Bản tin chiều 30/7: Doanh nghiệp du lịch TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đầu tư; Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng
Tin tức nổi bật chiều 30/7: Doanh nghiệp du lịch TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đầu tư; Anh tài trợ 50 triệu USD cho VPBank thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh; Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lo lỗ vì chính sách thuế GTGT mới; Liên danh DCH đề xuất hai dự án lớn về metro và sản xuất pin tại TP.HCM; Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Doanh nghiệp du lịch TP.HCM có thể được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đầu tư
Theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch tại TP.HCM có cơ hội nhận hỗ trợ lãi suất vay vốn lên đến 100%, với thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm. Chính sách này hiện do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) triển khai, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh.
Dự án được hỗ trợ có thể vay tối đa 200 tỷ đồng, với mức hỗ trợ lãi suất từ 50% đến 100% tùy lĩnh vực. Trong đó, phần vốn xây dựng công trình được hỗ trợ tối đa 70%, còn vốn đầu tư công nghệ và thiết bị lên đến 85%.

Các dự án được ưu tiên bao gồm: ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng giao thông tĩnh, cảng bến thủy nội địa phục vụ du lịch. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách TP.HCM.
Doanh nghiệp có nhu cầu cần liên hệ Sở Du lịch TP.HCM hoặc HFIC để được hướng dẫn chi tiết về điều kiện, tiêu chí và quy trình đăng ký.
Anh tài trợ 50 triệu USD cho VPBank thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh
Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) vừa cam kết cho VPBank vay 50 triệu USD nhằm tài trợ các dự án khí hậu tại Việt Nam, tập trung vào nông nghiệp bền vững, giao thông sạch, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Đây là khoản vay trực tiếp đầu tiên của BII tại Việt Nam, thuộc gói tài trợ hợp vốn 350 triệu USD do SMBC điều phối, với sự tham gia của EFA, FinDev Canada và JICA.

Khoản vay sẽ giúp VPBank mở rộng cho vay các dự án xanh, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong bối cảnh Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và cần khoảng 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nguồn vốn này được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng trống tài chính.
Theo Đại sứ Anh Iain Frew, đây là minh chứng cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP). BII đặt mục tiêu đầu tư tới 500 triệu bảng Anh vào tài chính khí hậu tại Đông Nam Á giai đoạn 2022 - 2026, bao gồm nhiều dự án tại Việt Nam như SARA, Skye Renewables và BECIS.
Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lo lỗ vì chính sách thuế GTGT mới
Từ ngày 1/7, Luật Thuế GTGT mới quy định gạo và cà phê nhân thuộc diện chịu thuế 5%, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt áp lực lớn về vốn và thủ tục. Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng đưa các mặt hàng này ra khỏi diện chịu thuế để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp, việc tạm đóng 5% thuế GTGT rồi chờ hoàn gây ách tắc dòng tiền, nhất là với những đơn vị xuất khẩu lớn như Intimex hay Việt Hưng. Nếu không được hoàn thuế kịp thời, biên lợi nhuận mỏng 3% - 4% từ xuất khẩu có thể biến thành thua lỗ. Ngoài ra, thủ tục phức tạp, rủi ro hoàn thuế thấp và thiếu đồng bộ trong thu mua càng khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nông sản từ nông dân.
Lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị áp thuế suất 0% ngay từ đầu, hoặc tối thiểu cần cải cách thủ tục hoàn thuế theo hướng minh bạch, số hóa và có thời hạn rõ ràng. Bộ Tài chính ghi nhận các phản ánh và đang xem xét trình Chính phủ điều chỉnh phù hợp với thực tiễn ngành hàng xuất khẩu nông sản.
Liên danh DCH đề xuất hai dự án lớn về metro và sản xuất pin tại TP.HCM
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng vừa kiến nghị UBND TP.HCM xem xét cho liên danh DCH gồm Đại Dũng, Tổng công ty Xây dựng số 1, Tập đoàn Hòa Phát và đối tác Trung Quốc CCEED được chỉ định thầu EPC tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và các đoạn mở rộng liên quan.
Liên danh khẳng định năng lực thi công qua hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Siemens, Alstom, Thyssenkrupp... và cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt tỷ lệ nội địa hóa 50 - 60%. Đồng thời, DCH cũng đề xuất đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất pin lithium-iron và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
Dự án pin có tổng vốn 850 triệu USD, diện tích 12 - 15 ha, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Nhà máy sẽ sản xuất pin lithium-ion 46xx, giải pháp lưu trữ năng lượng cho công nghiệp, dân dụng và xuất khẩu.
Liên danh cam kết tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn môi trường và mong muốn được TP.HCM hỗ trợ để khởi động các dự án ngay trong năm 2025.
Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng, yêu cầu minh bạch hóa dữ liệu
Trước phản ánh của cử tri về tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với thế giới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định việc biến động giá vàng chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới, bao gồm căng thẳng địa chính trị và nhu cầu tích trữ vàng tăng cao. Theo Luật Giá, vàng không thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu, do đó không áp dụng biện pháp bình ổn giá, mà giá mua - bán được doanh nghiệp, ngân hàng tự niêm yết theo thị trường.

NHNN cho biết chỉ can thiệp khi giá vàng ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, tỷ giá hoặc chính sách tiền tệ. Thời gian tới, NHNN đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp và ngân hàng thương mại xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu liên quan đến sản xuất, xuất – nhập khẩu vàng.
Việc số hóa và minh bạch hóa dữ liệu sẽ giúp cơ quan quản lý giám sát hiệu quả, đảm bảo công bằng, an toàn cho thị trường, đồng thời phục vụ công tác thu thuế và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
Thanh tra Chính phủ thanh tra loạt dự án hạ tầng lớn tại TP.HCM
TP.HCM là địa phương có số lượng dự án bị Thanh tra Chính phủ thanh tra nhiều nhất cả nước, với 20 dự án có dấu hiệu vướng mắc, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Trong đó, 7 dự án là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, chủ yếu thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP, BT, BOT).
Nổi bật có dự án 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tổng mức đầu tư hơn 12.185 tỷ đồng) và cầu Thủ Thiêm 2 (3.951 tỷ đồng), đều do Công ty địa ốc Đại Quang Minh đầu tư theo hình thức BT. Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 (4.905 tỷ đồng) do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thực hiện theo PPP.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra các dự án đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ (gần 3.000 tỷ đồng mỗi dự án), và dự án hạ tầng khu Bắc Thủ Thiêm. Duy nhất dự án đường 991B (3.043 tỷ đồng) được đầu tư bằng vốn ngân sách.
Hoạt động thanh tra tập trung vào các dự án có quy mô lớn, triển khai chậm, tiềm ẩn sai phạm, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư công và tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Cần Thơ khởi công hai dự án lớn trị giá hơn 28.500 tỷ đồng dịp Quốc khánh 2/9
UBND TP. Cần Thơ vừa báo cáo Bộ Xây dựng về danh sách công trình khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), với hai dự án đủ điều kiện triển khai có tổng vốn đầu tư hơn 28.500 tỷ đồng.
Dự án thứ nhất là Nhà ở thuộc khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp, do Công ty CP Aranya Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án gồm 6 tòa nhà ở xã hội cao từ 9 đến 15 tầng, tổng cộng khoảng 1.050 căn hộ và một tòa nhà ở thương mại cao không quá 15 tầng. Tổng vốn đầu tư hơn 874 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 4, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đầu tư tại phường Phước Thới. Dự án có công suất thiết kế 1.050 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, đấu nối vào lưới điện quốc gia 500kV, với tổng vốn hơn 27.668 tỉ đồng.
Hai dự án dự kiến khởi công ngày 19/8, truyền hình trực tuyến cùng Chính phủ. Đồng thời, TP. Cần Thơ rút khỏi danh sách 7 dự án chưa đủ điều kiện khởi công hoặc khánh thành theo đăng ký trước đó.
Gấp rút hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao
Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai các dự án đường sắt, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao, với mục tiêu trình Chính phủ trước ngày 10/8/2025.
Tại cuộc họp ngày 29/7, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu phân loại hệ thống đường sắt thành ba nhóm: đường sắt đô thị, đường sắt thông thường (dưới 200 km/h) và đường sắt tốc độ cao (200–400 km/h). Các tiêu chuẩn phải được rà soát, phân nhóm theo lĩnh vực (hạ tầng, tín hiệu, phương tiện, an toàn...) và đánh giá khả năng áp dụng cụ thể.

Hiện Bộ Xây dựng đã ban hành 11 quy chuẩn và 130 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho các hạng mục đường sắt, trong đó có 81 TCVN áp dụng riêng cho đường sắt tốc độ cao. Dự kiến, khi hoàn tất sẽ có 117 TCVN cho dự án này.
Tuy nhiên, do chưa xác định công nghệ cụ thể, nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cao vẫn đang được xây dựng. Bộ Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan để tích hợp tiêu chuẩn quốc tế phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và khả thi trong triển khai dự án trọng điểm quốc gia này.
5 trường hợp được thanh toán bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ
Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2025, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn có thể được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp nhất định, dù chưa xuất trình thẻ BHYT tại thời điểm tiếp nhận điều trị.

Cụ thể, gồm 5 nhóm đối tượng: Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ nhưng có giấy khai sinh hoặc chứng sinh; người đang chờ cấp lại, đổi hoặc điều chỉnh thông tin trên thẻ và có giấy hẹn kèm giấy tờ tùy thân có ảnh; bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc đã tử vong nhưng cơ sở y tế xác minh được mã số BHYT; người bị mất, hỏng thẻ hoặc sai thông tin nếu mã số BHYT vẫn hợp lệ và người thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT (như người nghèo, dân tộc thiểu số, người có công...) nhưng chưa có thẻ, nếu cơ quan BHXH xác nhận có tên trong danh sách.
Việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện đúng mức hưởng theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân trong mọi hoàn cảnh. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện nỗ lực cải cách hành chính và chính sách an sinh xã hội ngày càng linh hoạt, nhân văn.
Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo giả danh cán bộ phường để cập nhật thông tin cá nhân
Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường Bình Phú (TP.HCM) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân về các cuộc gọi lừa đảo giả danh cán bộ phường hoặc công an phường.
Các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ nhà nước, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số định danh trẻ em, căn cước công dân, hộ khẩu, bảo hiểm… với lý do “sáp nhập địa giới hành chính” hoặc “thay đổi dữ liệu dân cư”.

Trung tâm khẳng định phường hiện không triển khai bất kỳ hoạt động cập nhật thông tin nào qua điện thoại và cũng không cử cán bộ gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, tất cả các thủ tục hành chính đều phải được thực hiện trực tiếp tại trụ sở, không qua số điện thoại lạ.
Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện trường hợp nghi vấn, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an gần nhất. Mọi thắc mắc có thể liên hệ Trung tâm theo số: 028 3755 1430 để được hướng dẫn chính thức.