Giá dầu bật tăng do lo ngại xung đột Trung Đông leo thang
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 12/5 tiếp tục tăng mạnh khi những kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran dần suy yếu, làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tại thị trường châu Á, vào khoảng 14 giờ 26 phút ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,9%, tương đương 2 USD, lên 106,21 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,4%, tương đương 2,31 USD, lên 100,38 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chủ chốt này đều đã tăng gần 2,8% trong phiên giao dịch ngày 11/5.
Diễn biến tăng giá diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Trung Đông chưa ghi nhận tiến triển đáng kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết triển vọng đạt được một thỏa thuận đình chiến với Iran hiện vẫn rất mong manh do hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc.
Theo giới phân tích, các yêu cầu từ phía Iran như chấm dứt các hoạt động quân sự, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và nối lại hoạt động xuất khẩu dầu đã khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran tái khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn lưu thông qua khu vực này đang tạo áp lực lớn lên thị trường năng lượng quốc tế.
Trong khi đó, một khảo sát công bố ngày 11/5 cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung.
Ông Suvro Sarkar - Trưởng bộ phận phân tích năng lượng tại DBS Bank, nhận định sự lạc quan của giới đầu tư đối với triển vọng hòa bình đang suy giảm nhanh chóng. Theo ông, nếu không đạt được thỏa thuận trước cuối tháng 5/2026, giá dầu có nguy cơ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Cùng quan điểm, ông Tim Waterer - Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, cho rằng nếu đạt được bước đột phá thực sự trong đàm phán, giá dầu có thể giảm từ 8-12 USD/thùng. Tuy nhiên, bất kỳ động thái leo thang căng thẳng hay nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz đều có thể đẩy giá dầu Brent vượt mốc 115 USD/thùng.
Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser cũng cảnh báo việc gián đoạn hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt khoảng 100 triệu thùng dầu mỗi tuần, ảnh hưởng lớn đến nỗ lực bình ổn giá năng lượng cho tới năm 2027.
Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn theo dõi sát tình hình dự trữ dầu thô của Mỹ. Các chuyên gia dự báo lượng tồn kho dầu của nước này đã giảm khoảng 1,7 triệu thùng trong tuần qua.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/5, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba cá nhân và chín doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc. Các chính sách thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng khiến hoạt động nhập khẩu dầu và LNG của Trung Quốc từ Mỹ suy giảm đáng kể trong thời gian qua.