Bản tin tổng hợp

Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (18/8 - 24/8)

Kim Ngân 24/08/2025 8:30

Ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc EVN Finance; Hai con gái Phó chủ tịch VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB; Cảng Phước An có tân Phó tổng giám đốc gen Z; Tổng giám đốc Thaco từ chức, Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm điều hành... là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.

Ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc EVN Finance

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 21/8, ông Mai Danh Hiền được miễn nhiệm chức Tổng giám đốc, thay vào đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Trước đó, ngày 15/8, HĐQT đã tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Hiền và ghi nhận đơn xin thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT của ông Linh. Sau điều chỉnh, ông Hiền trở thành Phó chủ tịch HĐQT, còn ông Linh đảm nhận vị trí điều hành cao nhất. Người đại diện pháp luật cũng được chuyển từ ông Hiền sang Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên.

z6938263626693_60e3330c1abcb8ef3e4df4895ea6a8bd.jpg

Theo EVN Finance, việc bổ nhiệm ông Linh nằm trong chiến lược củng cố lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Ông Linh là cử nhân kinh tế Đại học Pierre Mendes France, thạc sĩ Luật thương mại quốc tế Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp), có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EVN Finance vừa bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra, chỉ ra một số hạn chế trong quản trị và quản lý rủi ro, đặc biệt là việc cấp tín dụng chưa đủ điều kiện. Ngày 5/6, công ty bị xử phạt 635 triệu đồng cho ba hành vi vi phạm hành chính.

Dù vậy, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 vẫn khả quan: lợi nhuận trước thuế đạt 598 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với cuối 2024. EVN Finance hiện có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng, đặt mục tiêu năm 2025 đạt lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng và tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.

Hai con gái Phó chủ tịch VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB

Hai con gái của ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, mỗi người sẽ mua 20 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 25/8 đến 23/9, qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện cả hai chưa nắm giữ cổ phần nào của VPBank, và sau giao dịch, mỗi người sẽ sở hữu khoảng 0,25% vốn điều lệ ngân hàng.

z6938263625629_cb30f86f48842266269fdbb327be7129.jpg
Ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch HĐQT VPBank

Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân đang nắm hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, chiếm 1,97% vốn. Đáng chú ý, động thái mua vào của hai ái nữ diễn ra khi cổ phiếu VPB đã tăng gần 90% từ đầu năm, lên 36.500 đồng/cổ phiếu (ngày 20/8). Tính theo giá thị trường,hai ái nữ nhà đại gia Bùi Hải Quân sẽ chi ra tổng số tiền lên tới hơn 1.460 tỷ đồng cho số cổ phần đăng ký.

Ông Bùi Hải Quân và vợ cũng đang là cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn của ngân hàng này. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPB cho biết ông Bùi Hải Quân đang trực tiếp nắm giữ hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ sở hữu chiếm 1,97% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Quân nắm giữ có giá trị hơn 5.700 tỷ đồng.

Bà Kim Ngọc Cẩm Ly - vợ ông Quân cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 286 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 3,6124% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bà Ly đang nắm giữ có giá trị hơn 10.475 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1993, VPBank hiện thuộc nhóm sáu ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 20/8, vốn hóa thị trường của VPBank đạt khoảng 274.500 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD, đứng thứ sáu toàn sàn chứng khoán.

Đà tăng giá mạnh của VPB được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực cùng kỳ vọng từ kế hoạch IPO của Công ty Chứng khoán VPBankS - đơn vị do ngân hàng sở hữu gần như toàn bộ vốn. VPBankS có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, báo lãi trước thuế gần 722 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng hơn 82% và thuộc nhóm 5 công ty chứng khoán lãi lớn nhất.

Cảng Phước An có tân Phó tổng giám đốc gen Z

HĐQT CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) vừa ban hành Nghị quyết bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương. Quyết định này gây chú ý bởi tân lãnh đạo mới chỉ sinh tháng 11/2002, bà là con gái của Thành viên HĐQT Trần Nhân Tâm. Sau bổ nhiệm, bà Lương trở thành thành viên thứ 5 trong Ban điều hành, cùng với Tổng giám đốc Trương Hoàng Hải và các Phó Tổng Giám đốc Đào Minh Tùng, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Đình Nghiêm.

Ông Trần Nhân Tâm - cha bà Lương sinh năm 1971, hiện nắm hơn 5,2 triệu cổ phiếu PAP, tương đương 2,6% vốn, trị giá khoảng 139 tỷ đồng theo thị giá ngày 19/8. Ông được bầu vào HĐQT từ tháng 5/2022.

z6938263622945_aab300bf95e7bf9ad7cee023ce5d9be5.jpg

Cảng Phước An là dự án trọng điểm tại Nhơn Trạch, Đồng Nai với quy mô 735 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án gồm phân khu cảng dài hơn 3 km với 10 bến, có khả năng tiếp nhận tàu 100.000 DWT, công suất khai thác 6 triệu TEUs/năm, cùng khu dịch vụ hậu cần và kế hoạch phát triển khu công nghiệp hơn 550 ha.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của PAP đang đối diện khó khăn. Quý 2/2025, công ty chỉ ghi nhận doanh thu thuần hơn 19 tỷ đồng nhưng giá vốn và chi phí tài chính tăng đột biến khiến lỗ sau thuế hơn 125 tỷ đồng, cao gấp 62 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu gần 29 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tới 248 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế lên 279 tỷ đồng, chiếm hơn 12% vốn điều lệ.

Dù kinh doanh thua lỗ, tổng tài sản PAP vẫn đạt gần 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với đầu năm, trong đó tài sản cố định gần 4.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện có hơn 460 tỷ đồng tiền mặt nhưng nợ phải trả ở mức 6.283 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn vượt 3.900 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên cao nhất từ trước đến nay

Theo cập nhật của Forbes ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HDBank, Chủ tịch VietJet đã nâng giá trị tài sản ròng lên 3,7 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng gần 1 tỷ USD chỉ trong 8 tháng. Thành tích này giúp bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đồng thời xếp hạng 1.044 thế giới.

Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022, song thường dao động quanh ngưỡng hơn 2 tỷ USD. Cuối năm 2024, Forbes ghi nhận bà sở hữu 2,8 tỷ USD. Như vậy, năm 2025 đánh dấu cú bứt phá mạnh mẽ, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng của cổ phiếu HDBank (HDB) và VietJet Air (VJC).

z6938263628696_868500c64fcd534ecb8433c4bfc8f484.jpg

Từ đầu năm đến nay, HDBank đã tăng hơn 26%, lên 33.250 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong ba năm, với nhiều phiên giao dịch sôi động. Trong khi đó, cổ phiếu VietJet tăng gần 47%, lên 145.800 đồng/cổ phiếu, cũng chạm đỉnh ba năm. Hiện bà Thảo nắm trực tiếp hơn 3,7% vốn HDB, còn Tập đoàn Sovico do bà sáng lập sở hữu gần 13%.

Ngoài yếu tố thị trường, HDBank hưởng lợi từ tín dụng tăng trưởng cao và chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước. Sự kiện bà Thảo xuất hiện tại lễ khánh thành Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre ngày 19/8 càng củng cố kỳ vọng về vai trò tiên phong của HDBank trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Song song đó, VietJet tiếp tục mở rộng đội bay, tăng tần suất quốc tế, khai thác làn sóng du lịch hậu Covid-19, qua đó góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh.

Trong khi bà Thảo thiết lập kỷ lục mới, Forbes cũng ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 12,8 tỷ USD, xếp hạng 213 toàn cầu. Thành công của bà Thảo không chỉ phản ánh sức bật doanh nghiệp mà còn khẳng định dấu ấn ngày càng đậm nét của nữ doanh nhân Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

Tổng giám đốc Thaco từ chức, Chủ tịch Trần Bá Dương kiêm nhiệm điều hành

Ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa tự nguyện xin thôi chức sau 7 năm giữ cương vị điều hành cao nhất. Thông tin được công bố tại cuộc họp nội bộ cuối tuần qua. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sẽ trực tiếp kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong giai đoạn Thaco bước vào tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn diện đến cuối năm 2025. Thaco khẳng định ông Tài đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ông sinh năm 1965, gắn bó hơn 20 năm với tập đoàn và giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 4/2018. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Một - Giám đốc cấp cao phụ trách văn hóa, truyền thông cũng xin thôi nhiệm vụ.

z6938263623884_f02d33ba851606d13ddd5dadcd064994.jpg
Ông Phạm Văn Tài - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải đã “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

Để kiện toàn bộ máy, Thaco bổ nhiệm thêm ba Phó tổng giám đốc mới gồm: Ông Nguyễn Quang Bảo (Tổng giám đốc Thaco Auto), ông Trần Bảo Sơn (Tổng giám đốc Thaco Agri) và ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Tổng giám đốc Thadico). Ông Lưu Văn Đạt tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách pháp lý. Doanh nghiệp cho biết sự thay đổi nhằm tạo sự cân bằng giữa lãnh đạo kỳ cựu và thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Năm 2025, Thaco dự kiến tuyển thêm hơn 26.000 nhân sự, nâng tổng lao động lên trên 77.000 người.

Thành lập từ năm 1997, Thaco hiện là tập đoàn đa ngành với 6 công ty thành viên hoạt động trong ô tô, cơ khí, nông nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics. Năm 2024, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.228 tỷ đồng, tăng 18% so với 2023, trong đó Thaco Auto đóng góp lớn nhất. Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2027 lợi nhuận bình quân duy trì trên 15.000 tỷ đồng/năm.

Theo ông Trần Bá Dương, Thaco Auto sẽ phục hồi doanh số theo chu kỳ thị trường, Thadico hưởng lợi từ tháo gỡ pháp lý dự án Sala, Thaco Agri sau nhiều năm đầu tư cải tạo đất từ HAGL bắt đầu có lợi nhuận ổn định, trong khi Thilogi, Thaco Industries và Thiso tiếp tục giữ đà tăng trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (18/8 - 24/8)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO