Quốc tế

Tỷ phú Musk lo ngại doanh nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ đánh bại mọi đối thủ

PV 26/01/2024 - 07:37

Tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla vừa lên tiếng cảnh báo, doanh nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ hạ gục hết các đối thủ trên toàn cầu, nếu không có những giải pháp để ngăn chặn. Ví dụ rào cản thương mại.

Ông nói tiếp với các phóng viên: “Những hãng Trung Quốc có rất nhiều lợi thế cạnh tranh. Họ được nhà nước hỗ trợ cực lớn. Nhìn chung, chúng tôi rất vui khi chứng kiến bất kỳ điều gì giúp ích cho cuộc cách mạng sử dụng năng lượng xanh để bảo vệ môi trường.”

gettyimages-1258741760-1bc7f77d4aa14907a27e7a265a55e314.jpg
Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Investopedia

Thời gian gần đây, gã khổng lồ xe điện của Mỹ đối mặt sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng Trung Quốc, ở cả thị trường Trung Quốc lẫn nước ngoài. Ví dụ, từ tháng 10 đến tháng 12/2023, BYD bán được con số kỷ lục 944.779 chiếc, trong đó có 526.409 xe điện. Đây là lần đầu tiên BYD vượt qua Tesla trở thành nhà sản xuất xe điện số 1 toàn cầu.

Căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng đang phủ bóng đen lên tương lai của Tesla tại đất nước tỷ dân. Trong năm 2023, Tesla phải giảm giá liên tục để tăng tính cạnh tranh. Trong báo cáo mới nhất, lợi nhuận của hãng trong quý 4/2023 đã giảm. Đây là lần giảm thứ 2 liên tiếp.

Bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ BYD, Tesla vẫn coi công ty Trung Quốc này là nhà cung cấp pin quan trọng. Tỷ phú Musk chia sẻ tiếp: “Chúng tôi đánh giá cao các nhà cung cấp của mình. Panasonic rõ ràng là nhà cung cấp lâu nhất. Họ thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng có CATL, LG và BYD.”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỷ phú Musk lo ngại doanh nghiệp ô tô Trung Quốc sẽ đánh bại mọi đối thủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO