Bình luận

Giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% vì kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông

Nguyễn Hùng 07/05/2026 10:05

Thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến phiên giảm mạnh trong ngày 6/5 khi giá dầu Brent và WTI đồng loạt lao dốc hơn 7%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, qua đó mở ra triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu sớm ổn định trở lại.

Khép lại phiên giao dịch, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 8,60 USD, tương đương 7,83%, xuống còn 101,27 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 7,19 USD, tương đương 7,03%, xuống mức 95,08 USD/thùng.

Đáng chú ý, trong phiên có thời điểm giá dầu Brent rơi xuống 96,75 USD/thùng, lần đầu tiên xuyên thủng mốc 100 USD kể từ cuối tháng 4.

Theo giới phân tích, đây là phản ứng mạnh của thị trường trước thông tin cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình sau nhiều tháng xung đột leo thang tại Trung Đông.

Một số nguồn tin quốc tế cho biết Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian đang hỗ trợ Mỹ và Iran hoàn tất một bản ghi nhớ nhằm tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc (2)
Giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% vì kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát

Phía Iran xác nhận đang xem xét đề xuất mới từ Washington và sẽ sớm phản hồi thông qua Pakistan. Tehran đồng thời nhấn mạnh chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện”.

Trong khi đó, Axios dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ kỳ vọng Iran sẽ phản hồi các nội dung trọng tâm trong vòng 48 giờ tới. Đây được xem là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2026.

Theo các thông tin ban đầu, Iran có thể tạm dừng một phần hoạt động làm giàu uranium để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng.

Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới sẽ sớm hoạt động bình thường trở lại, qua đó giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Dù giá dầu giảm mạnh, đà lao dốc đã thu hẹp phần nào về cuối phiên sau những phát biểu thận trọng từ cả Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về khả năng đàm phán trực tiếp với Tehran. Trong khi đó, một số nghị sĩ Iran nhận định đề xuất hiện tại của Mỹ chưa thực sự khả thi.

Theo bà Paola Rodriguez-Masiu, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại Rystad Energy, thị trường hiện đang đặt cược lớn vào khả năng eo biển Hormuz sớm được mở cửa hoàn toàn.

Tuy nhiên, bà cho rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng cần khoảng 6 - 8 tuần để chuỗi cung ứng và vận tải biển trở lại trạng thái bình thường.

Cùng quan điểm, chuyên gia Pavel Molchanov của Raymond James nhận định chỉ cần một thỏa thuận tạm thời cũng đủ giúp hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz cải thiện đáng kể và kéo giá nhiên liệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục sụt giảm trong tuần qua.

Cụ thể, lượng dầu tồn kho giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn khoảng 457,2 triệu thùng. Dù mức giảm thấp hơn dự báo của giới phân tích, số liệu này cho thấy nguồn cung trên thị trường vẫn chưa thực sự dồi dào.

Theo các chuyên gia, diễn biến giá dầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải được xem là “huyết mạch” của thị trường năng lượng toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% vì kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO