Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 29/5: Thủ tướng đề nghị nâng quy mô Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman lên 1 tỷ USD

Thanh An 29/05/2025 - 17:18

Tin tức nổi bật chiều 29/5: Thủ tướng đề nghị nâng quy mô Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman lên mức 1 tỷ USD; VCCI đề xuất bỏ một số quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo; Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác điện hạt nhân với Việt Nam và một số nước; Dư nợ tín dụng 5 tháng tại TP.HCM đạt gần 4,1 triệu tỷ đồng; Thủ tướng đề nghị Tập đoàn EE hợp tác xây dựng trung tâm LNG tại Việt Nam... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Thủ tướng đề nghị nâng quy mô Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman lên 1 tỷ USD

Trưa 29/5, tiếp Phó chủ tịch Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA) Nasser bin Suliman Al Harthi đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Oman hỗ trợ nâng quy mô Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman lên mức 1 tỷ USD. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến công tác trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Oman tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong hợp tác đầu tư và kinh tế.

img4408-17484994615801613665796.jpg

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao vai trò tiên phong, hiệu quả và chiến lược của Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) trong suốt hơn 17 năm hoạt động tại Việt Nam, thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đầu tư bền vững và cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, với cách tiếp cận đầu tư có chọn lọc, trọng tâm và minh bạch mà VOI đang triển khai.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Oman và VOI không chỉ hỗ trợ, đầu tư vào các lĩnh vực có tính chiến lược như giao thông hạ tầng, nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục, tài chính tiêu dùng... mà tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của Việt Nam, cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm ngành Halal; tin tưởng với sự đồng hành của những đối tác chiến lược như Oman, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng một quan hệ hợp tác sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

VCCI đề xuất bỏ một số quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

Phản hồi đề nghị của Bộ Công Thương về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; đồng thời, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, việc sửa đổi các quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 4/5 về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, yêu cầu giảm thiểu sự can thiệp hành chính, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm” và loại bỏ các rào cản tiếp cận thị trường nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, dễ tuân thủ và chi phí thấp.

20250529083815-101gao-16875176425231064219930.jpg

Liên quan tới yêu cầu phải sở hữu kho chứa thóc, gạo, dự thảo quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải sở hữu kho chứa thóc, gạo. Quy định này cần xem xét vì mục tiêu chính là nắm được thông tin về năng lực vận hành của doanh nghiệp và kho đó được sử dụng để dự trữ thóc gạo. Doanh nghiệp sở hữu hay đi thuê chỉ cần đáp ứng yêu cầu về năng lực và phù hợp với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường.

Theo lập luận mà cơ quan soạn thảo, thương nhân thuê kho không phải đầu tư chi phí ban đầu xây dựng giúp giá thành cạnh tranh hơn các thương nhân sở hữu kho. Trong khi đó, theo phản ánh từ các doanh nghiệp, nhận định này là không đúng. Các thương nhân thuê kho phải chi trả tiền thuê kho - một loại chi phí kinh doanh hợp pháp và phải tính vào cấu thành giá sản phẩm. Hơn nữa, việc giá thành của doanh nghiệp này cạnh tranh hơn doanh nghiệp khác, nếu không có yếu tố cạnh tranh không lành mạnh, là điều bình thường trong nền kinh tế thị trường mà Nhà nước không nên can thiệp. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

Dư nợ tín dụng 5 tháng tại TP.HCM đạt gần 4,1 triệu tỷ đồng

Ngày 29/5, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 5/2025, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM ước đạt khoảng 4,085 triệu tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2024 và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

tin-dung.jpg

Vốn tín dụng tại TP.HCM tiếp tục tập trung cho các nhóm, ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng. Trong đó, các ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC), hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời lĩnh vực xuất khẩu - một trong ba trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động trước các chính sách thuế quan của Mỹ. Đồng thời, các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đối thoại chính sách và tháo gỡ vướng mắc tiếp tục được duy trì hiệu quả tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Lệnh, trong 5 tháng đầu năm, mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp là yếu tố then chốt hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn giảm chi phí vốn vay, từ đó mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Liên danh 6 thành viên trúng gói thầu 315 tỷ đồng tại Hoa Lư, Ninh Bình

UBND TP. Hoa Lư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 Thiết kế và xây lắp (EC) thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân (đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang) với tổng mức đầu tư 710 tỷ đồng. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Xuân Thịnh - Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Mạnh Hùng - Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Đại Phúc - Công ty CP Xây dựng DILEC - Công ty CP Fanco - Công ty TNHH Quỳnh Ngọc Anh. Giá trúng thầu là 315,445 tỷ đồng (giá gói thầu 316,5 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu là 700 ngày (rút ngắn 20 ngày so với tiến độ mời thầu).

song-van.jpeg

Chủ đầu tư đang trong quá trình thương thảo hợp đồng với Liên danh trúng thầu, đồng thời đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Phần mặt bằng hiện có đủ để nhà thầu triển khai thi công sau khi ký hợp đồng. Công trình khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần tạo cảnh quan không gian đẹp hai bên bờ sông Vân, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn EE hợp tác xây dựng trung tâm LNG tại Việt Nam

Trưa 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Excelerate Energy (Hoa Kỳ) Steven Kobos và các cộng sự đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Hoan nghênh Tập đoàn Excelerate Energy và Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas) ký kết thỏa thuận (MoU) hợp tác để thu xếp nguồn LNG dài hạn từ Hoa Kỳ cho thị trường Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ để triển khai hợp tác thực chất, hiệu quả.

img4399-1748499461575792306155.jpg

Nhất trí với đề xuất của Tập đoàn Excelerate Energy về việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm phân phối LNG của khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, xem xét mở rộng và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp công nghệ và nguồn cung LNG dài hạn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam và làm giảm thâm hụt thương mại, nâng cao mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế nhanh và bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, đồng thời, mong muốn Tập đoàn Excelerate Energy phát triển chuỗi cung ứng LNG tại Việt Nam, trong đó đầu tư xây dựng các kho chứa LNG thông minh, hiện đại và chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý cho Việt Nam để vận hành hiệu quả ngành cung cấp LNG.

Hỏa tốc gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM

Bộ Tài chính vừa có tờ trình hỏa tốc gửi Chính phủ về Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Đây được coi là bước mở khóa cuối cùng để dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM có thể về đích sau thời gian dài quẩn quanh trong khó khăn.

dautu.kinhtechungkhoan.vn-stores-news_dataimages-2025-052025-29-11-_du-an-ngan-trieu-120250529115052.jpg

Theo Bộ Tài chính, dự án đã thực hiện trong thời gian dài (được ký hợp đồng từ năm 2016) nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Thủ tục thanh toán cho các nhà đầu tư chưa được thực hiện, khiến công trình phải ngừng thi công từ năm 2020. Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án BT này sẽ làm tăng chi phí đầu tư, lãng phí nguồn lực Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội; giảm hiệu quả đầu tư các dự án. Đồng thời, ảnh hưởng tiêu cực cuộc sống của người dân khu vực xung quanh; ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư.

Do đó, để khơi thông điểm nghẽn, huy động các nguồn lực xã hội, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát, Bộ Tài chính đánh giá việc xử lý vướng mắc của dự án bằng một Nghị quyết riêng là cần thiết.

Bố trí tái định cư cho 64 hộ dân di dời giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án bố trí đất tái định cư cho 64 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng cảng Quy Nhơn tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng do Công ty CP Cảng Quy Nhơn chi trả, không được khấu trừ vào tiền thuê đất.

74283329-2503832583229000-2624473503188910080-o-2911.jpg

Trong số 68 hộ bị ảnh hưởng, 64 hộ không thuộc diện bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 nên không đủ điều kiện xét giao đất tái định cư. Tuy nhiên, để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đã chấp thuận phương án hỗ trợ linh hoạt.

Cụ thể, 43 hộ đang sinh sống trực tiếp tại khu vực cảng, không có chỗ ở khác tại TP. Quy Nhơn, sẽ được giao 43 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, 11 hộ gồm 7 hộ đang cho thuê và 4 hộ đã có nơi ở khác cũng được bố trí đất ở có thu tiền hoặc nhà ở xã hội để đảm bảo công bằng và đồng bộ với các hộ được Cảng phân phối nhà, đất trước đây.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư casino Vân Đồn 2 tỷ USD

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn (casino Vân Đồn), tỉnh Quảng Ninh với quy mô vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 244ha, thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ xây dựng dự án không quá 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

7c90b26966d53df2b03a2bd187465aa6.jpg

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới với mục tiêu đầu tư kinh doanh casino và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với điều kiện kinh doanh casino.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương thí điểm cho người Việt vào chơi casino theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Thời gian thực hiện thí điểm và điều kiện kinh doanh casino sẽ thực hiện theo pháp luật về kinh doanh casino.

Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác điện hạt nhân với Việt Nam và một số nước

Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) do nhà nước điều hành đã đàm phán với Việt Nam, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác về các thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thông tin của KEPCO ngày 29/5 cho biết một số quốc gia, bao gồm 3 nước nói trên đã thể hiện quan tâm đến kinh nghiệm và năng lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện hạt nhân và tập đoàn đang nỗ lực để giành được thêm các hợp đồng xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân mới.

vna-potal-phap-noi-lai-viec-phat-trien-dien-hat-nhan-stand-20220116211623_3a20b.jpg

Những kinh nghiệm của Hàn Quốc đã được chứng minh bằng việc xây dựng thành công nhà máy điện hạt nhân Barakah trị giá 20.000 tỷ won (14,5 tỷ USD) tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Dự án xây dựng nhà máy tại UAE đã củng cố năng lực vững chắc của ngành công nghiệp điện hạt nhân Hàn Quốc và đặt nền móng cho sự mở rộng ra nước ngoài của ngành công nghiệp này. KEPCO cho biết có kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình tại Trung Đông, một thị trường quan trọng với nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo.

Chatbot AI của Meta cán mốc 1 tỷ người dùng mỗi tháng

Ông chủ của Meta Mark Zuckerberg vừa công bố thành tích ấn tượng của trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) khi công cụ này đang được 1 tỷ người sử dụng mỗi tháng trên các nền tảng của Meta.

screenshot-2023-11-10-at-09-04-22-google-and-meta-over-hired-and-laid-off-employees-had-no-work-to-do-says-c3-ai-ceo-20231110090449-20250226085720.png

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Meta, ông Zuckerberg đã nhấn mạnh cột mốc trên trong bối cảnh "gã khổng lồ" mạng xã hội đang cạnh tranh với Google, Microsoft, OpenAI và những công ty khác để dẫn đầu cuộc đua trong lĩnh vực Gen AI.

Dù chưa rõ có bao nhiêu phần trăm người dùng chủ động tương tác với chatbot Meta AI so với việc sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn trong ứng dụng, con số này vẫn cho thấy sự thâm nhập mạnh mẽ của AI vào đời sống số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 29/5: Thủ tướng đề nghị nâng quy mô Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman lên 1 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO