Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 13/8: Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc; VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Thiên Bình 13/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 13/8: Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc; Việt Nam thu hơn 4.400 tỷ đồng từ xuất khẩu cua ghẹ nửa đầu năm; HoREA kiến nghị giữ một số quy định quan trọng trong Luật Đất đai 2024; Gia Lai sắp xây bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng; VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Ngày 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và Tập đoàn CT Group - đơn vị vừa ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group trưa 13/8. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn CT Group trưa 13/8. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Thủ tướng hoan nghênh định hướng phù hợp chiến lược công nghệ lõi của Việt Nam, đề nghị CT Group giữ tinh thần dấn thân, góp phần thực hiện các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị. Ông yêu cầu các bộ, ngành hỗ trợ doanh nghiệp về nhà máy, tín dụng ưu đãi, xây dựng thương hiệu, khuyến khích sản xuất trong nước.

CT Group là tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động trong 9 lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, AI, UAV, năng lượng mới, máy tính lượng tử… và 3 lĩnh vực truyền thống gồm đô thị thông minh, hạ tầng logistics xanh, thực phẩm sạch. Tập đoàn đã xây dựng 3 nhà máy bán dẫn tại Mỹ, lập trung tâm đào tạo nhân lực ở Hà Nội và TP.HCM; tiên phong phát triển UAV phục vụ kinh tế không gian cận biên.

Phó thủ tướng: Định giá đất theo nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định

Sáng 13/8, tại cuộc họp toàn quốc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định, áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch. Giá đất được điều chỉnh theo dữ liệu thị trường, nhưng hệ số không thay đổi nếu chưa có chính sách mới; việc điều chỉnh cho đối tượng chính sách nên giao địa phương.

PTT Tran Hong Ha

Phó thủ tướng yêu cầu phân định rõ đấu giá (bán quyền sử dụng đất cho người trả giá cao nhất) và đấu thầu (chọn nhà đầu tư hiệu quả nhất), với tiêu chí minh bạch, ưu tiên hiệu quả sử dụng đất. Thuế bất động sản cần đánh vào đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ, không đánh vào dự án sử dụng nhiều đất để phát triển.

Ông cũng yêu cầu dự thảo luật có công cụ pháp lý xử lý dứt điểm dự án vướng mắc, tránh lãng phí, đồng thời mở rộng quyền định đoạt của Nhà nước song song bảo đảm quyền của người dân, cho phép nhà khoa học, doanh nhân, người nước ngoài yêu nước tiếp cận bất động sản ngoài khu vực hạn chế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương và cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, thay bằng cơ chế nhà đầu tư đăng ký chuyển tiền với Ngân hàng Nhà nước sau khi có hồ sơ chấp thuận từ nước tiếp nhận. Cách làm này được cho là giúp quản lý thực chất hơn thông qua giám sát dòng tiền, đồng thời cắt giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện doanh nghiệp tiếp cận nhanh cơ hội đầu tư.

tieu-chi-ngoai-te-1.jpg

Ngân hàng Nhà nước sẽ thống kê, kiểm tra, đánh giá tác động tới cán cân thanh toán, dự trữ ngoại hối và có thể tạm dừng chuyển tiền hoặc phong tỏa tài khoản khi vi phạm. Hiện Việt Nam, Lào và Indonesia vẫn duy trì cơ chế cấp phép; nhiều nước khác chỉ kiểm soát dòng tiền, yêu cầu kê khai với ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 6/2025, Việt Nam có 1.916 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn 23 tỷ USD. Bộ Tài chính cho rằng chuyển sang quản lý ngoại hối vừa đảm bảo giám sát Nhà nước, vừa mở rộng quyền tự do kinh doanh, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Việt Nam thu hơn 4.400 tỷ đồng từ xuất khẩu cua ghẹ nửa đầu năm

Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt hơn 173 triệu USD (4.477 tỷ đồng), tăng 38% so với cùng kỳ và lập kỷ lục 10 năm, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Cua duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý II, trong khi ghẹ và ba khía giảm nhẹ. Sáu tháng, sản phẩm này có mặt tại 25 thị trường, nổi bật là Trung Quốc - ưa chuộng cua sống Việt Nam và Nhật Bản. Australia tăng nhập 58% trong quý II, EU tăng 71% so với cùng kỳ.

20220815112135371xuat-khau-cua-ghe-sang-top-4-thi-truong-chinh-deu-1601-1.jpg

Giá thu mua nội địa tăng mạnh, tại Cái Nước (Cà Mau), cua gạch loại 1 lên tới 700.000 đồng/kg; ghẹ loại 1 tại cảng biển đạt 500.000-600.000 đồng/kg. Doanh nghiệp cho biết khác với năm ngoái, Trung Quốc năm nay nhập mạnh ngay mùa hè.

VASEP cảnh báo thách thức về kiểm dịch, mã vùng nuôi và cạnh tranh giá; khuyến nghị mở rộng nuôi đạt chuẩn, đầu tư bảo quản lạnh và logistics. Nhu cầu dự báo tiếp tục tăng nhờ mùa lễ hội, giúp kim ngạch cua ghẹ cả năm có thể vượt 350 triệu USD.

Sân bay Long Thành gấp rút hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ 2 trước hạn

Ngày 13/8, Ban điều hành liên danh gói thầu đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành cho biết các nhà thầu đang huy động hơn 900 nhân lực, 40 mũi thi công, làm việc “3 ca, 4 kíp” để rút ngắn khoảng 5 tháng so với hợp đồng, phấn đấu cuối 2025 hoàn thành cơ bản hạng mục chính. Hiện công trường tập trung đào đắp hơn 2,7 triệu m³ đất, sử dụng khoảng 500.000m³ vật liệu; riêng 100.000m³ đã được tập kết sẵn.

Ngày 19/12 tới, chuyến bay thương mại đầu tiên sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Đường cất hạ cánh dài 4km, rộng 75m, khởi công cuối 5/2025, do Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC đứng đầu liên danh, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng vào 5/2026.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành đang triển khai đồng loạt nhiều gói thầu lớn với hơn 16.000 nhân lực, đảm bảo tiến độ. Ngoài đường cất hạ cánh thứ 2, các hạng mục như nhà ga, sân đỗ, giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật cũng phấn đấu rút ngắn 3-5 tháng, hướng tới cơ bản hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay.

HoREA kiến nghị giữ một số quy định quan trọng trong Luật Đất đai 2024

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề nghị giữ lại và bổ sung một số nội dung quan trọng từng có trong dự thảo Luật Đất đai ngày 28/7/2025 nhưng bị rút ở bản mới. Thứ nhất, sửa Điều 127 để cho phép nhà đầu tư nhận quyền sử dụng “đất ở” hoặc các loại đất khác nhằm thực hiện dự án nhà ở thương mại, thay vì chỉ giới hạn đất ở tối đa 400m². HoREA cho rằng quy định hiện tại tạo “khoảng trống pháp lý”, cản trở các dự án lớn và chỉnh trang đô thị.

luat-dat-dai-2024.jpg

Thứ hai, sửa Điều 257 để bãi bỏ hoặc giảm mạnh (còn 0,5%/năm) mức nộp bổ sung tiền sử dụng, thuê đất 5,4%/năm tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP, do đây là “trách nhiệm mới” áp cho hành vi quá khứ.

HoREA cũng đánh giá cao các điểm mới của dự thảo, như cho phép Nhà nước thu hồi đất khi đã thỏa thuận được từ 75% diện tích và xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm. Hiệp hội kiến nghị bổ sung “cá nhân nước ngoài” vào đối tượng sử dụng đất, áp dụng phương pháp thặng dư cho dự án đặc thù và cơ chế hoàn trả chi phí theo bảng giá đất để rút ngắn thủ tục, giảm chi phí và tăng minh bạch.

Gia Lai sắp xây bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và chọn Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư Dự án Bến cảng Phù Mỹ (giai đoạn 1) với vốn hơn 6.086 tỷ đồng. Dự án rộng khoảng 205 ha (60ha đất liền, 145ha mặt biển), phục vụ bốc xếp hàng tổng hợp, hàng lỏng và sản phẩm chế xuất từ KCN Phù Mỹ, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa của tỉnh.

Giai đoạn đầu sẽ san lấp mặt bằng, xây kè biển gần 1,7km, đê chắn sóng 2km, hai cầu cảng tổng hợp dài 600m, tiếp nhận tàu 100.000-150.000 tấn, cùng cầu cảng hàng lỏng dài 300m. Hệ thống báo hiệu hàng hải, khu quay tàu và giải pháp tận thu vật liệu nạo vét sẽ được triển khai để bảo đảm an toàn cho tàu lớn.

Cang Phu My

Đến năm 2030, cảng dự kiến thông qua 3,8-4,4 triệu tấn hàng/năm, gồm 2,4-3 triệu tấn hàng tổng hợp, container và 1,4 triệu tấn hàng lỏng, khí. Dự án sẽ khởi công tháng 9/2026, hoàn thành tháng 10/2028, thời hạn hoạt động 50 năm.

Khi vận hành, cảng sẽ là đầu mối logistics trọng điểm, giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư công nghiệp - dịch vụ. Song song, Gia Lai đang đẩy nhanh nhiều dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và các khu tái định cư cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tây Ninh trao quyết định đầu tư Khu công nghiệp 322ha

Ngày 13/8, UBND tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Dự án rộng 322,3ha tại xã Đức Huệ, cách TP.HCM khoảng 30km, tổng vốn 3.900 tỷ đồng, định hướng thành khu công nghiệp sạch, đa ngành, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, chế biến nông thủy sản và các ngành có giá trị gia tăng, xuất khẩu cao, thân thiện môi trường. Khi vận hành, dự kiến tạo việc làm cho 15.000 - 23.000 lao động, chuyên gia.

Tay Ninh khu cong nghiep

Theo tỉnh Tây Ninh, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời lan tỏa tới thương mại, dịch vụ, vận tải và đào tạo lao động.

Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 dự kiến khởi công ngày 19/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng hai dự án khác gồm đường dẫn vào ba cầu trên ĐT.827E và Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Đà Nẵng chi hơn 76 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đầu tư hơn 76 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư tại phường Điện Bàn Bắc, phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua thành phố.

Khu tái định cư rộng gần 47.000m², gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và thông tin liên lạc. Thời gian thực hiện từ 2025 đến 2027.

Duong sat toc do cao

Dự án nằm trong tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đoạn đường sắt tốc độ cao dài hơn 116km qua Đà Nẵng, từ phường Hải Vân đến xã Núi Thành, ảnh hưởng khoảng 2.139 hộ với nhu cầu hơn 3.100 lô tái định cư.

Thành phố dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư tổng diện tích hơn 211ha, kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 16.600 tỷ đồng, trong đó gần 3.700 tỷ đồng dành cho xây dựng hạ tầng.

VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

VN-Index vừa ghi nhận chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp, cộng dồn 116 điểm - dài nhất từ đầu 2025. Phiên 13/8, chỉ số mở cửa tăng gần 10 điểm nhưng giữa phiên giảm sâu 23 điểm do áp lực chốt lời. Lực cầu trong nước bùng nổ cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều, chốt ở 1.611 điểm, tăng hơn 3 điểm. Thanh khoản đạt gần 56.000 tỷ đồng, cao thứ ba lịch sử với hơn 1,95 tỷ cổ phiếu giao dịch.

VNI 13-8 (1)

Có 12 mã thanh khoản nghìn tỷ, 6 mã trên 2.000 tỷ gồm SSI, FPT, HPG, SHB, MSN, MBB. Nhóm ngân hàng dẫn dắt với MBB, CTG, LPB, SHB, ACB; nhóm chứng khoán và bất động sản đồng loạt tăng mạnh, nhiều mã chạm trần.

Ngược lại, cổ phiếu Vingroup phân hóa, VIC tăng nhẹ, VHM và VRE đứng giá, VPL giảm. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp gần 1.500 tỷ đồng, tập trung ở FPT, SSI, HPG, MWG. Giới phân tích dự báo đà tăng có thể nối dài nhờ lực cầu khỏe và tâm lý tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 13/8: Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc; VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO