Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 12/6: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Pháp tăng đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Hưng Nhật 12/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 12/6: Tổng Bí thư Tô Lâm: Làn sóng yêu nước mạnh mẽ đã lan tỏa trong thế hệ trẻ; Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Pháp tăng đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; Không tăng mức phạt tối đa trong sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính; Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 70 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo, chuẩn bị dự án điện tỷ USD; Ông Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã hoàn tất, chờ phê duyệt cuối cùng... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Làn sóng yêu nước mạnh mẽ đã lan tỏa trong thế hệ trẻ

Chiều 11/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay và định hướng nhiệm vụ đến Đại hội XIV. Ông nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

tbt1-17496462851361939434593.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: NHẬT NAM

Tổng Bí thư biểu dương sự kiện kỷ niệm lớn được tổ chức thành công, góp phần tạo nên "làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ" trong giới trẻ, khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam. Tổng bí thư cũng ghi nhận kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xử lý thông tin xấu độc, định hướng dư luận hiệu quả.

Về nhiệm vụ sắp tới, ông yêu cầu tăng cường phản bác quan điểm sai trái, nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng công nghệ số, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, cần phát hiện, lan tỏa điển hình tiên tiến và tăng cường phản biện xã hội gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian, niềm tin và trách nhiệm.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Pháp tăng đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Ngày 11/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp trong khuôn khổ chuyến thăm song phương. Tại đây, ông kêu gọi các doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 2 của Việt Nam trong EU. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 5,4 tỷ USD. Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn, nhất là khi hai bên đã khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

img5468-17496382548011534726208.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Pháp ưu tiên các dự án cụ thể trong lĩnh vực AI, chip bán dẫn, công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, logistics và giao lưu văn hóa. Ông kêu gọi tăng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và sử dụng sản phẩm đầu vào từ Việt Nam.

Nhân dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực hàng không, dược phẩm, số hóa và năng lượng xanh.

Đề nghị làm rõ mô hình “một trung tâm tài chính, hai điểm đến” tại TP.HCM và Đà Nẵng

Ngày 11/6, trong phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về mô hình “một trung tâm tài chính, hai điểm đến” được đề xuất tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM) ủng hộ việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nhưng đề nghị làm rõ vì sao không xây dựng hai trung tâm độc lập thay vì đặt tại hai địa điểm. Ông nhấn mạnh cần đánh giá lợi thế của từng nơi để tránh chồng chéo chức năng.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) lưu ý cần có thêm thông tin về hiệu quả và tính khác biệt của mô hình này, nhất là khi chưa có quốc gia nào triển khai tương tự. Ông đề xuất nghiên cứu kỹ lưỡng, cập nhật xu hướng công nghệ và chính sách toàn cầu để đảm bảo tính khả thi.

phan-van-mai-1749628473344172726.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: Q.P

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết mô hình ban đầu là trung tâm tại TP.HCM, sau mở rộng thêm Đà Nẵng. Hiện đề án đã điều chỉnh theo hướng một trung tâm đặt tại hai địa điểm với chức năng phân tách rõ ràng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, mô hình này nhằm tránh cạnh tranh nội bộ và tận dụng lợi thế riêng của mỗi địa phương.

Dự kiến công bố bộ máy lãnh đạo các tỉnh mới vào ngày 30/6, vận hành từ 1/7

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngày 30/6 tới, các địa phương sẽ đồng loạt công bố địa giới hành chính và bộ máy lãnh đạo mới sau sắp xếp. Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.

Tại phiên thảo luận tổ ngày 11/6, ông Bình khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là cuộc cải cách mạnh mẽ về tổ chức và nhân sự, nhằm hình thành không gian phát triển kinh tế vững mạnh, kết nối các vùng miền. Các địa phương được đề xuất linh hoạt sử dụng lại trụ sở sau sáp nhập, ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa và hành chính công.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Phong
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Phong

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thông qua phương án sắp xếp 52 tỉnh thành, hợp nhất còn 34 tỉnh, thành trực thuộc trung ương. Mô hình được triển khai nhanh chóng nhưng bảo đảm chặt chẽ, có sự đồng thuận cao.

Một số đại biểu đề nghị giữ lại các địa danh lịch sử, tên thương hiệu nông sản và thành phố có bề dày văn hóa, để bảo tồn giá trị truyền thống và tránh xáo trộn trong đời sống, giao thương của người dân, doanh nghiệp.

Không tăng mức phạt tối đa trong sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính

Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định dự luật sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội không đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa ở bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong xử lý vi phạm.

bt-ninh-1749642989642650270383.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Media Quốc hội

Dự luật chỉ rà soát, bổ sung một số lĩnh vực mới chưa được quy định trong luật hiện hành như: bảo vệ dữ liệu cá nhân, công nghiệp công nghệ số, quản lý tài nguyên biển... nhằm bảo đảm tính đồng bộ và yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Những nội dung có tác động lớn đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sẽ được nghiên cứu kỹ và trình Quốc hội khi sửa đổi toàn diện luật.

Ngoài ra, dự luật bổ sung quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nhằm hạn chế lãng phí, thất thoát và bảo đảm quyền sở hữu tài sản. Chính phủ sẽ ban hành quy định chi tiết về quy trình xử lý trong các trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người vi phạm.

Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm 70 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo, chuẩn bị dự án điện tỷ USD

Ngày 11/6, Tập đoàn Vingroup công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ông Vượng vừa hoàn tất chuyển nhượng hơn 48 triệu cổ phiếu VIC vào Công ty VinSpeed và tiếp tục đăng ký chuyển hơn 70,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 1,82% vốn Vingroup, góp vốn vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo.

pham-nhat-vuong-1741339902836899.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VGP

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/6 - 15/7/2025 thông qua VSDC. Sau hoàn tất, tỷ lệ sở hữu cổ phần VIC của ông Vượng sẽ giảm còn 13,86%. Trước đó, ông cũng đã góp 35 triệu cổ phiếu VIC trị giá khoảng 1.420 tỉ đồng vào VinEnergo khi công ty này thành lập ngày 12/3/2025.

VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Ngoài ông Vượng, hai con trai ông cùng Tập đoàn Vingroup cũng là cổ đông. VinEnergo dự kiến liên danh cùng Vingroup đầu tư Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, một dự án quy mô lớn, triển khai giai đoạn 2025 - 2030 nếu được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

TP.HCM dự kiến khởi công cầu đường Nguyễn Khoái vào tháng 11/2025

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái, công trình trọng điểm kết nối quận 1, 4 và 7 dự kiến khởi công vào tháng 11/2025 và hoàn thành vào quý IV/2027, nếu tiến độ bồi thường và các thủ tục liên quan được đảm bảo.

Với tổng vốn đầu tư hơn 3.724 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Trong đó, hơn 1.392 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng; chi phí xây dựng khoảng 1.619 tỷ đồng.

Khởi công siêu dự án cầu đường Nguyễn Khoái vào tháng 11/2025: Kết nối trung tâm và khu Nam TP.HCM

Hiện đã tạm ứng 929 tỷ đồng cho công tác bồi thường tại quận 4, dự kiến hoàn tất bàn giao mặt bằng vào tháng 10/2025.

Dự án bao gồm cầu dài 2,5km vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, đường đầu cầu dài trên 1km, đường gom Nguyễn Khoái và các tuyến gom khác. Ngoài ra, sẽ cải tạo và mở rộng 863m đường Võ Văn Kiệt, mặt cắt rộng đến 63,5m.

Dự án kỳ vọng giảm ùn tắc tại các cầu hiện hữu, đặc biệt trên đường Nguyễn Tất Thành, góp phần tăng cường kết nối giữa khu Nam và trung tâm TP.HCM.

Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô, với sự tham dự của khoảng 40.000 người, gồm đại biểu, lực lượng tham gia biểu dương và quần chúng nhân dân.

UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm thiết kế các mô hình xe diễu hành (Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng 80 năm Quốc khánh), huy động lực lượng tham gia, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và phòng chống các tình huống phức tạp.

1-17496286461041683852048.jpg
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp

Hà Nội sẽ lắp đặt khán đài 30.000 chỗ, 4 màn hình LED, 400 loa phát thanh và 5 cụm loa tại các điểm trọng yếu. Công tác tuyên truyền sẽ được tổ chức thống nhất, linh hoạt để lan tỏa tinh thần yêu nước và nét văn hóa thanh lịch của Thủ đô.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị chủ động, không để xảy ra sai sót và hoàn thiện kế hoạch tổ chức trước ngày 15/6.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã hoàn tất, chờ phê duyệt cuối cùng

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc “đã hoàn tất”, chỉ còn chờ sự phê duyệt cuối cùng từ ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Trung Quốc cam kết cung cấp đầy đủ đất hiếm và nam châm cho Mỹ, trong khi Mỹ sẽ thực hiện các cam kết đã thống nhất, bao gồm tiếp nhận sinh viên Trung Quốc học tập tại các trường đại học Mỹ. Ông nhấn mạnh, đây là “điều luôn được ông ủng hộ”.

hinh-anh-11-6-25-luc-2109-174965.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6. Ảnh: AFP

Ông Trump cũng tiết lộ mức thuế được thống nhất là Mỹ áp 55% và Trung Quốc áp 10%. Ông gọi đây là một "chiến thắng lớn" cho cả hai quốc gia và khẳng định quan hệ song phương đang ở giai đoạn tốt đẹp.

Theo Wall Street Journal, một quan chức Mỹ xác nhận nội dung thuế quan vẫn giữ nguyên như thỏa thuận trước đó tại Thụy Sĩ. Thỏa thuận này là kết quả từ vòng đàm phán tại London trong hai ngày 10 và 11/6, nhằm đưa thương mại song phương đi vào ổn định và giảm căng thẳng.

Thanh khoản thị trường chứng khoán thấp nhất trong một tháng

Ngày 11/6, thị trường chứng khoán ghi nhận thanh khoản giảm mạnh, chỉ đạt chưa đến 14.500 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng một tháng. Tâm lý thận trọng lan rộng khi nhà đầu tư đẩy mạnh cơ cấu danh mục, trong khi lực mua yếu khiến giao dịch trầm lắng.

Các mã FPT và SHB dẫn đầu thanh khoản nhưng đều dưới 700 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu HPG, NVL, GEX, DGC chỉ đạt khoảng 300 - 400 tỷ đồng, bằng một nửa so với các phiên gần đây. Giao dịch của khối ngoại cũng sụt giảm, chỉ giải ngân 1.843 tỷ đồng, thấp hơn 600 tỷ đồng so với phiên trước.

Chứng khoán là gì? Những thông tin cần biết về chứng khoán

Dòng tiền yếu khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 10 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên tại 1.315 điểm. Các nhóm ngành phân hóa mạnh, không có xu hướng tăng hoặc giảm đồng thuận. Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục biến động trái chiều.

Theo các chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn tạo vùng cân bằng, chờ đợi thông tin hỗ trợ từ kết quả kinh doanh quý II và đàm phán thuế quan. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên tích lũy cổ phiếu có nền tảng vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 12/6: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Pháp tăng đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO