Thị trường vốn

VN-Index lập đỉnh lịch sử mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ

Nguyễn Sơn 14/05/2026 16:46

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 14/5 với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh và chính thức xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Động lực chính tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 27,09 điểm, tương đương 1,43%, lên 1.925,46 điểm. Mức đóng cửa này vượt kỷ lục trước đó là 1.915,37 điểm được thiết lập ngày 8/5. Tuy nhiên, chỉ số vẫn chưa vượt hoàn toàn mức đỉnh trong phiên 1.927,06 điểm ghi nhận hôm 11/5.

So với phiên sáng, thị trường duy trì đà tăng tốt hơn trong buổi chiều nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ. Dù vậy, độ rộng thị trường không thực sự tích cực khi số lượng mã tăng và giảm khá cân bằng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 165 mã tăng so với 128 mã giảm, trong khi có thời điểm số cổ phiếu giảm còn vượt số mã tăng.

Diễn biến này cho thấy đà tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trong đó, VIC và VHM là hai mã đóng góp lớn nhất cho chỉ số. VIC chốt phiên tăng 3,98%, còn VHM tăng 2,95%, mang về gần 19 điểm trong tổng mức tăng hơn 27 điểm của VN-Index.

Ngoài bộ đôi bất động sản trên, nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn cũng duy trì đà đi lên như VCB tăng 1,5%, VPB tăng 3,24% và BID tăng 1,75%.

nang-hang-ck (1)
VN-Index lập đỉnh lịch sử mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ. Ảnh minh họa

Trong rổ VN30, dù có 13 mã tăng mạnh hơn so với phiên sáng nhưng cũng có tới 15 mã suy yếu về cuối phiên. Một số cổ phiếu như BSR và STB thu hẹp đáng kể biên độ tăng so với đầu phiên chiều.

Thanh khoản là điểm đáng chú ý khi dòng tiền vào nhóm blue-chip có dấu hiệu chững lại trong phiên chiều. Giá trị giao dịch của rổ VN30 giảm hơn 18% so với phiên sáng, trong đó riêng VIC và VHM đã chiếm gần 20% thanh khoản của nhóm này.

FPT – cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường – cũng ghi nhận thanh khoản phiên chiều giảm gần 70% so với buổi sáng, dù chốt phiên vẫn tăng mạnh 4,53%.

Trên toàn sàn HoSE, thanh khoản phiên chiều giảm hơn 12% so với phiên sáng. Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường duy trì đà tăng mạnh, việc thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trong nước.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giao dịch kém sôi động hơn đáng kể. Thanh khoản nhóm midcap chỉ chiếm khoảng 40% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE – mức thấp nhất trong 10 phiên gần đây.

Một số cổ phiếu midcap như GEX, DIG hay PDR dù vẫn giữ được sắc xanh nhưng đều thu hẹp đáng kể mức tăng so với vùng giá cao nhất trong ngày. Trong khi đó, các mã như KDH, KDC, MCH, NLG hay DGW duy trì diễn biến ổn định hơn.

Điểm sáng của thị trường đến từ hoạt động giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giải ngân trong phiên chiều, giúp đảo chiều trạng thái giao dịch sang mua ròng khoảng 594,5 tỷ đồng trên HoSE, sau khi còn bán ròng hơn 333 tỷ đồng trong phiên sáng.

Các cổ phiếu được mua ròng nổi bật gồm VIC, MSN, SSI, ACB, BSR, CTG và VPB. Ở chiều ngược lại, VHM, TCB, FPT và GEE là những mã bị bán ròng đáng kể.

Dù VN-Index đã xác lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử, diễn biến thanh khoản cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường, trong khi vai trò nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ vẫn rất lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN-Index lập đỉnh lịch sử mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO