Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc
Theo thông cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Ban Tô Lâm và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 - 13/8/2025, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.
Về chính trị, hai nước duy trì quan hệ tốt đẹp trên toàn diện các kênh như Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Các cuộc tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, góp phần tăng cường lòng tin chính trị và hiểu biết lẫn nhau.
Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, Việt Nam và Hàn Quốc thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn và duy trì các cơ chế đối thoại hiệu quả như Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, và Đối thoại chiến lược ba bên về ngoại giao - an ninh - quốc phòng.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ ba, thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ ba và nhà cung cấp ODA lớn thứ hai. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 25,6 tỷ USD (tăng 9,1%) và nhập khẩu 55,9 tỷ USD (tăng 6,5%), với mức nhập siêu là 30,3 tỷ USD.
Hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác như Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật và Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp. Đồng thời, hai nước đang triển khai "Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng vào năm 2030".
Trong lĩnh vực lao động, hai bên đã gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình EPS vào tháng 6 năm 2023 với hiệu lực 2 năm. Tính đến năm 2024, có khoảng 88.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 7.900 lao động theo chương trình EPS.
Hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác khoa học và công nghệ. Tại kỳ họp lần thứ 9 vào tháng 10/2023, hai nước đã thống nhất triển khai các chương trình nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/tái tạo.
Đồng thời, hai nước đang hợp tác triển khai giai đoạn 2 của dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST). Các tập đoàn công nghệ lớn như SK, Samsung cũng tích cực đầu tư vào Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC).
Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong giao lưu nhân dân khi tổng lượng người di chuyển giữa hai nước lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu người, bao gồm 4,6 triệu lượt du khách Hàn Quốc đến Việt Nam và 600.000 lượt người Việt Nam đến Hàn Quốc. Trong quý I/2024, Hàn Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 1,26 triệu lượt, chiếm 21% tổng số khách quốc tế.
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 320.000 người trong năm 2024, tăng 50.000 người so với năm trước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lần này là sự kiện ngoại giao trọng đại, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.