Bản tin tổng hợp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt, thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước

Hùng Nguyễn 07/07/2025 07:00

Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt nhằm thu hút tối thiểu 100 chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về làm việc tại Việt Nam.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Lê Hoài Trung đã ký thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 thực hiện nghị quyết 57.

Theo chỉ đạo, Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng hệ thống tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ và quy trình tuyển chọn cho các vị trí Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng. Các cá nhân đảm nhiệm vai trò này sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai các chiến lược và sáng kiến đột phá quốc gia.

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7, nội dung này sẽ được báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

858-1751776500863388574986.png
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các bộ, ngành chủ động rà soát, phát hiện và giới thiệu các ứng viên tiềm năng bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như chuyên gia quốc tế uy tín cho các vị trí lãnh đạo chiến lược.

Mục tiêu là xây dựng một cơ chế đủ tầm, đủ lực để trao quyền và nguồn lực cho những cá nhân ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để dẫn dắt các chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia một cách hiệu quả, có trách nhiệm cao nhất.

Thông báo cũng nhấn mạnh các tấm gương tiêu biểu trong lịch sử như GS. Trần Đại Nghĩa, GS. Tôn Thất Tùng, GS. Lương Định Của, GS. Nguyễn Văn Hiệu... là minh chứng cho vai trò quyết định của nhân tài trong sự phát triển của đất nước.

Để bảo đảm nguồn lực cho sự nghiệp phát triển này, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao… xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thu hút nhân tài trong và ngoài nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, vật liệu mới...

Chính sách đãi ngộ đặc biệt này cần được hoàn thiện trong tháng 8/2025.

nxt4070-1751427183002154438735.png
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp xây dựng đề án phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành, phục vụ cho chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chiến lược này có tầm nhìn đến năm 2050 và cần được hoàn thiện trong tháng 9/2025.

Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ này cùng với Bộ Tài chính sẽ tham mưu để bố trí đủ ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu mà Nghị quyết 57 đã đề ra.

Về chuyển đổi số, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng các cơ chế quản trị dữ liệu quốc gia với tinh thần đột phá, đảm bảo nguyên tắc “dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống - kết nối thông suốt”. Tổng Bí thư nhấn mạnh cần sẵn sàng loại bỏ những cơ sở dữ liệu không đạt yêu cầu để tránh tình trạng trì trệ, lãng phí và bỏ lỡ cơ hội.

Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được hoàn thành, đưa vào khai thác theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể về khai thác, sử dụng, kết nối và phân tích dữ liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng trong việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt, thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO