Bản tin tổng hợp

Trình cấp thẩm quyền kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc

TH 21/07/2025 06:52

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phương án cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác tinh giản biên chế và chi trả chế độ đối với công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định.

Ngày 15/7/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Công văn số 14/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trực thuộc Chính phủ. Công văn này hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo nội dung công văn, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan, trình cấp có thẩm quyền phương án phân bổ ngân sách để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời bảo đảm kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ các khó khăn theo thẩm quyền liên quan đến kiến nghị của địa phương về cơ sở vật chất làm việc, phương tiện phục vụ công tác của cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đề xuất kinh phí chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc, tinh giản biên chế

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ đến ngày 30/6/2025, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát và triển khai chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Cụ thể, có 57.158 người thuộc diện sắp xếp, trong đó 43.207 người đã nghỉ việc (gồm nghỉ hưu và thôi việc). Đến nay, 25.611 người đã được chi trả chế độ, chiếm tỷ lệ 62,39% (không bao gồm lực lượng công an và quân đội), với tổng số tiền chi trả là 26.947 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục giám sát, tổng hợp và hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách theo đúng quy định của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Tại Hà Nội, ông Trần Đình Cảnh - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đến nay thành phố đã tiếp nhận 2.005 hồ sơ đề nghị nghỉ việc theo chế độ quy định tại Nghị định 178-NĐ/CP và Nghị định 67-NĐ/CP. Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội mới ban hành quyết định cho 525 trường hợp, các hồ sơ còn lại đang trong quá trình rà soát, thẩm định chặt chẽ.

Theo ông Cảnh, việc xét duyệt phải thực hiện hết sức thận trọng, kỹ lưỡng từng hồ sơ. Với 525 trường hợp đã được duyệt, thành phố đã chi gần 700 tỷ đồng từ ngân sách. Dự kiến, nếu tiếp tục phê duyệt toàn bộ 1.480 hồ sơ còn lại, ngân sách sẽ cần chi thêm khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Sở Nội vụ cho biết đã tiếp nhận và thẩm định đề xuất của 40 cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã xác định 1.218 cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Hiện nay, TP.HCM đang triển khai rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu quả. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 5 năm tới, thành phố đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, tương ứng với mức tinh giản khoảng 4% mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trình cấp thẩm quyền kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO