Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 9/6: Thủ tướng đề xuất nguồn lực cho 3 lĩnh vực để bảo tồn và phát triển đại dương xanh

NH 09/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 9/6: Thủ tướng đề xuất nguồn lực cho 3 lĩnh vực để bảo tồn và phát triển đại dương xanh; Chủ hộ kinh doanh bị thu BHXH sai được hưởng lương hưu; Công chức đi học phải cam kết làm việc gấp ba lần thời gian đào tạo; TP.HCM đầu tư gần 600 tỷ đồng xây nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành; Hà Nội triển khai 100% tiếp nhận thủ tục cấp phép xây dựng qua hình thức trực tuyến... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng đề xuất nguồn lực cho 3 lĩnh vực để bảo tồn và phát triển đại dương xanh

Tại Diễn đàn Kinh tế và Tài chính Xanh trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về Đại dương lần thứ ba (UNOC 3) tại Monaco, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò thiết yếu của biển đối với phát triển bền vững và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ đại dương xanh.

Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đại dương chiếm 70% diện tích bề mặt Trái đất, đầu tư cho các mục tiêu biển vẫn là thấp nhất trong 17 mục tiêu phát triển bền vững.

thu-tuong-pham-minh-chinh-phat-b.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế và tài chính xanh của Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3. Ảnh: TTXVN

Để khắc phục, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên nguồn lực: (1) Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ biển; (2) Huy động tài chính cho kinh tế biển bền vững theo mô hình “Nhà nước dẫn dắt - Doanh nghiệp tiên phong - Người dân đồng hành - Tổ chức quốc tế hỗ trợ”; (3) Tăng cường kết nối và quản trị toàn cầu đại dương, hình thành các “cực tăng trưởng biển xanh”.

Việt Nam sẵn sàng tiên phong trong xây dựng mạng lưới trung tâm kinh tế biển toàn cầu tại Biển Đông và cam kết là đối tác trách nhiệm trong các sáng kiến tài chính xanh.

Chủ hộ kinh doanh bị thu BHXH sai được hưởng lương hưu

Theo Nghị quyết số 78/2025 vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, chủ hộ kinh doanh từng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước ngày 1/7/2025 sẽ được ghi nhận thời gian đóng để giải quyết chế độ hưởng lương hưu và các quyền lợi BHXH liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (áo trắng, giữa) và các phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp hôm 27/5 về nội dung này. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (áo trắng, giữa) và các phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp hôm 27/5 về nội dung này. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Trước đây, theo quy định pháp luật, chủ hộ kinh doanh không thuộc diện đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã thu BHXH bắt buộc trái quy định đối với nhóm đối tượng này. Thống kê đến hết ngày 31/5/2023, có 3.567 chủ hộ đã nộp 113 tỷ đồng vào Quỹ BHXH, với hàng nghìn lượt người được chi trả chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất.

Trước bất cập kéo dài gần 20 năm, việc hoàn trả tiền bị thu sai được cho là không khả thi và có thể gây gián đoạn an sinh. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án hợp lý hơn: công nhận thời gian đã đóng để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho chủ hộ. Chính phủ được giao trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị quyết và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Công chức đi học phải cam kết làm việc gấp ba lần thời gian đào tạo

Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức do Bộ Nội vụ xây dựng, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định, đề xuất siết chặt điều kiện và cam kết đối với công chức được cử đi học bằng ngân sách nhà nước.

Theo đó, công chức đi học sau đại học lần đầu phải có ít nhất 3 năm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 năm gần nhất và không quá 45 tuổi tại thời điểm được cử đi. Sau khi hoàn tất chương trình, người học phải cam kết làm việc tại cơ quan gấp ba lần thời gian đào tạo. Ví dụ, học 2 năm phải cam kết làm việc ít nhất 6 năm.

46-1749368719-cong-chu-174221221.jpg

Với công chức đi học đại học thứ hai để bổ sung chuyên môn, điều kiện là không quá 35 tuổi và có ít nhất 2 năm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 2 năm liên tục.

Người học tự ý bỏ việc hoặc không hoàn thành cam kết phải đền bù toàn bộ chi phí. Trường hợp đã tốt nghiệp nhưng chưa làm đủ thời gian, mức bồi hoàn tính theo công thức cụ thể.

Chính sách nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư công và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong hệ thống công vụ.

TP.HCM đầu tư gần 600 tỷ đồng xây nút giao quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành

UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án xây dựng nút giao giữa quốc lộ 50 và cao tốc Bến Lức - Long Thành tại huyện Bình Chánh, với tổng mức đầu tư gần 591 tỷ đồng. Công trình sẽ được thiết kế theo dạng nút giao hình Trumpet, chiều dài khoảng 1,3 km, gồm các nhánh rẽ kết nối trực tiếp hai tuyến đường trọng điểm. Dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2026.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn đi qua huyện Bình Chánh, tháng 4/2025. Ảnh: Hạ Giang
Cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn đi qua huyện Bình Chánh, tháng 4/2025. Ảnh: Hạ Giang

Mục tiêu dự án là tăng cường kết nối giao thông khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM, đồng bộ với tiến độ hoàn thiện của tuyến cao tốc và dự án mở rộng quốc lộ 50. Hiện quốc lộ 50 đang được nâng cấp lên quy mô 6 làn xe, trong khi đoạn kết nối với cao tốc chỉ có 4 làn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nếu không hoàn thiện đồng bộ.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang xem xét đầu tư hoàn chỉnh các nút giao khác giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè), nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng trong khu vực phía Nam.

Hà Nội triển khai 100% tiếp nhận thủ tục cấp phép xây dựng qua hình thức trực tuyến

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội chính thức tiếp nhận toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo hình thức trực tuyến và trực tuyến toàn trình. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Từ 9/6, người dân Hà Nội không phải xếp hàng xin giấy phép xây dựng | Báo Dân trí

Cụ thể, Hà Nội áp dụng tiếp nhận trực tuyến toàn trình đối với 5 thủ tục liên quan đến công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ như: cấp mới, sửa chữa, cải tạo, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng. Đồng thời, 7 thủ tục đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II và một số thủ tục di dời công trình cũng được tiếp nhận trực tuyến.

Người dân có thể nộp hồ sơ qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP. Hà Nội, đăng nhập bằng tài khoản VNeID, thực hiện các bước kê khai, tải tài liệu, và nhận kết quả tại nhà qua bưu chính. Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp miễn phí tại 12 chi nhánh, 476 đại lý và các kênh tổng đài 1022 - nhánh 7, 19001009, hoặc chatbot iHanoi.

Việc triển khai này nhằm hướng đến mô hình “không tiếp xúc, không giấy tờ”, đảm bảo minh bạch, hiện đại hóa công tác hành chính công.

Cục Thuế đề nghị hỗ trợ miễn phí hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh nhỏ

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, đề nghị hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Nghị định 70, từ ngày 1/6, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm trong các lĩnh vực như ăn uống, khách sạn, bán lẻ, vận tải, thẩm mỹ... bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Cục Thuế đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm xây dựng gói giải pháp đơn giản, dễ tiếp cận, với chi phí hợp lý và ưu đãi miễn phí cho hộ kinh doanh nhỏ.

thoibaotaichinhvietnam.vn-stores-news_dataimages-2025-062025-07-13-in_article-_hoa-don-dien-tu-khoi-tao-tu-may-tinh-tien20250607132353.jpg

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp cần bố trí nhân sự hướng dẫn trực tiếp hoặc trực tuyến tại địa điểm kinh doanh; đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, nhất là trong cao điểm tháng 6 và 7. Mục tiêu là giúp hộ kinh doanh sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử, đồng thời góp phần tăng tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật thuế.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026, hướng tới cơ chế tự khai, tự nộp theo định hướng cải cách thuế.

Cạnh tranh minh bạch, nền tảng hình thành các tỷ phú công nghệ Việt Nam

Tại hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ông Đặng Huy Đông - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh vai trò của cơ chế cạnh tranh lành mạnh, minh bạch trong phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Ông cho rằng, khi đầu tư vào đổi mới sáng tạo được định hướng đúng, gắn với nhu cầu thị trường, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra nhiều doanh nghiệp công nghệ tỷ đô và các tỷ phú công nghệ.

Nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông. Ảnh: Hoàng Phong
Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Đông dẫn chứng thực tiễn nhiều doanh nghiệp trong nước đạt lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm, nhưng vẫn gặp rào cản do tiêu chuẩn trong nước lỗi thời. Ông kiến nghị Nhà nước nên công khai sản phẩm công nghệ tốt nhất ở từng lĩnh vực, chỉ định thầu để áp dụng trong toàn quốc, thay vì đấu thầu dàn trải. Việc này vừa tiết kiệm chi phí, vừa thúc đẩy các nhà khoa học đổi mới liên tục.

Dự thảo luật cũng bổ sung nhiều ưu đãi trong đấu thầu, miễn giảm thuế, hỗ trợ thử nghiệm và kiểm định sản phẩm công nghệ. Nhà nước sẽ chuyển từ đánh giá quá trình sang đánh giá kết quả để tháo gỡ rào cản, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài.

Cảnh báo giấy mời giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo doanh nghiệp

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện giấy mời giả mạo cơ quan thuế, yêu cầu doanh nghiệp mang giấy tờ cá nhân đến làm thủ tục hoàn thuế và định danh điện tử, đồng thời liên hệ trước qua số điện thoại và Zalo với một cá nhân tên Trần Trung Hiếu.

Giấy mời này hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh, điện thoại kết nối internet và SIM chính chủ. Đặc biệt, nội dung còn yêu cầu kê khai thuế điện tử để nhận mã định danh thuế trước khi đến cơ quan.

base64-1749360825750319246046.jpg
Chi cục Thuế khu vực II (TP.HCM) khẳng định giấy mời này là giả mạo, nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II (TP.HCM) khẳng định giấy mời trên là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo. Theo quy định ngành thuế, giấy mời chính thức không bao gồm số điện thoại cá nhân hay Zalo, và cán bộ thuế không liên hệ người nộp thuế qua hình thức cá nhân như trên.

Chi cục Thuế khu vực II khuyến cáo doanh nghiệp cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức như đường dây nóng hoặc số điện thoại bàn của cơ quan thuế, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời các trường hợp giả mạo.

Đề xuất giảm lệ phí trước bạ xe máy tại các thành phố lớn xuống còn 2%

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định số 10/2022 của Chính phủ liên quan đến lệ phí trước bạ, trong đó đề xuất điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy nhằm phù hợp với quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên cả nước.

Hiện nay, xe máy đăng ký lần đầu tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 83 thành phố, thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở phải nộp lệ phí trước bạ 5%, trong khi các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức 2%. Dự thảo mới đề xuất thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe máy trên toàn quốc là 2%, và 1% cho các lần đăng ký tiếp theo.

Một thay đổi đang được đề xuất với lệ phí trước bạ xe máy sau khi

Theo Bộ Tài chính, việc thay đổi này nhằm tránh tăng lệ phí không hợp lý khi một số tỉnh được sáp nhập vào thành phố trực thuộc Trung ương, tránh tạo gánh nặng tài chính cho người dân.

Dự thảo cũng bỏ quy định riêng mức 5% tại các thành phố, trong khi vẫn giữ quyền cho Hội đồng nhân dân các thành phố lớn điều chỉnh mức thu nếu cần thiết theo thẩm quyền được Quốc hội cho phép.

Rực rỡ sắc màu tại Lễ hội trái cây Nam Bộ 2025 ở TP.HCM

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2025 đang diễn ra sôi động tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, nơi quy tụ 24 tác phẩm ấn tượng từ các nghệ nhân đến từ TP.HCM, An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương và Đồng Nai.

z6684010058898f3508c499e7777c6d8.jpg

Từ hàng trăm loại trái cây đặc trưng, các nghệ nhân đã khéo léo tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu tính biểu tượng như: “TP.HCM - Động lực đổi mới, điểm đến toàn cầu”, “Theo chân Bác - Vững bước tương lai” hay “50 năm giải phóng - Non sông liền một dải”. Các tác phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn truyền tải thông điệp về lịch sử, văn hóa và lòng tự hào dân tộc.

Ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay tiêu thụ gần 100 tấn trái cây và đón hơn 100.000 lượt khách tham quan. TP.HCM đang phối hợp đề xuất công nhận nghệ thuật tạo hình trái cây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra suốt mùa hè với nhiều hoạt động hấp dẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 9/6: Thủ tướng đề xuất nguồn lực cho 3 lĩnh vực để bảo tồn và phát triển đại dương xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO