Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác tại Pháp
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và thực hiện các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp.
Theo TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều ngày 7/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp.
Đây là điểm đến tiếp theo trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3), đồng thời tiến hành các hoạt động đối ngoại song phương từ ngày 7 - 11/6 theo lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên tới Pháp kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Chuyến công tác này cũng tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025.

Ngay sau khi đến Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm gia đình anh Võ Bá Luận - chủ một nhà hàng chuyên món Nhật tại thành phố du lịch biển nổi tiếng Nice.
Trong không khí thân tình, anh Võ Bá Luận bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng đến thăm, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Anh cho biết bản thân rất tự hào là người Việt Nam, luôn theo dõi tình hình đất nước và cảm thấy phấn khởi trước sự phát triển nhanh chóng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của anh Võ Bá Luận, đồng thời mong muốn anh và gia đình tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tuân thủ pháp luật sở tại, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là sinh viên, du học sinh Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, người đi trước giúp người đi sau.
Thủ tướng mong rằng cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ ngày càng lớn mạnh, hội nhập tốt và đóng góp tích cực vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời đóng vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục phát huy vai trò, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con kiều bào khi gặp khó khăn, bất trắc.
Cũng trong chiều 7/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm phố cổ Nice và các công trình văn hóa tiêu biểu tại đây, trong đó có Bảo tàng Lascaris, một không gian văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc lịch sử và nghệ thuật của miền Nam nước Pháp.
Khi tham quan bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ với bộ sưu tập hiện vật quý giá, đặc biệt là hơn 500 nhạc cụ cổ, biểu tượng kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Từ trải nghiệm tại bảo tàng, Thủ tướng nhấn mạnh rằng văn hóa là sức mạnh nội sinh, truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thế hệ, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng nhanh, xanh và bền vững.
Theo Thủ tướng, văn hóa cũng là sợi dây tinh tế, đa sắc màu, gắn kết tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Pháp.