Vingroup dự kiến đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng xây dựng hai khu công nghiệp tại Hải Phòng
Ngày 3/6, UBND TP. Hải Phòng cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào, với tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng. Cả hai dự án dự kiến do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng, đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư.
Cụ thể, dự án khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô hơn 238 ha, tọa lạc trên địa bàn hai xã Ngũ Phúc và Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.670 tỷ đồng.
Trong khi đó, khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô hơn 226 ha, trải rộng trên địa bàn xã Tân Trào và Kiến Quốc, với mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp ngày 2/6 của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, trong đó các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về chủ trương đầu tư cho hai dự án nói trên.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND TP. Hải Phòng, mục tiêu của hai dự án là phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, đa ngành, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.
Các khu công nghiệp này được quy hoạch đồng bộ, ưu tiên thu hút các dự án thứ cấp thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh và bền vững của Hải Phòng.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh rằng hai dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố, cũng như các định hướng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Ngoài ra, cả hai khu công nghiệp đều nằm trong phạm vi Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.
Với vị trí địa lý chiến lược, các khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào có lợi thế kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông huyết mạch, cảng biển quốc tế và sân bay, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành dịch vụ hậu cần, chuỗi cung ứng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dự kiến, thời gian triển khai hai dự án là trong vòng 5 năm, bắt đầu từ quý II/2025 và hoàn thành vào quý II/2030. Hiện nay, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã giao các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để sớm triển khai dự án trên thực tế.