Tổng thống Donald Trump nâng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%
Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/8, với lý do New Delhi vẫn tiếp tục giao dịch dầu thô với Moskva bất chấp các cảnh báo từ Washington.
"Tôi nhận thấy Chính phủ Ấn Độ vẫn đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga", ông Trump phát biểu trong thông cáo ban hành sắc lệnh.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo về việc sẽ tăng thuế "một cách đáng kể" đối với hàng hóa Ấn Độ, nếu quốc gia này không chấm dứt hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga.
Tuần trước, ông Trump cũng đã công bố mức thuế 25% nhằm vào nền kinh tế Nam Á này. Với việc áp dụng thêm mức thuế bổ sung, tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ hiện đã đạt mức 50%, một trong những mức cao nhất trong danh sách các đối tác thương mại của Washington.

Theo CNBC, đây là động thái mới nhất thể hiện quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump liên tục gia tăng lập trường cứng rắn liên quan đến xung đột tại Ukraine trong những tuần gần đây.
Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba trên thế giới. Trong nửa đầu năm 2025, nước này nhập khẩu trung bình 1,75 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ trong giai đoạn này, chiếm khoảng 35% tổng lượng nhập khẩu.
Riêng trong tháng 6/2025, khối lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đạt khoảng 2 triệu thùng/ngày, tăng 17,4% so với tháng 5.
Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Ấn Độ chiếm gần 60% tổng lượng dầu nhập khẩu từ Nga trong nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, bốn tập đoàn quốc doanh hiện đang kiểm soát hơn 60% tổng công suất lọc dầu của quốc gia (khoảng 5,2 triệu thùng mỗi ngày), đảm nhiệm phần còn lại.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Reuters cuối tháng 7, các nhà máy lọc dầu quốc doanh tại Ấn Độ đã tạm ngưng hoạt động mua dầu từ Nga. Nguyên nhân được cho là do mức chiết khấu của dầu Nga đã giảm mạnh, cùng với áp lực ngày càng gia tăng từ các cảnh báo trừng phạt kinh tế của Mỹ.