Bản tin tổng hợp

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028

Sơn Nguyễn 15/10/2025 14:02

Với 180/190 phiếu ủng hộ - mức cao nhất trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam chính thức tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028. Kết quả này khẳng định uy tín, vai trò và vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 14/10 (giờ New York), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp bầu 14 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền cho nhiệm kỳ 2026 - 2028. Việt Nam giành được 180 phiếu ủng hộ trong tổng số 190 quốc gia thành viên đủ tư cách bỏ phiếu, là quốc gia có số phiếu cao nhất trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng trúng cử trong đợt bầu chọn lần này còn có Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Ý và Anh. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia châu Á - Thái Bình Dương duy nhất tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2026 - 2028, sau khi đã đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền trong giai đoạn 2023 - 2025.

Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực, đóng góp và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, nhân văn và rộng mở của Việt Nam, khẳng định vai trò của Việt Nam như một thành viên tích cực, đối tác tin cậy, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo Bộ Ngoại giao, việc tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là minh chứng rõ ràng cho vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, trong đó nổi bật là các hoạt động liên quan đến quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và bình đẳng giới.

Việt Nam cũng tích cực tham gia đối thoại, hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác nhân đạo. Các nỗ lực của Việt Nam đã góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, khẳng định vai trò cầu nối giữa các quốc gia, khu vực trong việc bảo đảm mọi quyền con người cho tất cả mọi người.

Theo giới quan sát quốc tế, việc Việt Nam tiếp tục được bầu với số phiếu ủng hộ rất cao phản ánh sự công nhận về thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quyền con người, đồng thời cho thấy sự tin tưởng của các nước thành viên Liên hợp quốc đối với chính sách phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.

anh-doan-viet-nam-khi-viet-nam-t.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 14/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2028, Việt Nam xác định sẽ tập trung thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên gồm: nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; bảo đảm quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số; thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm quyền y tế, việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền tiếp cận giáo dục chất lượng.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp chủ động và xây dựng vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đối thoại, hợp tác thay vì đối đầu, trên tinh thần “Tôn trọng và hiểu biết - Đối thoại và hợp tác - Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người”.

Đây là phương châm hành động nhất quán mà Việt Nam theo đuổi trong suốt quá trình tham gia Hội đồng Nhân quyền, thể hiện cách tiếp cận cân bằng, nhân văn và mang tính xây dựng.

Khi ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028, Việt Nam đã đưa ra 12 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền con người. Các cam kết này bao gồm việc thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, tăng cường bình đẳng cơ hội, mở rộng quyền tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin và môi trường trong lành.

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, bao gồm việc triển khai các khuyến nghị đã chấp thuận trong Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV, cũng như từ các Ủy ban Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các cam kết này đồng thời gắn liền với chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2045, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, trong đó con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc Việt Nam tiếp tục trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và thiện chí hợp tác của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền - một trong những cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc sau hai nhiệm kỳ 2014 - 2016 và 2023 - 2025.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại cởi mở và xây dựng, đóng góp tích cực cho nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, tôn trọng nhân quyền và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc 2026 - 2028 của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/1/2026, mở ra giai đoạn mới cho các hoạt động đối ngoại đa phương của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền - một trong những trụ cột quan trọng của ngoại giao hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO