Thâm hụt thương mại Mỹ - Trung xuống mức thấp nhất trong 21 năm
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ (BEA), thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 6/2025 chỉ còn 9,4 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004.
So với tháng trước, mức thâm hụt đã giảm 4,6 tỷ USD, tương đương khoảng 33%. Đây là tháng giảm thứ năm liên tiếp, nâng tổng mức thu hẹp của thâm hụt thương mại song phương trong giai đoạn này lên 22,2 tỷ USD, tức giảm 70% so với đầu năm.
Nguyên nhân chính của sự suy giảm này là do Mỹ duy trì mức thuế 30% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, làm giảm kim ngạch nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xuống còn 19,4 tỷ USD trong tháng 6, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng ấn tượng 3,1 tỷ USD, đạt 10,1 tỷ USD.
Tuần trước, vòng đàm phán thứ ba giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã diễn ra tại Thụy Điển. Các nhà đàm phán đề xuất Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia hạn chính sách thuế hiện hành đến ngày 12/8, nhằm tránh kịch bản thuế suất tăng trở lại mức hơn 100% như từng xảy ra hồi đầu năm sau loạt động thái trả đũa qua lại. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 5/8, Tổng thống Trump khẳng định quan hệ với Trung Quốc đang "rất tốt" và tiết lộ rằng hai bên “đang tiến rất gần tới một thỏa thuận”.
Không chỉ với Trung Quốc, Mỹ cũng ghi nhận mức thâm hụt thương mại thấp đáng kể với các đối tác chủ chốt khác. Cụ thể, thâm hụt thương mại với Canada trong tháng 6 giảm xuống còn 1,3 tỷ USD, mức thấp nhất trong gần 5 năm trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại rơi vào bế tắc và Washington áp thuế đối với ôtô, thép và nhôm nhập khẩu từ nước láng giềng. Tương tự, thâm hụt thương mại với Đức cũng xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, chỉ còn 3,8 tỷ USD.
Tính tổng thể, BEA cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng 6 đã giảm 16%, từ 71,7 tỷ USD của tháng 5 xuống còn 60,2 tỷ USD. Theo AFP, kết quả này vượt kỳ vọng của giới phân tích, phần lớn nhờ sự sụt giảm trong nhập khẩu, với tổng giá trị chỉ đạt 265 tỷ USD trong tháng 6, giảm 12,6 tỷ USD so với tháng trước đó.

Việc thâm hụt thương mại thu hẹp đã đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi GDP của Mỹ trong quý II/2025, với mức tăng trưởng đạt 3% sau khi sụt giảm 0,5% trong quý I. Trước đó, trong quý đầu năm, các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ đã đẩy mạnh nhập khẩu nhằm tận dụng các mức thuế trước khi chính sách mới có hiệu lực.
Tính từ đầu năm đến nay, thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng 161,5 tỷ USD, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu tăng 82,2 tỷ USD (tăng 5,2%), trong khi nhập khẩu tăng 243,7 tỷ USD (tăng 12,1%).
Ngày 31/7, Tổng thống Trump đã công bố gói thuế quan mới đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, với mức dao động từ 10% đến 41%. Theo ước tính của Đại học Yale, khi các mức thuế này chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, mức thuế nhập khẩu trung bình của Hoa Kỳ sẽ tăng lên 18,3%, cao nhất kể từ năm 1934, so với mức 2–3% trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1.
Chuyên gia kinh tế Oren Klachkin thuộc Tổ chức Nationwide Financial Markets nhận định rằng thông báo thuế mới góp phần giảm thiểu bất ổn chính sách, nhưng mức thuế cao vẫn tạo áp lực đáng kể. “Các doanh nghiệp từng kỳ vọng thuế quan chỉ là biện pháp tạm thời giờ buộc phải điều chỉnh để thích ứng với thực tế rằng chúng có thể tồn tại lâu dài”, ông Klachkin bình luận.