Bản tin tổng hợp

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh phân hóa rõ nét

Sơn Nguyễn 27/10/2025 15:00

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa tuần giao dịch mới trong trạng thái giằng co và rung lắc mạnh, khi áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gia tăng, trong khi dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành khiến chỉ số chung thiếu động lực bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 27/10, VN-Index giảm 4,16 điểm, xuống còn 1.679,02 điểm. Toàn sàn ghi nhận hơn 473 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 14.862,5 tỷ đồng. Cán cân thị trường khá cân bằng với 154 mã tăng, 150 mã giảm và 54 mã đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn nhạy cảm về thông tin.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,39 điểm lên 268,67 điểm, với khối lượng giao dịch đạt 48,8 triệu cổ phiếu, giá trị 1.104,5 tỷ đồng. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,56 điểm lên 111,43 điểm, khối lượng đạt 20,1 triệu cổ phiếu, tương đương 314,4 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ cột, khiến rổ VN30 ghi nhận 11 mã tăng, 17 mã giảm và 2 mã đi ngang. Nhiều cổ phiếu dẫn dắt thị trường đồng loạt điều chỉnh, trong đó MWG giảm hơn 3%, VRE giảm hơn 2%, còn CTG, HDB, MBB, MSN, SSB, SSI, TCB, VHM, VJC đều giảm trên 1%.

Sắc đỏ lan rộng tại nhóm ngân hàng và năng lượng, khiến chỉ số thiếu lực đỡ. Dù nhóm chứng khoán và công nghệ thông tin có diễn biến khởi sắc, nhưng tỷ trọng thấp nên không đủ sức cân bằng áp lực từ các mã vốn hóa lớn.

chung-khoan-8-1760578477.png
Ảnh minh họa

Trong bức tranh thị trường phân hóa, nhóm công nghệ và dịch vụ truyền thông là điểm sáng hiếm hoi của phiên sáng nay. Cổ phiếu VEC tăng trần, trong khi nhiều mã khác cùng chiều tăng mạnh như FPT tăng 1,64%, CMG tăng 2,84%, ELC tăng 1,65%, VGI tăng 0,98%, FOX tăng 0,62%, VNZ tăng 2,73%, CTR tăng 2,75% và YEG tăng 2,48%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ổn định và kỳ vọng vào nền kinh tế số, giúp nhóm này trở thành trụ đỡ tâm lý trong bối cảnh các ngành truyền thống suy yếu.

Trái ngược với nhóm công nghệ, nhóm năng lượng giảm điểm khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh, trong đó BSR giảm 2,01%, OIL giảm 2,75%, VIP giảm 1,15% và TMB giảm 2,04%. Nhóm tài chính - ngân hàng vẫn chịu sức ép điều chỉnh, song các mã chứng khoán ghi nhận lực cầu tích cực.

Một số mã nổi bật trong nhóm này gồm VIX tăng 2,58%, SHS tăng 2,16%, VCI tăng 1,2%, ORS tăng 4,83%, MBS tăng 1,72%, DSE tăng 2,65% và FTS tăng trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang quay lại nhóm cổ phiếu chứng khoán sau giai đoạn tích lũy.

Nhìn chung, thị trường sáng 27/10 tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa rõ nét, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những thông tin vĩ mô và kết quả kinh doanh quý IV sắp được công bố. Dù thanh khoản duy trì ở mức cao, song động lực tăng điểm vẫn hạn chế do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh vùng 1.670 - 1.690 điểm, khi dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu trung bình và mang tính đầu cơ. Để hình thành xu hướng rõ ràng, thị trường cần sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt và tín hiệu tích cực từ khối ngoại trong các phiên tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh phân hóa rõ nét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO