Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 2/6: Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền 80 năm Quốc khánh 2/9

Thanh An 02/06/2025 16:00

Tin tức đáng chú ý chiều 2/6: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Gia Lai, Bình Định; Đảm bảo vận hành hệ thống thông tin của TP.HCM sau hợp nhất; Các nước châu Á ứng phó kế hoạch thuế thép tăng lên 50%; Cung ứng gần 20 triệu tấn than cho sản xuất điện; Triển khai kiểm toán ngân sách 2024 tại Cần Thơ và Hậu Giang... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Gia Lai, Bình Định

Sáng 2/6, tại TP. Pleiku (Gia Lai), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định và lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

tbt-to-lam-1748847738157553017665.jpg

Nội dung buổi làm việc xoay quanh tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa XIII, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở địa phương, công tác an sinh xã hội… Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên và Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH.T.Ư Đảng khóa XIII trên địa bàn và các nội dung xoay quanh việc sáp nhập…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thời gian qua, T.Ư và các địa phương đã triển khai rất nhiều công việc quan trọng. Trong thời gian từ đây đến cuối năm, khối lượng công việc còn lại phải thực hiện là rất lớn. Trong đó, phần lớn là những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao và không ít việc phức tạp. Trung ương đã phân công các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp làm việc với các địa phương để phối hợp, đôn đốc và cùng triển khai thực hiện hiệu quả.

Đảm bảo vận hành hệ thống thông tin của TP.HCM sau hợp nhất

Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM vừa có báo cáo hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6. Theo đó, sở đã triển khai một số nội dung để đảm bảo vận hành các hệ thống thông tin của TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi hợp nhất.

cong-chuc-tphcm.jpg

Cụ thể, Sở Khoa học - Công nghệ đã tham mưu triển khai nội dung ủy quyền trong quản lý chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ đối với các đơn vị hành chính tại TP.HCM và sẵn sàng cho việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu vào TP.HCM, đảm bảo có đủ điều kiện để thực hiện ngay sau khi tiếp nhận.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Nội vụ cập nhật tài khoản tại hệ thống thư điện tử đối với cán bộ, công chức làm việc tại 102 đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM. Sở đã tổ chức cấu hình thủ tục hành chính (TTHC), tài khoản tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM cho các đơn vị có thay đổi sau khi tổ chức bộ máy hành chính.

Các nước châu Á ứng phó kế hoạch thuế thép tăng lên 50%

Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 2/6 đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều chỉnh chính sách nhằm ứng phó với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu thép và nhôm từ 25% lên 50%, dự kiến có hiệu lực sau 2 ngày nữa.

cac-nuoc-chau-a-ung-pho-ke-hoach-thue-thep-tang-len-50_683d6b95961b4.png

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo đã tổ chức cuộc họp khẩn với các tập đoàn thép lớn của nước này như POSCO và Hyundai Steel để đánh giá tác động của mức thuế mới, đồng thời tăng cường tham vấn với phía Mỹ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước.

Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa - Trưởng phái đoàn đàm phán thuế quan của nước này đang sắp xếp chuyến thăm Mỹ tuần này để tham gia vòng đàm phán cấp bộ trưởng lần thứ 5 giữa hai bên. Các cuộc đàm phán lần này có thể sẽ đề cập đến quyết định gần đây của Tổng thống Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhôm thép nhập khẩu lên 50%.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Trump có kế hoạch gặp trực tiếp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra tại Canada từ ngày 15/6.

Cung ứng gần 20 triệu tấn than cho sản xuất điện

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Tháng 5, Tập đoàn và các đơn vị đồng loạt tổ chức phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong toàn thể công nhân cán bộ. Qua đó, Tập đoàn tiếp tục giữ vững và duy trì nhịp độ sản xuất ở mức cao.

5df8ada9e589f483a49035bc-ha-lam20240604170751-1719811138755377964716.jpg

Theo báo cáo của TKV, về sản xuất than tháng 5, TKV đã khai thác 3,38 triệu tấn than nâng sản lượng khai thác 5 tháng đầu năm đạt 17,65 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tập đoàn cũng đã nhập khẩu ước đạt 1,55 triệu tấn, lũy kế 5 tháng ước đạt 6,25 triệu tấn, tăng 19%; tiêu thụ đạt 4,7 triệu tấn than và lũy kế 5 tháng ước đạt 22,24 triệu tấn, tăng 1,6%; trong đó, than giao cho hộ điện đạt 4,1 triệu tấn, lũy kế 5 tháng ước đạt 19,21 triệu tấn.

Các đơn vị khoáng sản, hoá chất cũng tiếp tục duy trì sản xuất với sản lượng ở mức cao. Cụ thể, sản xuất alumina tháng 5 ước thực hiện 131 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 625 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong tháng 5 Tập đoàn ước đạt tiêu thụ 137 nghìn tấn, bằng 114% kế hoạch, lũy kế 5 tháng đạt 590 nghìn tấn và bằng 100% so với cùng kỳ.

Đồng thời, TKV sản xuất 8,1 nghìn tấn tinh quặng đồng và 5 tháng sản xuất đạt 47,32 nghìn tấn. Sản lượng đồng tấm đạt 2,88 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 13,89 nghìn tấn, tăng 8% so với cùng kỳ…TKV cũng đã sản xuất 1.006 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 4,89 tỷ kWh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Triển khai kiểm toán ngân sách 2024 tại Cần Thơ và Hậu Giang

Ngày 2/6, Kiểm toán Nhà nước khu vực V tổ chức Hội nghị Triển khai quyết định kiểm toán báo cáo ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ; chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động năm 2024 của các cơ sở y tế công lập, quản lý, sử dụng kinh phí nông nghiệp tại Cần Thơ.

kiem-toan-1.jpg

Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính trung thực, hợp lý của số liệu, đánh giá việc tuân thủ pháp luật và hiệu lực quản lý ngân sách địa phương cũng như các chính sách tại các chuyên đề kiểm toán. Đoàn kiểm toán sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thời hạn kiểm toán kéo dài 60 ngày. Danh sách các đơn vị được kiểm toán bao gồm: Sở Tài chính Cần Thơ; Kho bạc Nhà nước khu vực XIX (TP. Cần Thơ); Chi cục Thuế khu vực XIX (TP. Cần Thơ); Chi cục Hải quan khu vực XIX (TP Cần Thơ); Sở Y tế Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ; Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ; Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ; Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ; Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) TP. Cần Thơ.

Xuất khẩu cua ghẹ sang Mỹ chững lại

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam tăng trưởng liên tục từ đầu năm nay. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại.

20220815112135371xuat-khau-cua-ghe-sang-top-4-thi-truong-chinh-deu-1601-1.jpg

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cua ghẹ và giáp xác khác đạt hơn 113 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong giai đoạn này, tất cả các chủng loại sản phẩm cua ghẹ đều ghi nhận mức tăng trưởng. Đặc biệt, xuất khẩu cua - mặt hàng chủ lực của Việt Nam đã tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm tươi, khô, muối và đông lạnh có mức tăng mạnh nhất, lên tới 78%, trong khi mặt hàng đóng hộp cũng ghi nhận mức tăng 18%.

Tính đến hết tháng 4.2025, Việt Nam đã xuất khẩu cua ghẹ và các loại giáp xác sang 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng hai con số, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục duy trì đà tăng cao với mức tăng 90% so với cùng kỳ. Các thị trường trong như Nhật Bản và Canada cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định, góp phần nâng tổng kim ngạch toàn ngành.

TP.HCM tăng cường xử lý các hành vi khai thác cát trái phép

Ngày 2/6, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa có kế hoạch tổng kiểm soát các tàu, thuyền có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và tàu vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy TP.HCM.

khai-thac-cat-quang-ngai.jpg

Theo đó, đợt ra quân cao điểm từ nay đến hết ngày 14/11. PC08 sẽ tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm vi phạm về Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; Các hành vi vi phạm về hoán cải, lắp đặt thêm các thiết bị bơm hút; Chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; Vi phạm về hóa đơn; Khai thác cát sỏi trái phép...

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện tự giác cắt bỏ, tháo dỡ các máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo quy định, đưa phương tiện về trạng thái ban đầu… Tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp khai thác khoáng sản (chủ mỏ), người quản lý bến bãi, đơn vị thi công san lấp chấp hành các quy định về khai thác, kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp như trữ lượng, thời gian, vị trí, phương tiện hoạt động, nguồn gốc hàng hóa...

Phạt đến 200 triệu đồng nếu doanh nghiệp đa cấp ‘ép cọc’ người tham gia

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thay thế Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, một loạt hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được quy định rõ tại Điều 57 với khung xử phạt từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

kinh_doanh_da_cap.jpg

Với các hành vi nghiêm trọng hơn như yêu cầu đặt cọc hoặc mua hàng để được ký hợp đồng, cung cấp thông tin gian dối về sản phẩm hay tổ chức hội thảo khi chưa được ủy quyền, người vi phạm có thể bị phạt đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng địa vị xã hội để dụ dỗ người khác hoặc lôi kéo người thuộc mạng lưới khác sẽ bị xử phạt ở mức cao.

Đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, mức xử phạt bắt đầu từ 60 triệu đồng và có thể lên đến 200 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi, cấp thẻ thành viên, đào tạo, công bố thông tin hoặc vận hành hệ thống công nghệ thông tin không đúng quy định. Việc trả thưởng vượt quá 40% doanh thu, không thanh toán đúng thời hạn, tổ chức bán hàng tại địa phương không được cấp phép, không sử dụng hệ thống quản lý đã đăng ký hoặc thực hiện khuyến mại sai quy định đều bị xử lý nghiêm khắc.

Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền 80 năm Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 2426/KH-BVHTTDL Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

statictttc.kinhtedothi.vn-zoom-1000-uploaded-luonghaiyen-2025_05_03-_dieu_binh_1_iznu.jpg

Mục tiêu đề ra của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Chủ đề tuyên truyền là “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt”. Nội dung tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám. Đồng thời, khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)... Thời gian, tiến độ thông tin, tuyên truyền: Giai đoạn trước sự kiện (từ nay đến ngày 31/7/2025); giai đoạn cao điểm diễn ra sự kiện (từ ngày 1/8/2025 đến ngày 02/9/2025); giai đoạn sau sự kiện.

Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh thu giữ hơn hai trăm nghìn sản phẩm

Ngày 2/6, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh và đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu (có địa chỉ tại Ô D45, số 1, đường 12, khu công nghiệp VSIP, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do ông N.Đ.T là Tổng Giám đốc.

z6646766023264_e7cd311e3fc886d07c3590e3af700f68.jpg

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo địa điểm với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đang kinh doanh gần 226.000 sản phẩm hàng hóa các loại gồm hơn 198.000 sản phẩm ghi xuất xứ Trung Quốc như chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, tủ nhựa, quần áo thời trang… và hơn 28.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc như kệ để đồ, nồi điện, máy giặt, máy sấy tóc, bàn là, quần áo... Trước dấu hiệu vi phạm, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác xác minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 2/6: Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền 80 năm Quốc khánh 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO