Bản tin sáng 24/6: TP.HCM thành lập tổ công tác chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững
Tin tức nổi bật sáng 24/6: TP.HCM thành lập tổ công tác chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững; Sẽ chọn nhà đầu tư đặc biệt cho hai dự án bảo dưỡng máy bay tại sân bay Long Thành; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Canada Shawn Steil nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ; TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật và diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu; Thủ tướng: “Tuyên chiến với hàng giả, mỗi ngày đều là cao điểm”... cùng một số tin tức đáng chú ý khác.
TP.HCM thành lập tổ công tác chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững
UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập tổ công tác tham mưu các nhiệm vụ về chuyển đổi xanh, gồm 10 thành viên do TS. Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM làm tổ trưởng. Thành phần tổ gồm đại diện lãnh đạo sở, ngành và chuyên gia từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.
Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi xanh nhằm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Đồng thời, tham mưu giải pháp phát triển kinh tế xanh, tổ chức tọa đàm, hội thảo, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đề án chuyển đổi xanh cho TP.HCM mở rộng, kết nối với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Ngoài ra, tổ sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế và truyền thông chính sách về chuyển đổi xanh.
TP.HCM đặt mục tiêu giảm 10% khí thải nhà kính vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với các dự án tiêu biểu như phát triển giao thông điện và khu sinh thái tại Cần Giờ.
Sẽ chọn nhà đầu tư đặc biệt cho hai dự án bảo dưỡng máy bay tại sân bay Long Thành
Bộ Xây dựng vừa chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hai dự án có tổng diện tích khoảng 8,4 ha với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1.543 tỷ đồng.
Các công trình sẽ được xây dựng để bảo dưỡng đồng thời tối thiểu 2 máy bay code E và 4 máy bay code C, bao gồm nhà điều hành, hệ thống thiết bị kỹ thuật và hạ tầng phụ trợ đồng bộ. Cục Hàng không Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác, sử dụng đất và phát triển bền vững cho sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, dự án bảo dưỡng máy bay số 2 (diện tích 3,9 ha, vốn đầu tư khoảng 645 tỷ đồng) sẽ kết nối khai thác cùng công trình số 1 hiện hữu.
Tất cả các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đến hết ngày 31/12/2050.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Canada Shawn Steil nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ
Chiều 23/6, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã tiếp ngài Shawn Steil - Đại sứ Canada tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đại sứ Shawn Steil hoàn thành tốt nhiệm kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada trên cương vị mới. Ông cũng khẳng định TP.HCM sẽ mở rộng hợp tác với Canada, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý công, an ninh mạng... khi thành phố mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7.

Đại sứ Shawn Steil bày tỏ vinh dự khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và mối quan hệ bền vững giữa hai quốc gia. Ông đánh giá cao quan điểm chiến lược của Việt Nam về lòng tin, đối thoại thẳng thắn và tôn trọng luật pháp quốc tế.
Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và nâng cấp thành Đối tác toàn diện năm 2017. Đại sứ Shawn Steil đảm nhiệm nhiệm kỳ từ năm 2022 với nhiều đóng góp tích cực, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật và diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu
Tối 22/8/2025, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và diễu hành đường phố với chủ đề “Bộ Tổng Tham mưu 80 năm dưới Quân kỳ quyết thắng”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).

Chương trình do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, có thời lượng 120 phút, gồm hai phần: biểu diễn nghệ thuật sân khấu (45 phút) và diễu hành đường phố (75 phút). Các nội dung đặc sắc như múa súng, võ thuật, dân vũ, múa lân - sư - rồng, quân nhạc, xiếc nghệ thuật và trình diễn ban nhạc đường phố sẽ được trình diễn bởi hơn 1.300 người, gồm nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các đơn vị quân đội phía Nam.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh truyền thống vẻ vang của Quân đội, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội và nhân dân trong giai đoạn mới.
Thủ tướng: “Tuyên chiến với hàng giả, mỗi ngày đều là cao điểm”
Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Thủ tướng nhấn mạnh, cần kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, với tinh thần “mỗi ngày đều là cao điểm”.
Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, gần 50.000 vụ vi phạm đã bị xử lý, thu về ngân sách gần 6.500 tỷ đồng. Riêng tháng cao điểm từ 15/5 đến 15/6, số vụ xử lý tăng gần 80%, thu ngân sách đạt 1.300 tỷ đồng, khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng buông lỏng quản lý, chồng chéo chức năng, thậm chí có biểu hiện tiếp tay cho vi phạm. Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động lâu dài, thường xuyên; phân cấp rõ ràng, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát; đặc biệt giao Bộ Y tế quản lý dược phẩm và thực phẩm.
Thủ tướng phát động phong trào "Mỗi người dân là một chiến sĩ" trong chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời trở thành người tiêu dùng thông minh trên thị trường.
Thường trực Ban Bí thư: Không để cán bộ mới bổ nhiệm bị xử lý kỷ luật
Ngày 23/6, tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa bổ nhiệm đã bị xử lý kỷ luật hoặc hình sự.
Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Nội chính Trung ương trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông đề nghị Ban tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; đổi mới tư duy, phát hiện và tham mưu kịp thời các vấn đề lớn trong nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời, phải hoàn thành các đề án được giao, kiên quyết giữ vững nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án yếu kém, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm không để lọt cán bộ suy thoái vào cấp ủy nhiệm kỳ tới.
TP.HCM tổ chức lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố vào ngày 30/6
Lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 30/6/2025, tại Học viện Cán bộ TP.HCM (số 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh).
Tại buổi lễ, sẽ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP.HCM; các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Đảng bộ, bộ máy chính quyền, HĐND, UBND, Ủy ban Kiểm tra và Ủy ban MTTQ TP HCM, cùng nhân sự lãnh đạo chủ chốt giai đoạn 2020 - 2025.

Cũng trong ngày, từ 14 giờ, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thành ủy Thủ Đức và các địa phương liên quan sẽ đồng loạt tổ chức công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập phường, xã, theo kế hoạch thống nhất toàn hệ thống chính trị thành phố.
Thành ủy TP.HCM yêu cầu triển khai công tác sắp xếp tổ chức hành chính đồng bộ, hiệu quả, hướng đến mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, số hóa. Các cơ quan mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
TP.HCM thiết lập đường dây nóng 24/7, bảo đảm thủ tục hành chính thông suốt
Ngày 23/6, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và Trung tâm Chuyển đổi sốthành phố triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt, không gián đoạn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Quốc hội; rà soát, kiện toàn bộ phận một cửa tại các cấp, chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị và quy chế vận hành hiệu quả.

Các địa phương phải công khai địa chỉ trụ sở và danh mục thủ tục hành chính trước ngày 25/6/2025, đồng thời thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kịp thời.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo mọi thủ tục doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến, liên tục, an toàn và hiệu quả trong năm 2025. TP.HCM cũng sẽ hợp nhất hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi
Chiều 23/6, tại kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng, ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng thông tin: Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Văn Trung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp cán bộ sau khi thành phố tiến hành điều chỉnh đơn vị hành chính từ ngày 1/7.
Việc xin nghỉ đã được Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chấp thuận. HĐND TP. Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của hai lãnh đạo trong suốt quá trình công tác.

Ông Lê Trung Chinh (sinh năm 1969) là Tiến sĩ Giáo dục, từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng và có nhiều đóng góp trong giai đoạn thành phố đối mặt với dịch bệnh, thiên tai. Ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng từ tháng 9-2020.
Ông Lê Văn Trung (sinh năm 1966) là Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, từng giữ chức Giám đốc Sở GTVT, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và từ tháng 7/2024 đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng.
HĐND TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn hai ông tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến xây dựng cho thành phố trong thời gian tới.
Từ 1/7, khuyến mại hàng hóa không được vượt quá 50% giá bán
Theo Thông tư 39/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/7/2025, mức giảm giá tối đa cho hàng hóa, dịch vụ trong các chương trình khuyến mại thông thường sẽ không vượt quá 50% giá bán ngay trước thời điểm khuyến mại. Quy định này nhằm kiểm soát hoạt động khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Mức giảm giá 50% cũng áp dụng cho giá trị vật chất dùng để khuyến mại. Nếu doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, giá trị dùng để tính khuyến mại được xác định theo giá thanh toán hoặc giá thị trường tại thời điểm công bố chương trình.

Tuy nhiên, mức khuyến mại tối đa 100% được cho phép trong một số trường hợp đặc biệt, như các chương trình xúc tiến thương mại do cơ quan trung ương phê duyệt hoặc chương trình khuyến mại tập trung theo kế hoạch.
Ngoài ra, quy định không áp dụng giới hạn giảm giá đối với hàng hóa thuộc chương trình bình ổn giá của Nhà nước, thực phẩm tươi sống, hàng hóa thanh lý do phá sản, giải thể hoặc thay đổi địa điểm, ngành nghề kinh doanh.
Thông tư được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng "giảm giá sốc" gây nhiễu loạn thị trường, từng xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.