Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 26/8: Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 15.463 tỷ đồng; Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng

TH 26/08/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 26/8: Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ; Bộ Tài chính dự báo doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022; Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Điện gió Việt Nam vào tầm nhìn năng lượng Malaysia; Kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Ngày 25/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống qua kênh OMO, với tổng giá trị trúng thầu 32.615 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên ở mức 4%/năm. Kỳ hạn 14 ngày chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 25.000 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn 7 và 28 ngày lần lượt ghi nhận 1.077 tỷ và 6.438 tỷ đồng; không có giao dịch ở kỳ hạn 91 ngày.

Do khối lượng đáo hạn đạt 17.152 tỷ đồng, NHNN đã bơm ròng 15.463 tỷ đồng - phiên bơm ròng lớn thứ hai trong tháng 8, chỉ sau ngày 22/8 (21.206 tỷ đồng). Tính theo tuần 18 - 22/8, cơ quan điều hành bơm ròng nhẹ gần 2.900 tỷ đồng sau giai đoạn hút ròng mạnh tuần trước.

Căng thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 65.450 tỷ đồng tuần qua
Ảnh minh họa

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND biến động trái chiều: qua đêm giảm còn 4,92%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng lên 5,48%/năm; kỳ hạn 2 tuần ổn định ở 5,6%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm về 5,68%/năm. Lãi suất USD duy trì ổn định quanh 4,3 - 4,43%/năm.

Tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.300 đồng/USD, giảm 0,11% trong ngày, trong khi từ đầu năm VND đã tăng 3,2%. NHNN cũng thông báo bán USD kỳ hạn 180 ngày với mức giá 26.550 nhằm ổn định thị trường ngoại hối.

Bộ Tài chính dự báo doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Theo dự thảo Tờ trình Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 tăng trưởng chậm lại, nhiều chỉ tiêu chỉ đạt mức dưới 10%.

Năm 2025, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt hơn 1,067 triệu tỷ đồng, tăng 29,86% so với 2022; dự phòng nghiệp vụ đạt 711.973 tỷ đồng, tăng 34,27%. Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến tăng 23,59% lên 219.456 tỷ đồng. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 104.459 tỷ đồng, tăng 55,44%.

Các yếu tố tiêu cực có thể ảnh hưởng nhiều hơn vào lợi nhuận ngành bảo hiểm trong năm 2022
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 dự kiến chỉ đạt 239.636 tỷ đồng, giảm 3,29% so với 2022, tương ứng mức tăng trưởng bình quân âm 0,91%/năm. Đây là chỉ số đáng lo ngại, cho thấy sức cầu bảo hiểm suy giảm.

Trước thực tế này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi 27 điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, tập trung vào năm nhóm: cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng phân quyền cho địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai, và bổ sung các yêu cầu về vốn, nhân sự, công nghệ.

Động thái này nhằm tạo khung pháp lý linh hoạt hơn, khuyến khích doanh nghiệp chủ động thiết kế sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Điện gió Việt Nam vào tầm nhìn năng lượng Malaysia

Ngày 25/8, Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia cho biết đang thúc đẩy hội nhập sâu hơn trong khuôn khổ Sáng kiến lưới điện ASEAN, nhằm tăng cường khả năng phục hồi và mở rộng giao thương năng lượng khu vực.

Phát biểu tại Quốc hội, Thứ trưởng Akmal Nasrullah Mohd Nasir nhấn mạnh tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, khẳng định nếu được kết nối vào lưới điện khu vực, nguồn năng lượng này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Malaysia.

Chú thích ảnh
Các turbin điện được xây dựng ngoài bãi biển Cà Mau. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Malaysia hiện tập trung phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện Mặt trời quy mô lớn, với mục tiêu đạt 40% tỷ trọng năng lượng tái tạo vào năm 2040. Ông Akmal cho biết công suất lưới hiện tại vẫn đủ để tiếp nhận các nguồn năng lượng mới, song để ổn định dài hạn, nước này sẽ đầu tư vào hệ thống lưu trữ pin (BESS) và công nghệ lưới điện thông minh.

Chính phủ Malaysia cũng đang triển khai Lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia (NETR), trong đó có các dự án thí điểm năng lượng sạch. Việc hợp tác với các quốc gia có lợi thế về gió như Việt Nam được coi là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục

Theo thống kê, hàng tồn kho của hơn 100 doanh nghiệp bất động sản niêm yết đạt trên 531.000 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025, tăng 11% so với đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Novaland dẫn đầu với 150.233 tỷ đồng, tiếp theo là Vingroup hơn 98.600 tỷ đồng và Vinhomes hơn 80.200 tỷ đồng.

Phần lớn tồn kho là bất động sản để bán đang xây dựng, chiếm tỷ trọng lớn do chu kỳ triển khai dự án kéo dài 3 - 7 năm. Nhiều dự án lớn như Aqua City, Novaworld Hồ Tràm hay The Grand Manhattan đang được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

Thiếu nguồn cung nhưng vì sao tồn kho bất động sản ngày càng tăng?
Ảnh minh họa

Các chuyên gia nhận định lượng tồn kho cao hiện nay phản ánh doanh nghiệp đã có nguồn sản phẩm và quỹ đất sẵn sàng đưa ra thị trường, nhất là sau khi hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý. Ông Võ Hồng Thắng (DKRA Group) cho rằng đây là tín hiệu tích cực, dù vẫn cần theo dõi thêm trong những quý tới.

Trong bối cảnh lãi suất cho vay bình quân 7 tháng đầu năm chỉ còn 6,38%/năm, cùng với tín dụng tăng gần 10%, doanh nghiệp bất động sản được hỗ trợ mạnh về vốn. Chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận ngành có thể tăng 15 - 20% giai đoạn 2025 - 2026 nhờ nguồn cung và nhu cầu nhà ở tiếp tục phục hồi.

Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước, chào mừng 80 năm Quốc khánh (1945 - 2025).

Triển lãm được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh và công nghệ trình chiếu, phản ánh hành trình phát triển của đất nước qua 5 giai đoạn lịch sử.

Bộ KH&CN công bố danh mục 21 bài toán lớn về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Ảnh minh họa

Giai đoạn 1945 - 1954 giới thiệu thành tựu khoa học kỹ thuật trong kháng chiến; 1954 - 1975 gắn với công cuộc giải phóng, thống nhất; 1975 - 1986 nhấn mạnh đóng góp vào xây dựng Tổ quốc; 1986 - 2025 tái hiện thành tựu thời kỳ Đổi mới và hội nhập, với ba phân khu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khu vực “Tương lai” trưng bày công nghệ số Make in Vietnam và 11 công nghệ chiến lược cho kỷ nguyên mới.

Bên cạnh triển lãm, sáng 29/8 sẽ diễn ra Diễn đàn Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện hứa hẹn mang lại cho công chúng góc nhìn toàn diện về chặng đường 80 năm và khát vọng bứt phá trong thời đại số.

TP.HCM khôi phục, điều chỉnh nhiều tuyến buýt phục vụ học sinh - sinh viên

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ ngày 5/9, tuyến xe buýt số 86 (Bến Thành - Đại học Tài nguyên và Môi trường) sẽ chính thức hoạt động trở lại sau gần 3 năm tạm dừng.

Tuyến kết nối trung tâm thành phố với khu Nam Sài Gòn, đi qua nhiều trường đại học lớn, đáp ứng nhu cầu đi lại của đông đảo học sinh - sinh viên. Tuyến chạy từ 5h đến 19h mỗi ngày với 110 chuyến, giá vé 6.000 đồng/lượt, giảm còn 3.000 đồng cho học sinh - sinh viên.

TP HCM khai thác thêm gần 600 xe buýt mới - Báo VnExpress

Bên cạnh đó, từ ngày 25/8, 4 tuyến kết nối metro số 1 gồm 154, 157, 166 và 168 cũng được điều chỉnh lộ trình. Tuyến 154 kết nối Thạnh Mỹ Lợi - Masteri An Phú, phục vụ cư dân các khu đô thị lớn.

Tuyến 157 mở rộng phục vụ đảo Kim Cương và One Verandah. Tuyến 166 (ga metro ĐHQG - khu A ĐHQG) rút ngắn thời gian chuyến còn 20 phút, tăng tiện ích cho sinh viên và du khách Suối Tiên. Tuyến 168 điều chỉnh lộ trình qua Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Đại học Ngân hàng và khu lưu trú sinh viên.

Chuỗi hoạt động tại Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2/9

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm độc đáo.

Điểm nhấn là lễ hội “Vui Tết Độc Lập - Hội tụ non sông” diễn ra từ 28/8 đến 2/9, quy tụ hơn 50 gian hàng ẩm thực, trò chơi và không gian văn hóa dân gian ba miền. Du khách có thể trực tiếp tham gia làm gốm, tráng bánh, xay lúa, dệt chiếu hay trải nghiệm các làng nghề truyền thống. Trong khung giờ 17h - 20h30, khách sẽ được miễn phí vé vào cổng.

thao-cam-vien-sai-gon-mo-cua-mie (1)

Song song, chương trình ca nhạc “Âm vang non sông” kết hợp xiếc, ảo thuật sẽ diễn ra từ 30/8 đến 2/9. Các khu tham quan như Vườn bướm, Vườn hồng hạc, Bảo tàng động thực vật, khu Capybara cũng có nhiều hoạt động chăm sóc, biểu diễn tập tính thú để khách trực tiếp trải nghiệm.

Đặc biệt, chương trình “Khi màn đêm buông xuống”, hành trình khám phá thế giới động vật về đêm tiếp tục được duy trì sau giai đoạn thử nghiệm, mang đến cơ hội quan sát hổ, báo, linh cẩu săn mồi trong khung cảnh huyền bí.

Với chuỗi hoạt động này, Thảo Cầm Viên kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí đặc sắc của TP.HCM dịp lễ 2/9.

65 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 5 ngày 25/8

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến 16h ngày 25/8, có 65 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5, trong đó 30 chuyến phải đổi hướng và 35 chuyến bị hủy do tạm ngừng tiếp thu tàu bay.

Tại khu vực trực tiếp chịu tác động, Cảng hàng không Đồng Hới đã khai thác trở lại sau khi ngừng tiếp thu từ 4h đến 16h cùng ngày, không ghi nhận thiệt hại. Cảng Thọ Xuân dừng tiếp thu từ 10h đến 21h, triển khai gia cố công trình, hiện cũng an toàn.

Chú thích ảnh
Điều chỉnh, thay đổi lịch bay đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trong khi đó, Cảng Vinh, vốn đang sửa chữa từ tháng 7, ghi nhận một phần sân đỗ ngập 10 cm và hàng rào công trường bị đổ. Cảng Phú Bài có một tàu bay đang đỗ đã được chằng néo an toàn, không thiệt hại.

Cục Hàng không Việt Nam xác định 4 cảng hàng không trong vùng bão gồm: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Các cảng và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã huy động toàn bộ lực lượng, tăng cường dự báo khí tượng, bảo đảm thoát nước và phối hợp với địa phương để ứng phó thiên tai.

Các hãng hàng không cũng chủ động điều chỉnh lịch trình, thông báo kịp thời nhằm hỗ trợ hành khách sắp xếp phương án đi lại phù hợp.

Doanh nghiệp loay hoay khi Mỹ dừng ưu đãi thuế cho hàng giá trị thấp

Từ ngày 29/8, Mỹ chính thức chấm dứt chính sách de minimis, vốn miễn thuế và thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu trị giá dưới 800 USD. Quyết định này, được Tổng thống Donald Trump ký cuối tháng 7, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp bưu chính, sàn thương mại điện tử và các nhà bán lẻ nhỏ.

Theo Hải quan Mỹ, năm tài khóa trước có hơn 1,36 tỷ gói hàng nhập khẩu theo diện này, trung bình 4 triệu gói mỗi ngày. Từ nay, hàng gửi sang Mỹ sẽ chịu thuế theo tỷ lệ phần trăm hoặc mức cố định 200 - 800 USD, tùy nguồn gốc.

Một nhân viên xử lý đơn hàng trong kho hàng của Amazon. Ảnh: Amazon
Một nhân viên xử lý đơn hàng trong kho hàng của Amazon. Ảnh: Amazon

Hệ quả là nhiều hãng vận chuyển như DHL, SingPost, Royal Mail phải tạm ngừng hoặc điều chỉnh dịch vụ. Các sàn thương mại điện tử giá rẻ như Temu, Shein hay Tiktok Shop cũng chịu tác động, song Shein đã kịp mở rộng chuỗi cung ứng tại Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil; còn Temu tăng cường lưu kho nội địa tại Mỹ để giảm chi phí.

Trong khi đó, nhiều thương hiệu nhỏ buộc phải dừng bán cho khách Mỹ hoặc chuyển gánh nặng thuế sang người mua. Một số công ty mỹ phẩm, thời trang, thủ công tại Anh, Hàn Quốc, Canada cho biết chi phí phát sinh tăng 15 - 50%, buộc phải ngừng đơn hàng hoặc đóng cửa tạm thời với thị trường Mỹ.

Kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng

Ngày 25/8, các thị trường chứng khoán châu Á khởi đầu tuần trong sắc xanh sau tín hiệu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rằng cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Phát biểu tại hội nghị Jackson Hole cuối tuần qua, ông Powell cho biết thị trường việc làm đang chững lại trong khi lạm phát vẫn cao, cho thấy “cán cân rủi ro đang thay đổi”. Nhận định này đã thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách, hỗ trợ kinh tế Mỹ.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tác động từ Phố Wall lan tỏa sang châu Á: chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,41% lên 42.807,82 điểm, nhóm cổ phiếu kim loại và máy móc dẫn dắt đà tăng. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,51% lên 3.883,56 điểm, còn Hang Seng (Hong Kong) vọt 2,2% nhờ nhóm công nghệ, đặc biệt là Alibaba. KOSPI (Hàn Quốc) tăng 1,3% lên 3.209,86 điểm, đồng won cũng mạnh lên. Thị trường Sydney ghi nhận mức tăng nhẹ.

Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu so với euro, bảng Anh và yen do lợi suất giảm.

Trong nước, trái ngược xu hướng, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,91%) xuống 1.614,03 điểm, còn HNX-Index mất 2,17% xuống 266,58 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 26/8: Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 15.463 tỷ đồng; Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO