Toàn cảnh

Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam xuống 20%

Thiên Bình 01/08/2025 - 17:20

Bộ Công Thương cho biết, rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã công bố Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về điều chỉnh mức thuế đối ứng đối với 69 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, mức thuế dành cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20%.

Trước đó, ngày 2/4, Tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng 46% áp lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, với hiệu lực dự kiến từ ngày 9/4. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã quyết định tạm hoãn áp dụng trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho hai bên tiến hành đàm phán.

Ngay sau thông báo này, Việt Nam và Mỹ đã triển khai nhiều vòng đối thoại, cả trực tiếp và trực tuyến, ở cấp chuyên môn và cấp bộ trưởng. Các phiên đàm phán do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì, phối hợp cùng Trưởng Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, thương mại số, dịch vụ, đầu tư, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ và chuỗi cung ứng.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Công Thương, việc Mỹ điều chỉnh giảm thuế đối ứng với Việt Nam là kết quả tích cực từ nỗ lực ngoại giao kinh tế chủ động và hiệu quả của cả hai phía. Động thái này không chỉ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mà còn phản ánh sự tin cậy chiến lược ngày càng gia tăng trong quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Dữ liệu từ Hải quan Mỹ cho thấy, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đạt 149,7 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD, tạo ra thặng dư thương mại 123,5 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các quốc gia có thặng dư lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc và Mexico).

Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2025, trao đổi thương mại hai nước đã đạt 77,4 tỷ USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD (tăng 37,3%) và nhập khẩu 5,7 tỷ USD (tăng 30,7%), với thặng dư đạt 64,8 tỷ USD – xếp thứ tư trong danh sách các đối tác có thặng dư lớn nhất với Mỹ.

Việc giảm thuế đối ứng xuống 20% không chỉ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Mỹ mà còn góp phần ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn thương mại và địa chính trị.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình đàm phán nhằm tiến tới ký kết một thỏa thuận thương mại đối ứng toàn diện. Theo Bộ Công Thương, nguyên tắc đàm phán sẽ dựa trên tinh thần cởi mở, bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, trình độ phát triển của mỗi nước và bảo đảm lợi ích hài hòa.

Động thái này cũng nằm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ, được thiết lập từ tháng 9/2023 và đang ngày càng được củng cố bằng các hoạt động hợp tác thực chất, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam xuống 20%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO