Chương trình tiếp tục sứ mệnh kết nối thế hệ trẻ kiều bào với quê hương, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện và phát triển.

Quy hoạch 1/2000 Khu vực núi Chín Khúc

Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực núi Chín Khúc, bao gồm địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh, với tổng diện tích quy hoạch gần 973 ha.

Trong đó, khoảng 734,5 ha thuộc TP. Nha Trang và 238,4 ha thuộc huyện Diên Khánh. Quy hoạch được chia thành ba tiểu khu: Tiểu khu A là khu dịch vụ du lịch với mật độ xây dựng tối đa 10%; Tiểu khu B định hướng công viên chuyên đề với mật độ xây dựng tối đa 25%; Tiểu khu C là khu vực lâm nghiệp, bảo tồn cảnh quan đồi núi.

Núi Chín Khúc ở Nha Trang định hướng quy hoạch ra sao?

Mục tiêu đồ án nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian theo Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, đồng thời phát triển khu vực núi Chín Khúc thành điểm đến văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái đặc trưng.

Khu vực này sẽ tích hợp các công trình như khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn, nhà hàng, trung tâm giải trí và công trình tôn giáo, đồng thời giữ gìn cảnh quan tự nhiên đặc sắc. Núi Chín Khúc với độ cao trên 500m, được xác định là một biểu tượng cảnh quan nổi bật của Khánh Hòa, sẽ trở thành công viên chuyên đề gắn với không gian văn hóa tâm linh trên đỉnh núi.

TP.HCM nâng cao năng lực y tế cho đặc khu Côn Đảo

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngành y tế TP.HCM đang triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo. Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, trung tâm hiện đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, du khách và cán bộ công tác tại đảo, nhưng vẫn thiếu hụt nhân lực chuyên môn sâu.

Thành phố sẽ thực hiện kế hoạch theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ quý III/2025, gồm luân phiên bác sĩ theo chuyên khoa ra đảo, tổ chức hội chẩn từ xa, đào tạo liên tục và xây dựng ngân hàng máu tại chỗ. Trọng tâm là phát triển sản khoa an toàn, cấp cứu chấn thương, nhi khoa và nội khoa.

picture1-1751545944803266414470.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế cùng các chuyên gia đầu ngành về ngoại, sản, nội, nhi và các trường Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thảo luận và đồng thuận kế hoạch tổng thể nâng cao năng lực y tế cho đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng đề án phát triển bệnh viện đa khoa phù hợp tại đảo, kết nối chuyên môn với các bệnh viện lớn tại TP.HCM và triển khai chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Côn Đảo.

Dịp 2/9 tới sẽ ghi nhận đợt bác sĩ chuyên khoa đầu tiên ra đảo, thể hiện quyết tâm mở rộng không chỉ địa lý, mà cả tinh thần phục vụ của y tế TP sau hợp nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 4/7: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Brazil
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO