Quốc tế

Trung Quốc dự đoán số người đi lại trong dịp Tết nguyên đán giảm mạnh

PV 28/01/2024 19:17

Cơn sốt du lịch và đi lại nhân dịp Tết nguyên đán hàng năm ở Trung Quốc, thường được gọi là "Chunyun", đã bắt đầu vào ngày 26/1. Năm nay chính phủ dự đoán lượng người giảm khoảng 14% so với năm ngoái.

Ngày 26/1, nhà ga Hồng Kiều ở Thượng Hải chật kín hành khách từ nước ngoài về nước, từ Thượng Hải về các vùng quê, và từ Thượng Hải đi du lịch. Một nam công nhân 30 tuổi nói: “Năm nay tôi sẽ dành 1 tháng ở nhà tại tỉnh An Huy. Tôi rất mong được gặp lại gia đình và bạn bè.”

media.cnn.com-api-v1-images-stellar-prod-_220124012043-shanghai-lunar-new-year-travel-rush-012302022.jpg
Người dân Trung Quốc về quê ăn Tết là đợt di cư hàng năm lớn nhất thế giới - Ảnh: CNN

Chính phủ dự báo sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt sử dụng phương tiện công cộng trong dịp Tết nguyên đán năm nay, từ ngày 10 đến 17/2. Đây là con số thấp hơn khoảng 300 triệu so với năm 2023.

Thời gian qua, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau COVID-19 diễn ra chậm chạp, khiến người dân thận trọng hơn trong chi tiêu.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, số lượng hành khách quốc tế trên các chuyến bay thương mại nội địa trong tháng 12 chỉ bằng 60% so với cùng kỳ 2019. Nhưng tổng lượng hành khách trong tháng 12 thì lại tăng 0,4%. Điều này cho thấy lĩnh vực hàng không đang phục hồi. Ngoài ra, lượng khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài cũng đông lên. Ví dụ Thái Lan đang là điểm thu hút lớn, do nước này đã miễn thị thực ngắn hạn cho công dân Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc dự đoán số người đi lại trong dịp Tết nguyên đán giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO