Chứng khoán châu Á phân hóa giữa áp lực giá dầu và lo ngại bong bóng AI
Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên ngày 12/5 khi tâm lý tích cực từ đà tăng mạnh của Phố Wall bị kìm hãm bởi lo ngại giá dầu leo thang và rủi ro bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI).
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 0,6%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những bất ổn địa chính trị và triển vọng lãi suất toàn cầu.
Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán chịu áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng kéo dài. Chỉ số KOSPI chấm dứt mạch tăng 5 phiên liên tiếp khi nhà đầu tư đồng loạt bán ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc. Sau khi có thời điểm vượt mốc 7.999 điểm đầu phiên, KOSPI đóng cửa giảm 179,09 điểm, tương đương 2,29%, xuống còn 7.643,15 điểm. Đồng won cũng giảm giá mạnh so với USD.
Ông Jim Reid - chiến lược gia của Deutsche Bank, cho rằng việc Mỹ và Iran chưa đạt được tiến triển trong đàm phán đã tiếp tục đẩy giá dầu Brent tăng mạnh, gây áp lực lên tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.
Ngược lại, chứng khoán Nhật Bản duy trì sắc xanh nhờ kết quả kinh doanh khả quan của nhóm doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp bởi hoạt động chốt lời và lo ngại giá năng lượng gia tăng.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 324,69 điểm, tương đương 0,52%, lên 62.742,57 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,83%, lên 3.872,90 điểm.

Thị trường cũng chú ý đến biến động tỷ giá khi đồng USD bất ngờ giảm xuống vùng 157 yen/USD trong phiên chiều tại Tokyo, làm dấy lên đồn đoán về khả năng giới chức Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ.
Tại Trung Quốc, các chỉ số chính diễn biến kém tích cực. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm nhẹ xuống 26.395,36 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 0,4%, xuống còn 4.210,44 điểm.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa giảm sâu khi triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục suy yếu. Giá dầu tăng mạnh cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng khiến nhà đầu tư gia tăng tâm lý phòng thủ.
Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 1,1% xuống 605,79 điểm. Các thị trường lớn như Anh và Đức đồng loạt giảm hơn 1%, với FTSE 100 và DAX chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên.
Lo ngại lớn nhất của thị trường hiện nay là nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu. Điều này đặc biệt gây sức ép lên các nền kinh tế châu Âu vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.
Dữ liệu công bố ngày 12/5 cho thấy lạm phát của Đức trong tháng 4 tăng nhẹ lên 2,9%, trong khi thị trường cũng đang chờ báo cáo lạm phát của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 của Mỹ có thể tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,3% của tháng trước đó. Giới đầu tư lo ngại Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng do xung đột địa chính trị.
Thị trường cũng theo dõi sát chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến bắt đầu từ ngày 13/5. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng đạt được bước đột phá trong vấn đề thương mại hay Iran là khá thấp.
Ông Daniel Casali - chiến lược gia đầu tư trưởng tại Evelyn Partners, nhận định nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá nhiều vào các thỏa thuận lớn trong thời điểm hiện tại.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất toàn cầu tiếp tục tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 1998, sau khi bài phát biểu của Thủ tướng Keir Starmer không thể xoa dịu lo ngại về tình hình chính trị tại Anh. Đồng bảng Anh giảm 0,7% so với USD.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,43%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước rủi ro lạm phát và lãi suất.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn so với xu hướng khu vực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/5, VN-Index tăng 5,6 điểm, tương đương 0,3%, lên 1.901,10 điểm. HNX-Index tăng 2,1%, lên 253,28 điểm.