Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 5/8: Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giao thông xanh và đô thị thông minh; Công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng tại TP.HCM

Ngọc Nga 05/08/2025 - 17:07

Tin tức nổi bật chiều 5/8: Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giao thông xanh và đô thị thông minh; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Quản lý giá để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường; Công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng tại TP.HCM; Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa một năm để nâng cấp; TCBS được định giá hơn 4 tỷ USD... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giao thông xanh và đô thị thông minh

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và đô thị thông minh. Theo Thủ tướng, đây là hai nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng đến tăng trưởng xanh, giảm phát thải, nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe người dân.

TT - Bo Xay dung

Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2025, cả nước cần hoàn thành ít nhất 3.000km đường cao tốc, phát triển đồng bộ các loại hình vận tải, đặc biệt là đường sắt và đường thủy. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư hạ tầng xanh, đô thị hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chuẩn bị tốt cho lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Quản lý giá để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng 5/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ để kiểm soát giá cả thị trường, nhất là bất động sản - một lĩnh vực có tác động lớn đến nền kinh tế.

Theo báo cáo Bộ Tài chính, CPI 7 tháng đầu năm 2025 ước tăng 3,2-3,3%, vẫn trong giới hạn mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và thực phẩm có thể tạo sức ép trong những tháng còn lại.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát diễn biến cung cầu, có phương án điều hành phù hợp, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa - tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tăng xử lý quảng cáo, bán thuốc lá điện tử theo hình thức thương mại điện tử

Ngày 5/8, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định của Quốc hội, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong tuyên truyền, xây dựng văn bản pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

thuoc-la-dien-tu.jpeg
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương được giao chủ trì rà soát toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu linh kiện thuốc lá điện tử trong tháng 8/2025. Bộ Tài chính kiểm soát chặt vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu. Bộ Quốc phòng tuần tra khu vực biên giới để ngăn chặn thẩm lậu.

Bộ Công an phối hợp điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vi phạm. Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra hoạt động quảng cáo, bán hàng qua mạng. Bộ Giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học về tác hại thuốc lá điện tử, nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng tại TP.HCM

Chiều 5/8, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức công bố công khai 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng gồm: Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Khu du lịch Nam Biển Đông và Bệnh viện Trung tâm TP. Vũng Tàu.

Khu đô thị Cù lao Bến Đình (quy mô hơn 110ha, dân số dự kiến 11.000 người) sẽ là khu đô thị hiện đại, đa chức năng, gồm nhà ở, thương mại, văn phòng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ. Mật độ xây dựng tối đa 26,85%, tầng cao tối đa 11 tầng.

Cong bo 3 quy hoach

Khu du lịch Nam Biển Đông (155-165 Thùy Vân) điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 trên diện tích hơn 73.000m², trong đó hình thành tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao 30 tầng, nhà dịch vụ 4 tầng và căn hộ du lịch 20 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 8 lần.

Bệnh viện Trung tâm TP. Vũng Tàu (nền Bệnh viện Lê Lợi cũ) được quy hoạch trên diện tích 1,96ha, quy mô 196 giường bệnh, gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm. Đại diện địa phương cho biết việc công khai quy hoạch là bước minh bạch thông tin, thu hút đầu tư và phát triển đô thị bền vững.

Sân bay Cà Mau tạm đóng cửa một năm để nâng cấp

Cảng hàng không Cà Mau sẽ tạm dừng khai thác từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2026 để thi công gói thầu số 12 thuộc dự án nâng cấp sân bay, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Gói thầu gồm xây dựng, lắp đặt thiết bị cho đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ, dự kiến khởi công ngày 19/8.

San bay Ca Mau

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, nhằm đưa sân bay đạt chuẩn 4C vào năm 2030, đủ điều kiện khai thác máy bay tầm trung như Airbus A320, A321, công suất một triệu khách/năm; đến 2050 là 3 triệu khách/năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng đã hoàn tất với hơn 577 tỷ đồng bồi thường cho khoảng 600 hộ dân tại TP. Cà Mau.

Hiện sân bay Cà Mau chỉ khai thác máy bay nhỏ như ATR72, công suất 200.000 khách/năm. Đường bay Cà Mau - TP.HCM duy trì một chuyến/ngày; đường bay Hà Nội - Cà Mau do Bamboo Airways khai thác đã tạm dừng.

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị nguồn cát cho dự án cao tốc và đường sắt

UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý để huy động nguồn vật liệu cát xây dựng phục vụ thi công đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp khảo sát, lập thủ tục khai thác cát tại các khu vực sông Kôn, sông An Lão, lòng hồ và thượng lưu các đập dâng trên địa bàn. Các thủ tục pháp lý phải hoàn tất trong tháng 8/2025.

Cat cao toc Pleiku

Sở Xây dựng được giao rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của các dự án trọng điểm, đề xuất các điểm mỏ tiềm năng phục vụ kịp thời thi công, tránh tình trạng thiếu vật liệu gây chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh cũng được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu, trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép khai thác theo quy định. Đây là bước quan trọng góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu xuất khẩu 2,5 tỷ USD dù kim ngạch giảm mạnh

Dù kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ 2024, Hà Tĩnh vẫn quyết tâm đạt mục tiêu 2,5 tỷ USD xuất khẩu hàng hóa. Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 959 triệu USD, giảm 26%, còn nhập khẩu khoảng 1,8 tỷ USD, giảm hơn 20%.

Nguyên nhân chính là do thép và phôi thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) - chiếm hơn 83% kim ngạch xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi chính sách bảo hộ của nhiều quốc gia. Xuất khẩu của FHS giảm tới 31%, trong khi nhập khẩu nguyên liệu đầu vào cũng giảm 17,5%.

Ha Tinh

Dù vậy, ngành Công Thương tỉnh kỳ vọng giai đoạn cuối năm sẽ khởi sắc nhờ Mỹ nới lỏng thuế với thép Việt Nam và sự phục hồi ở một số ngành hàng như xơ sợi, dệt may, chè... Trong đó, Công ty CP Chè Hà Tĩnh đã xuất khẩu hơn 1.300 tấn chè, giá trị gần 3 triệu USD.

Hiện Hà Tĩnh tận dụng tốt các FTA, với hơn 50% kim ngạch xuất khẩu đến từ các thị trường ưu đãi. Sở Công Thương cũng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

TCBS được định giá hơn 4 tỷ USD, vượt nhiều "ông lớn" trên sàn

Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) - công ty con của Techcombank vừa công bố giá chào bán cổ phiếu trong đợt IPO là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá khoảng 108.000 tỷ đồng (hơn 4,1 tỷ USD). Mức định giá này giúp TCBS vượt qua nhiều doanh nghiệp niêm yết lâu năm như Thế Giới Di Động, Sacombank, ACB, Vietnam Airlines...

tcbs.png

Sau IPO, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801 tỷ lên 23.113 tỷ đồng, đứng đầu ngành chứng khoán. Doanh nghiệp kỳ vọng đạt vốn hóa 5 tỷ USD sau khi niêm yết vào cuối năm nay.

Dự kiến, TCBS sẽ thu về 10.817 tỷ đồng sau IPO, trong đó 70% dùng cho hoạt động tự doanh, còn lại đầu tư vào mảng môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. TCBS hiện do Techcombank sở hữu 88,7% vốn. Quý II/2025, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.733 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Tại ngày 30/6, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 33.192 tỷ đồng, kỷ lục mới của TCBS.

Việt Nam chi gần 2,6 tỷ USD nhập khẩu thịt và sữa trong 7 tháng

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi gần 2,6 tỷ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 7, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 400 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, nhóm sữa và sản phẩm từ sữa đạt hơn 860 triệu USD, còn thịt và phụ phẩm sau giết mổ chiếm trên 1 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là giá nguyên liệu trong nước biến động mạnh, đẩy giá thành sản phẩm chăn nuôi nội lên cao, khó cạnh tranh với hàng ngoại.

Thit nhap khau

Tại TP.HCM, thịt nhập khẩu phổ biến từ châu Âu, Brazil, Canada, Australia đang có giá rẻ hơn 40-60% so với sản phẩm trong nước. Ví dụ, ba rọi rút sườn nhập khẩu khoảng 90.000-120.000 đồng/kg, trong khi hàng nội vượt 160.000 đồng/kg.

Xu hướng tiêu dùng này tạo sức ép lớn lên ngành chăn nuôi trong nước. Giới chuyên gia cảnh báo cần giám sát chặt chất lượng thịt nhập khẩu để tránh nguy cơ thịt kém chất lượng, đồng thời nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất nội địa để cạnh tranh bền vững.

VN-Index giằng co mạnh quanh vùng đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch 5/8, VN-Index chứng kiến biến động mạnh như “tàu lượn”. Mở cửa tích cực, chỉ số nhanh chóng vượt đỉnh lịch sử 1.565 điểm, có lúc tăng hơn 57 điểm lên 1.584,98 điểm - mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ồ ạt khiến chỉ số rơi gần 66 điểm xuống 1.519 điểm, rồi bật lại mạnh trong phiên ATC, chốt phiên tại 1.547 điểm, tăng gần 19 điểm.

VN-Index phiên 5/8 chốt 1.547 điểm
Chỉ số VN-Index phiên 5/8 đạt 1.547 điểm

Dù chỉ số tăng, sàn HoSE ghi nhận tới 221 mã giảm, gấp đôi số mã tăng phản ánh sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngân hàng và chứng khoán dao động mạnh, nhiều mã tăng mạnh đầu phiên nhưng đóng cửa dưới tham chiếu. Cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ bị bán mạnh, nhiều mã giảm sàn.

Thanh khoản thị trường tiếp tục lập kỷ lục với gần 75.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng, nhưng loại trừ giao dịch VIC, thực chất mua ròng nhẹ. Theo các công ty chứng khoán, VN-Index vẫn tích cực nhưng nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế giải ngân mới ngắn hạn, ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 5/8: Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giao thông xanh và đô thị thông minh; Công bố 3 đồ án quy hoạch đô thị quan trọng tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO