Bản tin tổng hợp

Bộ Công Thương trình Thủ tướng phương án ứng phó chính sách thuế quan mới của Mỹ

Văn Sơn 07/08/2025 - 15:52

Bộ Công Thương dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 8/8 kế hoạch hành động, bao gồm các nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành nhằm chủ động ứng phó và thích nghi với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Từ 0 giờ 1 phút ngày 7/8 (giờ Washington), Mỹ chính thức áp dụng mức thuế đối ứng mới đối với phần lớn đối tác thương mại, với khung thuế dao động từ 10% đến 41%.

Trước đó, đa số quốc gia, trong đó có Việt Nam, chịu mức thuế chung khoảng 10%. Riêng đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam, mức thuế được điều chỉnh xuống còn 20%, giảm đáng kể so với mức 46% được công bố hồi đầu tháng 4.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật với phíaMỹ trong tuần tới nhằm hoàn thiện hiệp định thương mại chính thức giữa hai nước.

Bộ Công Thương đề xuất nhóm nhiệm vụ để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ | Vietstock

Đồng thời, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản và đề xuất nhóm nhiệm vụ cụ thể để Chính phủ giao cho các bộ, ngành triển khai.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tác động của chính sách thuế mới đối với nền kinh tế Việt Nam, từ đó xây dựng các phương án và giải pháp ứng phó linh hoạt. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư, qua đó huy động và giải phóng nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này sẽ chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch thực thi Thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Nội dung kế hoạch bao gồm các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại nội địa, nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ và đầu tư công nghệ hỗ trợ. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ đề xuất các chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ và tận dụng tối đa lợi ích từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, từ cuối tháng 4, sau khi Mỹ thông báo lùi thời hạn áp thuế và đồng ý khởi động tiến trình đàm phán với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn. Đoàn đàm phán đã nhanh chóng xây dựng phương án, lộ trình và chiến lược thương lượng cụ thể với phía Mỹ.

Trong quá trình đàm phán, hai bên đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu như thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, nông nghiệp, các hàng rào phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ - đầu tư, sở hữu trí tuệ và chuỗi cung ứng.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Mỹ, kim ngạch thương mại song phương Việt - Mỹ năm 2024 đạt 149,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 136,6 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 13,1 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt 123,5 tỷ USD, đứng thứ ba trong danh sách các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ - chỉ sau Trung Quốc và Mexico.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD (tăng 37,3%) và nhập khẩu 5,7 tỷ USD (tăng 30,7%). Thặng dư thương mại đạt 64,8 tỷ USD, tăng 29%, xếp thứ tư sau Trung Quốc, Mexico và Iceland.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Công Thương trình Thủ tướng phương án ứng phó chính sách thuế quan mới của Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO