Mỹ công bố mức thuế đối ứng mới, áp dụng từ ngày 7/8
Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Chính sách mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8, tức 7 ngày sau thời điểm ký.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, mức thuế cao nhất 41% được áp dụng cho Syria. Lào và Myanmar cũng nằm trong nhóm bị đánh thuế nặng, với mức 40%. Ngược lại, Anh và Brazil chỉ chịu thuế ở mức thấp 10%. Đáng chú ý, Canada, một trong những đối tác thương mại lớn của Mỹ bị nâng thuế từ 25% lên 35%.

Một điểm mới trong sắc lệnh lần này là việc áp thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển nhằm né tránh thuế nhập khẩu. Các nước có thâm hụt thương mại với Mỹ sẽ chịu mức thuế chuẩn 10%, trong khi các quốc gia có thặng dư thương mại nhỏ bị áp thuế 15%.
Các nước không được liệt kê trong phụ lục sắc lệnh, đồng thời chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, cũng sẽ mặc định chịu thuế 10%. Nhà Trắng cho biết một số nền kinh tế đang tiến gần đến thỏa thuận và sẽ tiếp tục chịu mức thuế hiện tại cho đến khi có sắc lệnh mới thay thế.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết chính quyền đang hoàn thiện các quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa nhằm xác định rõ ràng các trường hợp trung chuyển. Chi tiết sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Sắc lệnh ngày 31/7 được xem là bước điều chỉnh từ sắc lệnh ban đầu công bố hôm 2/4, vốn áp dụng thuế đối ứng 10-50% lên hơn 180 nền kinh tế. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc áp thuế là biện pháp cần thiết để cân bằng cán cân thương mại, bảo vệ sản xuất nội địa và thúc đẩy việc làm tại Mỹ. Sau nhiều lần gia hạn để tạo điều kiện cho đàm phán, đến nay Mỹ đã đạt được hơn 10 thỏa thuận thương mại với các đối tác.