Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 30/5: Đánh thuế nhà đầu tư nước ngoài có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường Mỹ

Thanh An 30/05/2025 16:00

Tin tức đáng chú ý chiều 30/5: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Bà Rịa - Vũng Tàu trao chứng nhận đầu tư cho 53 doanh nghiệp tại Hội nghị Đầu tư 2025; Thông tin trà trộn lợn bệnh, gà bệnh là sai sự thật; Hoa Kỳ kết luận sơ bộ điều tra chống bán phá giá vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam; Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó nhanh với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 30/5, tại The Grand Hồ Tràm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đầu tư năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính lưu ý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thích ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với diễn biến, tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển.

images2021910_hn_1.jpg

Sắp tới, sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị hành chính mới - TP.HCM mới, với không gian phát triển mở rộng hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn, có động lực mạnh mẽ hơn để phát huy tối đa tiềm năng, tạo đà, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững. Tại Hội nghị, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và danh mục 24 dự án trọng điểm tiêu biểu mời gọi đầu tư trong năm 2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao 53 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các chủ đầu tư dự án và thực hiện Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh và nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, cảng biển, thương mại, du lịch và phát triển thương hiệu du lịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu trao chứng nhận đầu tư cho 53 doanh nghiệp tại Hội nghị Đầu tư 2025

Ngày 30/5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Đầu tư 2025 với chủ đề “Lựa chọn Bà Rịa - Vũng Tàu”, quy tụ gần 500 đại biểu gồm lãnh đạo Trung ương, địa phương và cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 53 dự án, trong đó có 26 dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Trọng Tín

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định điều chỉnh tăng vốn, mở rộng dự án cho 53 doanh nghiệp, gồm 27 dự án trong nước và 26 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư cam kết đạt trên 71.000 tỷ đồng và hơn 1 tỷ USD. Tỉnh cũng ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, CMC và Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

Phó Thủ tướng nhận định Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng phát triển nhanh và bền vững, đóng vai trò trung tâm liên kết vùng kinh tế phía Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã cấp phép và điều chỉnh vốn cho 73 dự án với tổng giá trị đầu tư quy đổi khoảng 4 tỷ USD.

Thông tin trà trộn lợn bệnh, gà bệnh là sai sự thật

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc trà trộn lợn bệnh, gà bệnh để bán ra thị trường, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) khẳng định: Các sản phẩm của công ty tuân thủ các quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, theo Công ty C.P. Việt Nam, thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản Facebook “Jonny Lieu” và tài khoản Zalo “Ngân Tech” đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm thịt lợn, thịt gà sau giết mổ của công ty, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty và gây hoang mang, lo sợ đối với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Công ty C.P. Việt Nam khẳng định: “Toàn bộ các thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook và Zalo nêu trên là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty. Tất cả các hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của Công ty C.P. Việt Nam. Công ty C.P. Việt Nam cũng cho biết, công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và để xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt".

Mỹ kết luận sơ bộ điều tra chống bán phá giá vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với vỏ viên nhộng cứng (thuộc mã HS 9602.00.1040 và 9602.00.5010) nhập khẩu từ Việt Nam.

Vụ việc này đã được DOC khởi xướng điều tra cùng với vụ việc điều tra chống trợ cấp từ ngày 20 tháng 11 năm 2024 theo yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất Mỹ. Vụ việc điều tra chống trợ cấp đã có kết luận sơ bộ từ ngày 25/3/2025.

hoa-ky-khoi-xuong-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-va-chong-tro-cap-voi-vo-vien-nhong-cung673db68f92c37-1732150462958874187255-38-0-601-900-crop-1732150532822832019038.jpg

Theo Cục Phòng vệ thương mại, trong vụ việc này, DOC đã lựa chọn 1 bị đơn bắt buộc nên mức biên độ bán phá giá được xác định cho bị đơn bắt buộc sẽ được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp khác của Việt Nam. Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời (sau khi đã điều chỉnh trừ biên độ trợ cấp xuất khẩu để tránh đánh trùng thuế) đối với doanh nghiệp Việt Nam là 8,35%.

Cùng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, hàng hóa từ 3 nước khác là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cũng bị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Biên độ phá giá sau điều chỉnh, biên độ trợ cấp tạm thời của hàng hóa nhập khẩu từ các nước cụ thể. DOC dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp.

Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó nhanh với nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Triển khai thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện để ứng phó nguy cơ mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

dji0055-1748500632962888938580-174858207679971218691.jpg

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên biển Đông đã hình thành vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 11,0-12,0 độ Vĩ Bắc, 110,0-112,0 độ Kinh Đông. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m; đồng thời tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới có thể xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (cục bộ có nơi trên 250mm), nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Công điện nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ; rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đánh thuế nhà đầu tư nước ngoài có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường Mỹ

Các nhà phân tích Phố Wall đang đưa ra cảnh báo rằng một loại thuế nhắm vào các nhà đầu tư nước ngoài, trong dự luật ngân sách Mỹ đang được Quốc hội xem xét, có thể sẽ gây áp lực lên nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD.

hnyny72adjjstaydmvpmrqiiz4-174304447136235748359.jpg

Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu và thuế sâu rộng, trong đó bao gồm khả năng áp đặt gánh nặng thuế lũy tiến lên tới 20% đối với thu nhập thụ động của các nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như cổ tức và tiền bản quyền.

Khoản thuế này, được nêu trong mục 899, sẽ do các tổ chức hoặc cá nhân từ các quốc gia mà Mỹ cho là áp đặt các loại thuế không công bằng phải nộp. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), nếu dự luật này cũng được Thượng viện thông qua, nó có thể mang lại 116 tỷ USD tiền thuế trong vòng mười năm.

Washington tìm cách áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày

Tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các căn cứ pháp lý mới để áp thuế đối với phần lớn nền kinh tế toàn cầu, trong đó có điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày, sau phán quyết của tòa án thương mại Mỹ chống lại mức thuế quan mới nhất của chính quyền.

ap-thue-30052025-01.jpg

Theo những người am hiểu về vấn đề, đội ngũ của Tổng thống Trump đang cân nhắc phản ứng kép sau phán quyết của tòa án. Trước hết, chính quyền đang xem xét một biện pháp áp thuế tạm thời dựa trên một điều khoản chưa từng được sử dụng trước đây trong Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó có quy định cho phép áp thuế lên đến 15% trong vòng 150 ngày để giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại với các quốc gia khác.

Điều này sẽ giúp ông Trump có thời gian để đề ra mức thuế riêng cho từng đối tác thương mại theo một điều khoản khác trong cùng đạo luật này, được dùng để chống lại các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 78/CĐ-TTg về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng tập trung thực hiện khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 361 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025, trong đó lưu ý tập trung nghiên cứu, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

350979_30-5-xaydung.jpg

Cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị. Cắt giảm đối tượng phải thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Bộ Xây dựng rà soát, bổ sung đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết trong lĩnh vực xây dựng, nhất là quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động đầu tư xây dựng; bãi bỏ, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp, gây lãng phí trong đầu tư các công trình xây dựng.

Cắt giảm thủ tục hành chính về năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp theo hướng chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sang việc doanh nghiệp tự công bố đủ điều kiện hoạt động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hậu kiểm; giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Đề xuất 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ đường sắt đặt hàng tư nhân

Bộ Xây dựng đang lấy kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghiệp đường sắt thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ. Đây là cơ sở để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, chế tạo sản xuất, phát triển sản phẩm để từng bước tăng dần tỷ lệ nội địa hóa.

cong-trinh-duong-sat.jpg

Trước mắt, việc đặt hàng, giao nhiệm vụ sẽ tập trung vào vật tư, thiết bị, phụ tùng đường sắt, những sản phẩm có tiềm năng thị trường lớn, phù hợp với năng lực công nghệ, trình độ sản xuất và nguồn nhân lực của Việt Nam. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất danh mục gồm 8 sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể, bốn nhóm theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng trong lĩnh vực đường sắt gồm: Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn; nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hàng hóa; đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Còn lại nhóm theo phương thức đặt hàng là sản xuất, lắp ráp các thiết bị gồm ray, ghi, phụ kiện liên kết; hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt; hệ thống cấp điện sức kéo đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt.

Novaland thưởng gần 49 triệu cổ phiếu cho nhân viên

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) mới thông qua phương án phát hành 48,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,5% cổ phần đang lưu hành, để thưởng cho nhân viên cấp cao. Ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Novaland, được thưởng gần 4,5 triệu cổ phiếu. Phần còn lại dành cho 24 nhân sự cấp cao, mỗi người nhận dao động 1,5-2,8 triệu cổ phiếu.

nvl.jpeg

Ngoài cổ phiếu thưởng, Novaland phát hành thêm lượng cổ phiếu tương tự với giá ưu đãi 10.000 đồng cho những cá nhân này. Giá phát hành thấp hơn đáng kể so với mức 14.200 đồng đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Hội đồng quản trị Novaland cho biết chính sách thưởng và ưu đãi cổ phiếu nhằm ghi nhận sự đóng góp của các thành viên, đồng thời thu hút và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý II hoặc quý III năm nay.

Vốn điều lệ của Novaland tăng lên gần 20.500 tỷ đồng khi hoàn tất đợt phát hành. Toàn bộ cổ phiếu thưởng và ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Công ty sẽ thu hồi toàn bộ cổ phiếu nếu nhân viên nghỉ việc trong thời gian này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 30/5: Đánh thuế nhà đầu tư nước ngoài có thể làm giảm sức hấp dẫn của thị trường Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO